các bác giúp em

lydainghia

Thành viên tích cực
1. Mua 1 cái chậu.

2. Mua đất sạch bỏ vào, nén đừng chặt quá.

3. Dùng ngón tay đâm xuống sâu khoảng 2 lóng.

4. Bỏ hạt (sanh, sung, bồ đề) vào.

5. Lấp đất.

6. Tưới giữ ẩm

7. Để chậu nơi có nắng sáng nhẹ.

8. Chờ hạt nảy mầm.

9. Thưởng thức

Lời khuyên: trồng vậy lâu lắm bạn àh, chi bằng mua 1 cây về chăm.
 

leminhvu_khanhhoa

Thành viên mới
cảm ơn bác Lydainghiachuyện dâm cây thì quá dễ đối với em! nhưng cây ươm từ hạt có một số ưu điểm của nó!
- Cây có bộ rễ khỏe và đẹp (đối với sanh và bồ đề thì bộ rễ rất quan trọng).
bác phamtriu hỏi em ở đâu thì em xin nói!:p em ở một huyện miền núi. nhưng muốn em ở đâu cũng được cả. em có chân mà:D. em đùa đó! em đi hơi bi nhiều!
 

phamtriu.tb

Thành viên Mua Bán
ở khu vực nông thôn đất vườn rộng thỉ ươm cây không khó khăn gì,hạt giống đem ngâm trong nước pha chất xử lý nấm mốc và phá ngủ(làm cho chắc ăn thôi,không xử lý cũng chẳng sao)sau đó ươm thẳng xuống đất sạch và tơi phủ thêm 1 lớp mỏng,đk as trung bình,đem ươm trên giá thể trồng lan như rêu,xơ dừa...giữ ẩm đều thì tỷ lệ cây nẩy mầm 99.99999999999999999....9%,trước em có ươm sanh,đa,sung cây nảy như rau cải vậy,nhưng sau xa nhà không chăm đc còn lại đc vài cây,mấy cây ấy em bỏ không cũng phí nên mang phân phát hết,mà làm cho vui thôi chứ ở quê em,cây con mọc lung tung trên khắp vườn cây,bờ sông,thậm chí trên cả nóc nhà,hốc cây,bỏ công đi kiếm 1 ngày về chơi chán thì thôi
 
Top