Không nên trồng cây to trước nhà

dcvuong

Thành viên tích cực
Những kinh nghiệm truyền thống của cha ông trong việc xây nhà dựng cửa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Câu nói “trước cau sau chuối” là một kinh nghiệm trồng cây cho nhà ở rất khoa học.

Xét về quan điểm hình thế, phần trước của ngôi nhà luôn cần sự quang đãng (minh đường - nơi sáng sủa rộng rãi), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn (cửa chính). Nếu có cây lá loà xoà trước nhà thì phong thuỷ xưa lập luận rằng như vậy tức là Mộc khắc Thổ. Nếu cây loại to sẽ có rễ lớn ăn vào làm hỏng nền nhà, đi lại dễ bị va vấp, loại cây lá nhiều sẽ dễ rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu dương quang (ánh sáng mặt trời) từ đó suy ra gia chủ gặp nhiều điều bất lợi.




Phía trước nhà chỉ nên trồng những loại cây cảnh. Ảnh: SGTT​

Đa phần nhà ở truyền thống của cha ông ta đều quay về hướng nam hoặc đông nam là hướng gió chủ đạo, cây có nhiều lá trồng trước nhà sẽ cản trở gió lành. Vì thế “trước cau sau chuối” là khuyến cáo trước nhà chỉ nên trồng cây cảnh hoặc cây mảnh, dáng cao, lá sáng (cau, dừa cảnh) như một hàng danh dự đẹp mắt. Sau nhà là những cây lá dày rậm (như chuối, bàng…) để che bớt gió lạnh phương bắc và đông bắc. Còn chuyện không may mắn thì chắc chắn là không thể vì một cây to trước cửa, những “kiêng kỵ” thường nói quá lên để mọi người trồng cây nên lưu ý (như thẩm mỹ và sự lưu thông trong – ngoài).

Không riêng gì cây to, nếu một miệng cống, trụ điện… nằm ngay trước cửa nhà thì cũng gây nhiều khó chịu về thẩm mỹ và sử dụng hàng ngày. Vì thế các khu dân cư mới hiện nay luôn bố trí hố ga, gốc cây, cột điện... tại điểm giữa hai nhà để giảm tác động xấu.

(Theo SGTT)
 

Hoangcm

Thành viên Mua Bán
ý kiến của bạn rất phù hợp cho nhà ở giữa trung tâm thành phố ,hoặc đô thị ......nhưng theo mình thì chưa phù hợp cho những căn nhà ngoại ô có không gian diện tích lớn , sẽ thiếu bóng mát trước sân ,quanh sân vườn...v.v...từ đó ngôi của bạn sẽ bị trơ trọi và bị nóng lên do nhiệt độ bức xa của mặt trời [nhất là vào mùa hè],còn quang cảnh sẽ mất cân đối do nhà sân vườn to rộng nhưng cây thì nhỏ không gian sẽ bị loảng choảng sẽ không đẹp lắm ......mình chỉ có góp thêm vài ý nhỏ vậy có thiếu sót hoặc sai mong anh em cùng các bậc tiền bói bỏ qua cho nhé.......
 

d-mobile

Thành viên
Trồng cây to trước nhà thì vẫn được thôi ! nhưng khoảng cách từ cây đến đại môn như thế nào thôi ! Nếu có trồng thì để kỏoảng cách xa ra , thế là được thôi !
Còn những ngôi nhà nằm ở ngả 3 ngay hướng đèn xe pha vào thì phải trồng 1 cây to trước nhà chứ !
 

thichtumlum

Thành viên Mua Bán
Cha! vụ này đúng là thật nang giải và rất thực tế đối với em. Nhà em mới xây nhưng cửa chính ngay hướng tây sân rộng 120m2 có thảm cỏ và lót gạch ximăng xen cỏ chỉ, nhưng hiện nay nóng thì khỏi chê. Em cũng đã nghiên cứu Amater về phong thuỷ cây trồng trước nhà. Em đã trồng nhiều cau vua và cao đuôi chồn khoảng 3m xung quanh sân, trước nhà định trồng cây mận cho có cây trái nhưng Phong thuỷ nói trồng cây này trong sân dễ gợi tình sau này sẽ không tốt nếu nhà có con gái (em đã có con gái nhỏ) thì bị xa ngã, trồng Xoài thì xung quanh nhà đã có nhiều rồi. Rối rắm quá, cuối cùng em quyết định chọn phương án trồng 3 cây Sala (hoa đầu lân) né qua chính diện trước nhà 1,5m, không biết có ổn không? vì cây này hay trồng ở chùa. AE tư vấn giúp mình nha, chứ tầm 14h trở đi thì nóng lắm, nhiều lúc muốn lai rai với chiến hữu cũng bất tiện.
 

quangthuat

Thành viên
Mình cũng không dành lắm về phong thủy, hồi trước mình chuẩn bị mua đất thì có một ông khách tới chơi và tư vấn cho mình, đúng như các bạn nói ở trên, nếu có cây đại thụnào mà nằm chính diện với cửa nhà thì nên chém ( là cây nằm trên đất của bạn, nếu là của hàng xóm thì thôi, động vào nó đánh cho gãy tay đấy nhé). Nếu là cây cột điện thì bạn phải thiết kế cửa nhà lệch qua hướng khác. Còn cây cũng nằm phia trước nhà mà không chính diện với cửa( lệch qua bên) thì chẳng sao, vừa có bóng mát cho con trẻ nó chơi, vừa che nhà cho đỡ nóng. Còn đối với cây cảnh trồng trong chậu thì OK.
 

thanhhanguyen

Thành viên tích cực
THeo bạn nhà hướng nam thì không nên trồng cây trước nhà, vậy nhà hướng tây thì phải trồng cây nếu không thì chỉ hứng nắng mà thôi...
 

dcvuong

Thành viên tích cực
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề!
Bài viết tôi sưu tầm ở trên chỉ mang tính tham khảo, còn việc áp dụng như thế nào cho phù hợp thì phải căn cứ vào từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể.
 

songiatrang

Thành viên mới
Những kinh nghiệm truyền thống của cha ông trong việc xây nhà dựng cửa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Câu nói “trước cau sau chuối” là một kinh nghiệm trồng cây cho nhà ở rất khoa học.

Xét về quan điểm hình thế, phần trước của ngôi nhà luôn cần sự quang đãng (minh đường - nơi sáng sủa rộng rãi), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn (cửa chính). Nếu có cây lá loà xoà trước nhà thì phong thuỷ xưa lập luận rằng như vậy tức là Mộc khắc Thổ. Nếu cây loại to sẽ có rễ lớn ăn vào làm hỏng nền nhà, đi lại dễ bị va vấp, loại cây lá nhiều sẽ dễ rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu dương quang (ánh sáng mặt trời) từ đó suy ra gia chủ gặp nhiều điều bất lợi.




Phía trước nhà chỉ nên trồng những loại cây cảnh. Ảnh: SGTT​

Đa phần nhà ở truyền thống của cha ông ta đều quay về hướng nam hoặc đông nam là hướng gió chủ đạo, cây có nhiều lá trồng trước nhà sẽ cản trở gió lành. Vì thế “trước cau sau chuối” là khuyến cáo trước nhà chỉ nên trồng cây cảnh hoặc cây mảnh, dáng cao, lá sáng (cau, dừa cảnh) như một hàng danh dự đẹp mắt. Sau nhà là những cây lá dày rậm (như chuối, bàng…) để che bớt gió lạnh phương bắc và đông bắc. Còn chuyện không may mắn thì chắc chắn là không thể vì một cây to trước cửa, những “kiêng kỵ” thường nói quá lên để mọi người trồng cây nên lưu ý (như thẩm mỹ và sự lưu thông trong – ngoài).

Không riêng gì cây to, nếu một miệng cống, trụ điện… nằm ngay trước cửa nhà thì cũng gây nhiều khó chịu về thẩm mỹ và sử dụng hàng ngày. Vì thế các khu dân cư mới hiện nay luôn bố trí hố ga, gốc cây, cột điện... tại điểm giữa hai nhà để giảm tác động xấu.

(Theo SGTT)


Em thấy bài của bác rất hay, đặc biệt với ngôi nhà em
Rộng rãi, và ở vào thế đất rất tốt, lại hướng 3 đông ghé nam
Xung quanh nhà rộng cả vài ngàn mét vuông

Tuy nhiên, nhà hướng tây, đất lại hẹp không trồng cây to trước cửa thì nắng, nóng, dương thịnh âm suy, gia đình ở đó cũng khó mà có sinh khí tốt
Nhà hướng Bắc cũng vậy, không trồng cây dậm rạp phía trước, mùa đông gió lạnh thổi vù vù, cũng khó mà ấm áp được.

Vì vậy, có điều kiện thì cứ trồng càng nhiều cây xung quanh nhà càng tốt, chỗ rộng trồng cây to, cao, chỗ hẹp thì trồng trúc, trồng cau.

Chúc các bác luôn khỏe
 

skyline80

Thành viên
Phong thủy về bản chất là không có những công thức cứng nhắc. Bản chất của nó là đem lại sự hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo để đem lại sinh khí tốt cho gia chủ. Vì vậy theo mình cách ứng xử, bố trí cây cỏ, non bộ, hồ nước..etc tùy thuộc vào thế đất, gia chủ. Mình nghĩ anh em nên tập trung chia sẻ kinh nghiệm, như thế sẽ học hỏi được nhiều hơn.
 

moondesign.vn

Thành viên mới
Những kinh nghiệm truyền thống của cha ông trong việc xây nhà dựng cửa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Câu nói “trước cau sau chuối” là một kinh nghiệm trồng cây cho nhà ở rất khoa học.

Xét về quan điểm hình thế, phần trước của ngôi nhà luôn cần sự quang đãng (minh đường - nơi sáng sủa rộng rãi), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn (cửa chính). Nếu có cây lá loà xoà trước nhà thì phong thuỷ xưa lập luận rằng như vậy tức là Mộc khắc Thổ. Nếu cây loại to sẽ có rễ lớn ăn vào làm hỏng nền nhà, đi lại dễ bị va vấp, loại cây lá nhiều sẽ dễ rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu dương quang (ánh sáng mặt trời) từ đó suy ra gia chủ gặp nhiều điều bất lợi.
(Theo SGTT)
Về cơ bản là đúng, mình bổ sung thêm là cây to dù là trước nhà hay sau nhà đều không tốt (gần nhà). Bởi cây to dễ tích tụ các ion điện nên trời mưa rất dễ bị sét đánh. Đây cũng là một mối nguy hiểm cần tránh khi trồng cây to gần nhà. Nhà ở chỉ cần thoáng (không khí tự lưu thông được), đủ độ ẩm (mát) là OK.
 

tribao9999

Thành viên
mình biết là ko nên trồng cây ở chính giữa cổng lớn ( trồng cây trong chậu thì ko vấn đề gì ) ,các anh chị đi ra đường xem thử các Nhà hàng ,Khách sạn , hay khu biệt thự xem cũng thấy là ko có ai trồng cây To ở giữa cổng , chỉ có trồng trong chậu . Hoặc trồng sang 2 bên vách thì được ko bị gì cả . Người ta nói sẽ chặn tất cả những cái tốt đến với mình , và tạp khí tích tụ , gặp xui xẻo , bệnh hoạn , bực bội .
 

tribao9999

Thành viên
trồng phải có lối thông từ cửa đến cuối nhà luôn , ở cuối nhà cũng ko đc trồng ở giữa . Trồng trong chậu ko sao . Cái gì trồng mà dính xuống Đất mới theo luật Âm Dương
 
Top