Lan Cù Lao Minh - Christensonia vietnamica Haager 1993
Christensonia vietnamica Haager 1993
Common Name / Tên thông dụng: The Vietnamese Christensonia
Flower Size / Kích thước hoa: 1 1/4" [3.2 cm]
A newly discovered genus and species that is found in Vietnam in semi-deciduous and deciduous dry lowland forests and savana-like woodlands at elevations of sea level to 700 meters as a small to medium sized, hot to warm growing, monopodial epiphyte with a stem enveloped by leaf bearing sheaths carrying leathery, praemorse leaves that blooms in the summer on a axillary, short, few flowered inflorescence.
Một chi và loài mới được phát hiện tại Việt Nam trong các rừng đồng bằng khô bán rụng lá - rụng lá và rừng như hoang mạc ở độ cao mực nước biển đến 700 mét với một phụ sinh đơn thân, mọc từ nơi nóng đến ấm, kích thước từ nhỏ đến trung bình với một thân cây được bao bọc bởi các màng, mang lá chấm dứt đột ngột, như da, nở hoa vào mùa hè trên một cành ít hoa, ngắn, ở nách lá.
Theo orchidspecies.com/christvietnamica.htm
---o0o---
Christensonia vietnamica Haager 1993
Đồng danh:
Tên Việt: Bạch môi (TH), Cù lao minh, Uyên ương
Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 20-30 cm, thân đơn lá mọc 2 bên, dài 4-6 cm, rộng 1,5 cm. Chùm hoa mọc ở gần ngọn dài 10-15 cm, hoa 5-7 chiếc to 3,5 cm.
Lan Cù Lao Minh - Christensonia vietnamica Haager 1993
Phát hiện mới về loại lan cực kỳ quý hiểm tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
Vừa qua, ngày 07/11/2008, trong khi khảo sát thực tế tại Thôn Xóm Bằng, VQG Núi Chúa, Ninh Thuận, trung tâm trung tâm thành phố đã ghi nhận sự hiện diện của loại Lan đặc hữu của Việt Nam, mang tên Christensonia vietnamica Haager (Họ Orchidaceae) vô cùng quý hiểm.
Christensonia vietnamica (Theo qflick.com/)
Christensonia vietnamica (Theo qflick.com/)
Giáo sư L. Averyanov, một chuyên gia hàng đầu về họ phong lan tại Việt Nam, có ý kiến và nhận định như sau:
"... Đây là giống duy nhất rất hiếm, đặc hữu của miền Nam Việt Nam, là Christensonia vietnamica. Thu thập loài này là thực sự thành công lớn. Lan này nhiều năm qua được coi tuyệt chủng trong tự nhiên ... "
Gần đây có rất ít thông tin về tình trạng của loại lan này trong tự nhiên. Christensonia vietnamica Haager chỉ được ghi nhận tại tỉnh Khánh Hoà (Haager, năm 1993; Christenson năm 1996; Christenson năm 2001).
(Theo itb.org.vn)
Thông tin bổ sung về Christensonia vietnamica Haager
Christensonia vietnamica là một lan phụ sinh đặc hữu của Việt Nam. Nó là thành viên duy nhất của chi của nó và được chính thức được mô tả trong năm 1993 mặc dù được cho là có khả năng đã được giao dịch trong Việt Nam trước ngày này. Các hồ sơ chỉ được xác nhận từ một trang web trong tỉnh Khánh Hòa ở miền Nam Việt Nam mặc dù có những dấu hiệu cho thấy loài này cũng xảy ra hoặc xảy ra ở những nơi khác . Có thông tin gần đây rất ít về tình trạng của nó trong tự nhiên. Nó được liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong danh sách kiểm tra gần đây nhất của phong lan quốc gia và ít nhất một cơ quan tin rằng các loài có thể bị tuyệt chủng trong tự nhiên.
Hạn chế xuất khẩu hoang dã (~ 6500 mẫu) từ Việt Nam đã được báo cáo, hầu hết trong các năm 1998-2000. Không xuất khẩu ở tất cả đã được báo cáo từ năm 2003. Loài này hiện đang (2007) tương đối rộng rãi được cung cấp thương mại bên ngoài Việt Nam như trồng cấy nhân tạo, và đã có một lượng nhỏ thương mại quốc tế trong trồng cấy nhân tạo mẫu vật trong những năm gần đây. Loài này cũng đã được sử dụng để tạo ra các giống lai với các loài có liên quan, ví dụ như trong các chi Renanthera và Vanda.
Không có thương mại quốc tế gần đây bất hợp pháp đã được ghi nhận. Không có kết quả không gây thiệt hại đã được thực hiện cho C. vietnamica.
Sự vắng mặt của bất kỳ thương mại được ghi nhận ở thực vật hoang dã của loài cây này từ năm 2003 và thiếu các dấu hiệu của bất kỳ thương mại bất hợp pháp có nghĩa là những loài cần xem xét cần quan tâm nhất. Tuy nhiên, có thể là sự chấm dứt xuất khẩu đã được bởi vì các nhà máy không còn nữa, và điều này có thể được bởi vì họ đã được thu thập gần như hoặc hoàn toàn . Việc tăng / nối lại thương mại sẽ được quan tâm, thiếu thông tin sẵn có để cơ sở không gây thiệt hại cho kết quả . Các loài có thể xứng đáng đưa vào Phụ lục I của Công ước CITES
Đặc điểm loại
Christensonia vietnamica là một phụ sinh được ghi nhận từ tự nhiên trong vùng đồng bằng rừng rụng lá bộ sưu tập trên chất nền tầng hầm đá silicat (Averanov và Averyanova, năm 2003; Haager năm 1993) . Loài đặc hữu của Việt Nam (Nguyễn Tiến Ban, năm 2005; Nguyễn Tiến Tích, năm 2001; Phạm Hoàng Hồ, 2001), với xác nhận hồ sơ từ tỉnh Khánh Hòa (Haager, năm 1993; Christenson năm 1996; Christenson năm 2001) . Cành đứng 7-30 cm với dây đeo, lá hình dài 6 cm.Thực vật có chứa các chùm hoa 1-3 phân nhánh, có chứa hoa 3-5 (thường là 4), với màu vàng, cánh hoa màu xanh lá cây và midlobe môi trắng. Hoa xảy ra từ tháng Tư đến tháng Tám. vietnamica liên quan chặt chẽ với Aerides , Vanda và Rhyncostylis (Schuiteman và de Vogel, năm 2000; Christenson, năm 2001).
Lan Cù Lao Minh - Christensonia vietnamica Haager 1993
Ảnh Lan Cù Lao Minh & Các Lan Lai
(Ascda P.Balasky x Vanda D.G.Heritage) x Christensonia vietnamitica
Vanda denisonianna x Christensonia vietnamica - Unnamed cross by Woon Leng Orchids in Singapore / Lan lai chéo không tên bởi Vườn Lan Woon Leng ở Singapore.
christensonia vietnamica
(Ascda. Pete Balasky x Vanda Darres Golden Heritage) x Christensonia vietnamica