CÁch tẠo cÂy xƯƠng rỒng kiỂng ghÉp nhiỂu giỐng

hoangtoan

Thành viên mới
-Xương rồng có nhiều loại nhưng phải chọn loại có gốc lớn, sinh trưởng mạnh thì mới có đủ

sức “mang vác” trên mình vài chục cành của đồng loại, tốt nhất là dùng cây xương rồng độc

trụ (Escontria Chiotilla) vì loại nầy không những khõe mà khi ghép cũng dể “dính” hơn

Cách làm như sau:chon nhánh cây xương rồng độc trụ lớn , trồng vào nơi đất tốt, hoặc vào

chậu lớn có nhiều phân mục, Sau khi trồng khoản 6 tháng đến 1 năm dùng dao nhỏ cắt bỏ”

ngọn” , sau khi cắt khoảng 1 tháng, gần chổ vết cắt cây sẽ ra nhiều” nhánh” Cấp 1 (NC1),

chọn 3 “Nhánh” to, khõe (Phân bố đều ở 3 phía), so còn lại tỉa bỏ>Sau khi NC1 ra được

khoảng 6 tháng thì tiếp tục cắt “ngọn” của NC1 để chúng ra “nhánh” cấp 2 (NC2). Để cây sau

nầy đở nặng nề, chen chúc nhau, mổi NC1 chỉ nên để 2 NC2 (lúc nầy cây đã có 6 NC2).

Chờ khoản 6 tháng sau thì lựa ra 3 NC2 để làm” gốc ghép”, 3 NC2 còn lại tiếp tục cắt “ngọn”

để to ra “nhánh” cấp 3 (NC3). Sáu tháng sau lại chọn lấy 1 nữa so NC3 làm” gốc ghép” ,

số còn lại tiếp tục cắt” ngon”. Để chọn nhánh cấp 4…Trong khi chờ đợi để cây ra NC1, NC2…

thì phần thân dưới của cây mẹ cũng ra thêm “Nhánh”mới. Có thể ghép giống khác lên những

“Nhánh” mới nầy, tạo cho cây cân đối cả trên và dưới. Nhớ là 1 khi đã có gốc ghép, thì phải

tranh thủ ghép liền, nếu để lâu “góc ghép” có thể ra “nhánh” mới sau nầy không ghép được.

Muốn cho cây trở thành cổ thụ thì phải tiếp tục chăm sóc cây thêm vài năm nữa, đến khi đó

những giống đươc ghép vào sẽ còn sinh con đẽ cái làm cho màu sắc và hinh thể của cây đẹp hơn.

-Về cách ghép từng giống lên các “Gốc ghép” đả to sẳn. có thể tiến hành như sau:dùng

dao mỏng (Loại nhọn mũi chuôi vàng của thai lan)cắt “ngọn” của” gốc ghép”, sau đó cắt gọt lại

xung quanh chỗ vừa cắt để chổ cắt có high dáng hơi tù một chút. Trên cây cần lấy giống cắt

lấy 1 “nhánh” (thường là 1 high trứng, high cầu, high cầu hơi dẹt một chút hay high trái hỏa tiển…

phần nầy gọi là “cành ghép”)Sửa lại mặt cắt ở dưới đáy của “cành ghép”Chồng lên mặt cắt của”

gốc ghép”sao cho 2 mặt cắt tiếp xúc với nhau trên cùng 1 mặt phẳng, sau đó dùng dây chỉ giàng

quấn chặt”cành ghép” vào “gốc ghép”Sau mỗi lần ghép cần che mưa, nắng cho cây, ngưng tưới

nước khoảng 5-7 ngày để nước không xâm nhập vào chổ ghép.

-Về cây để lấy giống có thể mua tại các điểm bán cây kiểng
 
Top