Lễ Hội Nghinh Ông tại TP Phan Thiết

HUNG USD

Thành viên tích cực
Nước Việt Nam có 64 tỉnh thành, mổi nơi có nhiều tập tục văn hóa phong phú khác nhau. DDCCVN.Com gồm các thành viên khắp nơi trên nước Việt Nam và một số thành viên ở nước ngoài.Vậy DD có nên mở một đề mục về văn hóa để các AE khắp nơi chia sẽ về phong tục tập quán và nét văn hóa nơi mình sống không?

Thường lệ cứ hai năm đáo lệ làm lễ Nghinh Ông QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch. năm 2010, lệ Nghinh Ông QUAN THÁNH lại đến với thời gian là ba ngày - Từ ngày 21,22 và 23 tháng 7 năm canh dần ( nhằm ngày 30, 31/8 và 1/9/2010). hai ngày đầu làm lễ tại chùa, ngày thứ ba rước kiệu Quan Thánh Đế Quân du hành qua các đường trong Thành Phố Phan Thiết.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân thể hiện đức tin của người Hoa ở Phan Thiết, với ước mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, một cuộc sống thanh bình cho mọi người và xã hội được ấm no hạnh phúc.

Đây là một Lễ hội tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Hoa ở Phan Thiết.

1. ngày thứ nhất 30/8/2010 (21/7 AL).
- 5h00 : Lễ thỉnh Thánh mẫu ( tại Quan Đế Miếu).
- 6h00 : Lễ thỉnh kinh tại chùa Bửu Quang.
- 6h30' : Lễ thỉnh nước tại giếng nước Chùa Thiền Lâm.
- 7h 30' : Lễ thỉnh kiệu Thần Chiêu Ứng Công tại Hội quán Hải Nam.
- 8h30' : Lễ Khai Kinh.
- 10h30' : Lễ yết Quan Thánh, cáo Tiền Hiền.
- 13h00' : Hội quán Phước Kiến làm lễ.
- 16h00' : Lễ chiêu vong linh Tiền Hiền ( tại nghĩa trang Triều Châu).
- 16h30' : Lễ phóng đăng.
- 17h00' : Đoàn cổ nhạc Triều Châu làm lễ.
- 18h30' : Luân phiên tụng niệm.
- 19h đến 22h : chương trình văn nghệ tại sân khấu trước Trung tâm văn hóa ( Ngã 7).

2. Ngày thứ hai 31/8/2010 ( 22/7 AL).
- 6h30' : Hội quán Triều Châu làm lễ.
- 8h00' : Hội quán Hải Nam làm lễ.
- 9h30' : Đoàn Thanh Long Quan Đế Miếu làm lễ.
- 10h00 : Lễ phóng sanh.
- 10h30' : Cúng Ngọ.
- 14h00' : Cúng thí thực.
- 17h00' : Thả thuyền (cửa biển Phan Thiết).
- 18h00' : Hoàn mãn.

3. Ngày thứ ba 01/9/2010 (23/7 AL).
Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân du hành qua các đường phố.
Thứ tự đoàn Nghinh Ông gồm:
- Đoàn Quan Đế Miếu : đi đầu gồm 20 người, với băng rôn mã lộ, bảng gỗ vác vai, bàn lư hương.
- Các Hội quán tháp tùng theo sau:
a. Đoàn Hội quán Phước Kiến : Gồm 150 người, với băng rôn, đại kỳ, bàn hương án, cờ trung, đoàn cổ nhạc, đoàn Bát Tiên đi cà kheo và Đoàn Nghệ thuật Kim Long.
b. Đoàn Hội quán Quảng Đông : Gồm 170 người, với băng rôn, cờ trung, đại kỳ, lồng đèn. Đội thiếu nhi gánh và rải hoa, xe hoa Đồng tử bái Quan Âm, Đội Tam Tạng thỉnh kinh, Đội Phước Lộc Thọ, múa thái cực kiếm, múa hoa, Bao công xử án, bàn hương án, Đoàn lân sư rồng.
c. Đoàn Hội quán Triều Châu : Gồm 170 người, với 2 lồng đèn lớn, băng rôn, Bát Tiên, múa cung đình, múa "Người đến từ triều châu" , Thần Tài, đại kỳ, bàn hương án, Đội thiếu nữ gánh hoa, Đội vác cờ trung, Đoàn nhạc cổ.
d. Đoàn Hội quán Hải Nam : Gồm 160 người, với mã lộ, băng rôn, cờ ngang, đại kỳ, tiểu kỳ, bàn hương án, đội múa đèn, đội múa quạt, đội thiếu nhi gánh hoa, đội Bát Tiên, đội mang bát bửu, Kiệu Chiêu Ứng Công, đoàn lân sư rồng.
e. Đoàn Quan Đế Miếu : Gồm 70 người, Đoàn Thanh Long 150 người, với băng rôn, đại kỳ, kiệu Bà chú Sanh Nương Nương, kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu, ngai Phước Đức Chánh Thần, Quan Bình cưỡi ngựa, Châu Xương, lính hầu, người cầm trống, người dắt ngựa, ngai Quan Thánh, Bát Bửu, kiệu Quan Thánh, Đoàn Thanh Long, Lân Hội quán Hải Nam.

P/s : Mong các anh em gần xa, nếu có điều kiệu về Phan Thiết dự Lễ Hội Nghinh Ông.
 

DuLong

Thành viên tích cực
Ủa con rồng xanh bự đi cuối à Hưng, mọi khi thấy nó dẫn đoàn mà...
 

lan-chi

Thành viên tích cực
cuối tuần này hen gặp các bác ở phan thiết ( có đi ko lengoctan ?)
 

DuLong

Thành viên tích cực
hi thành ziên mới. vậy đề nghị chủ thớt lên lịch cụ thể hihii tiếp đoàn thị trấn đất đỏ tỉnh bà dịa dũng tèo:))
Nghi đoàn này 1 người quá :D
Còn chủ thớt chắc chỉ mời mà ko đón được vì bà xã đang có bầu còn H thì coi tiệm hehe
Có gì chắc qua anh Thương hay Newcomer và 1 số a e khác sắp xếp đón mấy anh em thôi
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Ban vận động thành lập Hội SVC tỉnh Bình Thuận đang nổ lực xúc tiến phần giấy phép, hi vọng sẽ kịp tổ chức Đại Hội ra mắt Hội vào cuối tháng 8 để các anh em về tham dự Đại Hội có thể thưởng ngoạn Lễ Hội Nghinh Ông.
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Nghi đoàn này 1 người quá :D
Còn chủ thớt chắc chỉ mời mà ko đón được vì bà xã đang có bầu còn H thì coi tiệm hehe
Có gì chắc qua anh Thương hay Newcomer và 1 số a e khác sắp xếp đón mấy anh em thôi
Ặc.... chủ thớt đâu mà thế nầy....??? :p:p:p
 

DuLong

Thành viên tích cực
Ặc.... chủ thớt đâu mà thế nầy....??? :p:p:p
Cái này đoán mò anh ơi :">
Nói gì thì nói chứ chủ thớt này nhiệt tình lắm, đón đoàn thì không được nhưng tiếp đoàn thì không vấn đề gì đâu há :D
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Chuẩn bị bàn hương án đón Quan Thánh Đế Quân

[/url][/IMG]

5h sáng Lễ Hội xuất du của Quan Thánh bắt đầu:

[/url][/IMG]

[/url][/IMG]

[/url][/IMG]

[/url][/IMG]
 
Top