TuanKiet :
Uốn khoảng 2 vòng, uốn từ xa đến gần đài hoa. Uốn như vậy sẽ làm cho hai hoa tách xa nhau và sau khi hoa nở rât dễ chỉnh , cuốn hoa sẽ ít bị xoắn.
Chú ý thời điểm bắt đầu uốn dây nhôm quanh cuốn hoa là lúc búp đã gục xuống, cuốn hoa đã chín ( chuyển sang màu hơi nâu ). Nếu cuốn hoa chưa chín sẽ rất dễ gãy, làm mất công gần một năm chờ đợi đấy nhe và đừng dùng tay mân mê búp, một số cây có thể bị chai vì hơi tay. Uốn dây nhôm quanh cọng hoa rồi để nguyên như vậy. ( H.8 )
H.8
Vài ngày sau hoa bắt đầu nở, lúc đó cọng hoa sẽ mềm dần, ta chỉnh dây nhôm dần dần cho các hoa cách xa nhau, đảm bảo không gian để hoa nở không chèn vào nhau.
Sau khi hoa nở hoàn chỉnh mới bắt đầu chỉnh sửa vị trí hoa theo ý muốn ( H.9 ). Theo mình nên bố trí hoa theo hình tháp ( nếu chiều dài cọng hoa cho phép ) hoặc bố trí thành hàng ngang
H.9
Thời điểm khi hoa nở hoàn chỉnh mới bắt đầu dùng dây nhôm vấn vào cọng hoa để uốn cũng được, nhưng cần phải cẩn thận kẻo dây nhôm vướng vào làm rách đài hoặc cánh hoa . Tuy nhiên nên vấn dây nhôm trước khi hoa nở hoàn chỉnh, vì kèm theo một số thao tác chỉnh hoa theo hướng ánh sáng, chế độ tưới nước... có thể sẽ làm cho hoa nở phẳng hơn
Mình Post tiếp ảnh hoa bố trí theo hàng ngang nghen......................