Hải Sơn Tùng ( Pemphis Acidula)- Hòn Ngọc Vùng Nhiệt Đới

GioNui

Moderator
Em thấy thực tế bên Indo cây pemphis cũng có nhiều loại lá khác nhau
Có lẻ chúng ta nên gọi chung là cây bằng phi. Vì hải sơn tùng cũng là một cái tên "tự chế " của một ai đó hay một địa phuơng nào đó tự đặt cho nó nghe hay thôi.
tên dân gian hoặc người bán tự đặt thì nhiều lắm.tôi nhớ cách đây hơn 10 năm tạp chí hoa cảnh có giới thiệu cây này và nó còn có tên là : MÓNG TAY,TƯỚC THIỆT HOÀNG DƯƠNG nữa
- theo tôi tên BẰNG PHI là hợp lý nhất vì nó cùng họ với BẰNG LĂNG,
Vậy thì cùng thống nhất tên gọi là cây Bằng Phi đi, bắt đầu từ các anh trên diễn đàn này.

Em cũng thấy tên Hải Sơn Tùng ai đó đặt ra nghe cho nó "kêu" để bán hàng, cứ tưởng là cây họ tùng, nhưng nhìn lá chẳng có bà co dòng họ nào với tùng hết.
 

HUUDUC

Quản lý
Vậy thì cùng thống nhất tên gọi là cây Bằng Phi đi, bắt đầu từ các anh trên diễn đàn này.

Em cũng thấy tên Hải Sơn Tùng ai đó đặt ra nghe cho nó "kêu" để bán hàng, cứ tưởng là cây họ tùng, nhưng nhìn lá chẳng có bà co dòng họ nào với tùng hết.
AE thích tên nào thì gọi tên đó nhe ! =D>=D>=D>=D>=D>
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự

Rất cám ơn Anh Đức đã có những chia sẻ rất bổ ích
!
.... Cent em hơi thắc mắc tại sao gọi là Hải Sơn Tùng trong khi tên nó có từ rất lâu là Bằng Phi? ( Bàng Phi)


Bằng phi - Pemphis acidula J.R et. G. Forst., thuộc họ Tử vi - Lythraceae.
Bằng phi

Mô tả: Cây nhỏ cao 3-4m. Lá mọc đối; phiến nhỏ, thon hẹp, mặt dưới đầy lông bạc; cuống ngắn. Hoa ở nách lá; màu trắng; đài 5-6 răng, có 10-12 cạnh;cánh hoa mau rụng; nhị 10-12. Quả nang nằm trong đài tồn tại, cao 3-4mm.



[/I]Nơi sống và thu hái: Chỉ gặp ở các đảo ngoài biển một số nơi của nước ta. Ở Nhật Bản, người ta thường dùng làm cây cảnh. Nhân dân thu hái vỏ quanh năm, thường dùng tươi.



Cung kính
Centimet
Tiên sinh sưu tầm tài liệu này từ đâu vậy?
Về phần nêu trên đây "Ở Nhật bản..." tôi thấy không chính xã lắm vì qua nhiều sách và tập san bónai từ Nhật tôi không thấy người Nhật chơi cây này mà phổ biến nhất là những nước như Indonesia, Phi luật tân, Mã lai nói chung là những xứ vùng nhiệt đới Á châu.
 

Lyson1974

Thành viên
Cây gì tên ngộ quá may là Mù Cu chứ không phải là Mù Co.^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
vì cây này ở lý sơn có rất nhiều, cũng có nhiều cây đẹp và khủng. nó có tên MÙ CU vì nó mọc trên ốc đảo mà ốc đảo này có tên MÙ CU dân bản địa không rỏ tên gì nên đặt cho nó cái tên MÙ CU.
 
Top