Nhân giống Lan Thiên Nga từ đoạn thân già

-Cách nhân giống bằng cắt khúc đoạn thân ra cũng có nhược điểm là các keiki kg tận dụng đc hết dinh dưỡng trong thân già dẫn đến các keiki phát triển kg đều,nhưng để cả thân thì khó phân bổ ánh sáng cho các mắt ngủ cùng lên 1 lúc
 
Anh làm sao mà nó đang có hoa lại có keiky vậy. hay quá!:-bd:-bd
-Bạn chỉ cần cho nó đủ nước trước đó,sau đó cắt nước thật ngọt là nó lên..nhớ và phải có nắng sáng chiếu trực tiếp vào mầm ngủ,mầm ngủ phải còn bao lá bảo vệ,bao lá nóng lên làm ấm mầm ngủ mới kích thích mầm ngủ phát triển...kg có bao bạn có thể dùng bao nilon trắng trong quấn 1 lớp quanh mầm ngủ cũng đc
 
-Thiên Nga sau khi ra hoa thì 1 nách lá đều có mầm ngủ đang ngủ,có trường hợp thuận lợi cây có thể ra hoa lần 2 hoặc nhiều hơn...nên giai đoạn sau ra hoa nhân giống là tốt nhất do lúc này mầm ngủ còn mạnh
 
-Thường thì từ ngồng hoa trở lên ngọn có mầm ngủ rất yếu và khó xác định cái nào là mầm ngủ,Bạn phải dùng dớn mềm ủ nó lại 1 tuần cho mầm ngủ nở to rồi xác định nhân giống cắt khúc.Nhân giống cắt khúc nên chọn mua có nhiều nắng để ủ mầm,mùa mưa lạnh làm tỉ lệ kg cao đâu.Nó giống như ủ hạt giống thôi,cần hơi ấm nên cần nắng
 

chaupt13

Thành viên mới


Em vừa mua được giò lan thiên nga này từ bà bán hàng rong với giá 150K. bà ấy cam đoan với em là các giả hành to đã rụng hết lá, chuẩn bị ra hoa. Em chưa tìm hiểu về lan thiên nga nên ko chắc lắm, mà thấy rẻ rẻ nên cứ..ôm về đặng nhân giống.

Liệu có ra hoa được không các bác nhỉ?
Và nếu muốn chiết tách em này thì giờ có phải thời điểm hợp lý không hay phải chờ đầu mùa xuân ạ..
Em cảm ơn các bác. Em ở Hà Nội ạ!
 

culanluasg

Super Moderator
cứ vào mùa tăng trưởng thì có thể tách chơi bạn ah,khi thấy cây chung quanh đâm chồi nẩy lộc là lúc tách chiết đó
 
Top