Thảo Hoa Viên

TieuMocLan

Thành viên
Mộc Lan Hoa
Tên TQ là 荷花玉兰 Hà Hoa Ngọc Lan tức là Hoa Sen Ngọc Lan.
Magnolia Grandiflora, một loài thuộc Chi Mộc Lan, phân lớp Magnoliidae, họ Magnoliaceae.

 

TieuMocLan

Thành viên

Gọi là Nhị Kiều Mộc Lan (tên TQ 二乔木兰) có lẽ do hoa ghép lai từ hai loài Ngọc Lan và Tử Ngọc Lan.
Saucer Magnolia hay Magnolia × soulangeana, phân lớp Magnoliidae, họ Magnoliaceae
 

mai vu duy

Thành viên
Mộc Lan Hoa
Tên TQ là 荷花玉兰 Hà Hoa Ngọc Lan tức là Hoa Sen Ngọc Lan.
Magnolia Grandiflora, một loài thuộc Chi Mộc Lan, phân lớp Magnoliidae, họ Magnoliaceae.

Hoa đẹp quá bạn, bạn chụp ở đâu vậy. Mình đã có lần thấy tại Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Loài hoa này được nhắc đến trong câu ca dao " Hôm qua tát nước đầu đình, Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen" mà bấy lâu nay nhiều người tưởng là loài Sen (Nelumbo nucifera)
 

TieuMocLan

Thành viên
MỘC LAN này có thơm như
Hoàng Lan hay Ngọc Lan ko bạn?
Mỗi loài hoa đều có hương, sắc, và hình dáng, nét đẹp riêng. Mỗi người cũng cảm nhận chúng theo những cách khác nhau. Và hoa cũng có tình cảm đấy! :-$
 

TieuMocLan

Thành viên
Cảm ơn bạn mai vu duy nhé, thảo nào TML cứ thắc mắc sao lại treo áo lên cành hoa sen bồng bềnh mặt nước! @-) Cây này có lý hơn! :-*
 

Diladen

Thành viên
Hoa đẹp quá bạn, bạn chụp ở đâu vậy. Mình đã có lần thấy tại Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Loài hoa này được nhắc đến trong câu ca dao " Hôm qua tát nước đầu đình, Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen" mà bấy lâu nay nhiều người tưởng là loài Sen (Nelumbo nucifera)
Đúng vậy, loài hoa này còn có tên là Liên Sơn tức Sen núi. Cây có phân bố trên một số dãy núi cao phía Bắc của nước ta như Sapa. Liên Sơn cũng là loài hoa thanh khiết, hay được trồng ở đình chùa. Ở Hà Nội trước có chùa Hòe Nhai có 2 cây, tiếc là đến nay không còn, chỉ còn cây khá đẹp ở chùa Lý Quốc Sư.
 
Top