Bonsainghiepdu
Thành viên tích cực
Mình cũng đang trồng một chậu súng Nhật, hoa màu tím. Mình trồng khoảng 1 tháng trong chậu, để ngoài nắng, hiện nay ra hoa rất đẹp
Quan sát quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, mình thấy cây con được hình thành từ cuống lá (mặt trên - tiếp xúc ánh nắng).
Ban đầu là hình thành 1 đốt nhỏ màu đen trên điểm cuống lá, sau đó xuất hiện vài cái lá bé tí ti và sau đó là rễ.
Qua vài ngày, rễ mọc dài xuống nước, đến bùn, khi đó lá mẹ úa vàng và tiêu hủy.
thế là có khoảng 2-3 cây con được sinh ra.
Các bạn đợi cuống lá súng mẹ nũng (thối, rữa) đi, là đến lúc tách được cây con ra trồng chậu khác (chỉ cần hốt bùn sạch từ ao, hồ, mương cho vào chậu, lắng bùn 1 đêm là trồng vào được). Sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày, cho vào ít phân bò (đã thật hoai) và đợi tiếp chừng 20 ngày sau là có hiện trạng như thế này:
Một vài quan sát từ cây hoa súng Nhật, chia sẻ cùng mọi người cho vui. =D>
Í quên, còn 1 phần nữa. Sau đó, kiếm vài con cá 7 màu thả vào để vừa thư giãn (cho cá ăn - ngắm cá tí) vừa để diệt lăng quăng) các bạn nhé! >-
Thân chào,
Bonsainghiepdu.
Quan sát quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, mình thấy cây con được hình thành từ cuống lá (mặt trên - tiếp xúc ánh nắng).
Ban đầu là hình thành 1 đốt nhỏ màu đen trên điểm cuống lá, sau đó xuất hiện vài cái lá bé tí ti và sau đó là rễ.
Qua vài ngày, rễ mọc dài xuống nước, đến bùn, khi đó lá mẹ úa vàng và tiêu hủy.
thế là có khoảng 2-3 cây con được sinh ra.
Các bạn đợi cuống lá súng mẹ nũng (thối, rữa) đi, là đến lúc tách được cây con ra trồng chậu khác (chỉ cần hốt bùn sạch từ ao, hồ, mương cho vào chậu, lắng bùn 1 đêm là trồng vào được). Sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày, cho vào ít phân bò (đã thật hoai) và đợi tiếp chừng 20 ngày sau là có hiện trạng như thế này:
Một vài quan sát từ cây hoa súng Nhật, chia sẻ cùng mọi người cho vui. =D>
Í quên, còn 1 phần nữa. Sau đó, kiếm vài con cá 7 màu thả vào để vừa thư giãn (cho cá ăn - ngắm cá tí) vừa để diệt lăng quăng) các bạn nhé! >-
Thân chào,
Bonsainghiepdu.