Sam Ngọc

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Với phôi SN khi mới khai thác về thì các bạn nên phun hoặc nhúng nó vào dung dịch có chứa hocmon NAA và GA3, vì NAA kích rễ và GA3 kích chồi, sau đó đem trồng nơi chỗ có nắng nhẹ , nhưng nhớ phun sương ngày nhiều lần, chất trồng là cát hạt lớn và tro trấu ( vô cơ ), vì nếu có xơ dừa và trấu mục ( hữu cơ) thì cây sẽ dễ nhiễm bịnh dẫn đến thúi rễ, chết phôi. Trong thời gian này cứ 7 ngày thì phun kích thích 1 lần. khi lá ra đợt đầu đã già thì mang ra chỗ nắng, đến lúc này thì ta bón DAP ( N kích lá , còn P tạo rễ.) , nên bón liều thấp nhưng nhiều lần. Khi cây đã được 5 tháng (từ ngày trồng ) thì ta thay chất trồng, lúc này thì tỷ lệ chất trồng : 40% cát hạt lớn+30% tro trấu +20% trấu mục +10 %mụn dừa. Chú ý : SAM NGỌC CÀNG THAY CHẤT TRỒNG NHIỀU LẦN THÌ CÀNG NHANH LỚN dù rằng mỗi lần thay đất là rễ đều bị gãy. Do cành phát rất nhanh nên khi vô dây thì nên để khô nước và đi dây đôi.
 
Last edited:

NDQ

Thành viên
Cám ơn Chú đã viết những kinh nghiệm bổ ích cho tụi cháu học hỏi...
 
Top