(Help!) Hỏi khắp nơi không biết là hoa gì ++

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự



bạn Teprieuk đăng hình giống cây mới có ở Việt Nam rồi hỏi
sao giống kiểu Đố vui để học quá vậy ?

Mình lật cũng gần mòn tay quyển Từ điển Hoa mới thấy mặt một em tương tự.
Vào Google xem cái tên thì ra đúng em nó.

Cũng may cho bạn và vui cho mình, vì biết thêm được một loài hoa đẹp và hữu ích.

Đây là cây hoa Hồng Y Nữ (tên do mình đặt đấy nhá !)
Tên khoa học : Salvia coccina.

Vốn là người dân địa phương Nam Mỹ châu (chắc là vùng Mexico, Bresil gì đó)
họ gọi tên hoa là "Lady in Red" nên mình gọi luôn là Hồng Y Nữ hoa .

Chứ còn trong Từ điển Việt Nam thì chưa thấy tên.
Xuất xứ từ Nam Mỹ châu, mấy ông bà bên Hoa kỳ thấy nó đỏ rực nên đặt tên
là "Đỏ Texas" (tức là màu đỏ thẫm như màu đỏ ở cờ của tiểu bang Texas).

Bạn xem chi tiết ở đây :

https://vi.wikipedia.org/wiki/Salvia_coccinea

Còn trong sách mình thì hình nó thế này.



Còn một thứ có Hoa màu trắng và đỏ :




Một vài chi tiết nên biết.

Tên cây : Hồng Y Nữ có tên khoa học là Salvia coccina.
Theo ý nghĩa tiếng La-tinh thì

-Salvia : tiếng Anh là Sage, nghĩa là rau thơm (kiểu như Húng quế )
-coccina : màu đỏ.
Bởi thế người Hoa kỳ cũng gọi cây Hoa này là Sage Blood : cây Huyết Hương.
(tức là Hương liệu có Hoa màu đỏ thẫm).



Hoa đỏ thì tốt rồi.
Nhưng đặc sắc là cây này có lá mùi Bạc Hà (Mint).
Bởi thế, nó là một cây hương liệu mới thực phẩm.

Theo sách vở thì trồng nó rất dễ. Cứ việc lấy hạt gieo vào dịp Tết
là vài tháng sau cây lớn có Hoa.
Chả biết nó có dễ giâm đọt thành cây như Húng Quế không ?

Mình đoán là chắc được (?)

Nhìn kỹ kiểu hoa của cây Hồng Y Nữ bạn có thấy nó y hệt kiểu hoa của
cây Húng Quế không ? Chỉ khác nhau về độ lớn và màu sắc.
Cò thì cả hai thứ hoa đều biết Bĩu Môi như nhau !

(Đấy là lý do tại sao người ta gọi cái cây Hoa có màu trắng đỏ ở trên là Hot Lip !)

Chúc bạn Tep rieuk toại ý.
 
Top