ông ấy là ai?

Nói một lèo hay quá hèo !:)):)):))
noel hả? bảnh trai như anh Hoàng Long, khoẻ như LydaiNghia, tình nghĩa như anh anh Lô (v/c), tốt bụng, vui vẻ như anh 3B, hiền như anh Nhancuibap, hài như anh Lễ, tài như anh lnvinh,......
nói chung ổng ko xấu như mấy anh em mình :))
 

con kiến

Thành viên
cám ơn tất cả anh chị em đã vào đây viết bài, thật là vui khi có thể đem niềm vui đến cho người khác
giáng sinh an lành đến ông già Noel và tất cả loài người
 

sieuli

Thành viên tích cực
Christmas ...ông ấy là ai ?.

quan niệm của người do thái giáo luôn tồn tại một đấng tối cao hay còn gọi đấng tọa hóa, gọi là đức chúa trời ( " giê _hô_va"). để cứu loài người thoát khỏi tội lỗi của mình , ngài ban con một của mình giáng sinh vào đức mẹ đồng trinh (ma_ri_a), lấy danh là chúa giê_su !
......
mãi sau này do thái giáo được phân ra làm ba hệ phái chính thống , tồn tại cho đến ngày nay !

- thiên chúa giáo ... tôn thờ chúa (giê_su) và đức mẹ (ma_ri_a ), xem chúa (giê_su) chính là đức chúa trời .!...giáo huấn dựa trên giáo lý của đức giáo hoàng ! cũng dựa theo kinh thánh !

- cơ đốc giáo ...ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 15 ( tách ra từ thiên chúa giáo ), xem đức chúa trời (giê_hô_va) có 3 ngôi . đức chúa trời (giê_ hô_va), đức chúa (giê_su) và đức thánh linh là một . không tôn thờ đức mẹ (ma_ri_a)...giáo huấn dựa trên nền tảng kinh thánh !

- nhân chứng giê_hô_va ...được tách ra từ cơ đốc giáo .quan niệm đức chúa trời (giê_hô_va) là một và duy nhất ! không tôn thờ chúa (giê_su) và đức mẹ (ma_ri_a) ...giáo huấn dựa theo lời kinh thánh phần cựu ước . chính vì vậy không có ngày (nô_en)!

Christmas...chính là ngày đức chúa (giê_su) giáng sinh .! 25-12-00 !
ps" chính vì dương lịch được lấy mốc thời gian từ năm chúa (giê_su) giáng sinh ! nên có thể nói "ông già nô_en " năm nay tròn 2011 tuổi .!:-*
 

sieuli

Thành viên tích cực
Christmas ...ông ấy là ai ?.

quan niệm của người do thái giáo luôn tồn tại một đấng tối cao hay còn gọi đấng tọa hóa, gọi là đức chúa trời ( " giê _hô_va"). để cứu loài người thoát khỏi tội lỗi của mình , ngài ban con một của mình giáng sinh vào đức mẹ đồng trinh (ma_ri_a), lấy danh là chúa giê_su !
......
mãi sau này do thái giáo được phân ra làm ba hệ phái chính thống , tồn tại cho đến ngày nay !

- thiên chúa giáo ... tôn thờ chúa (giê_su) và đức mẹ (ma_ri_a ), xem chúa (giê_su) chính là đức chúa trời .!...giáo huấn dựa trên giáo lý của đức giáo hoàng ! cũng dựa theo kinh thánh !

- cơ đốc giáo ...ra đời vào khoảng đầu thế kỷ 15 ( tách ra từ thiên chúa giáo ), xem đức chúa trời (giê_hô_va) có 3 ngôi . đức chúa trời (giê_ hô_va), đức chúa (giê_su) và đức thánh linh là một . không tôn thờ đức mẹ (ma_ri_a)...giáo huấn dựa trên nền tảng kinh thánh !

- nhân chứng giê_hô_va ...được tách ra từ cơ đốc giáo .quan niệm đức chúa trời (giê_hô_va) là một và duy nhất ! không tôn thờ chúa (giê_su) và đức mẹ (ma_ri_a) ...giáo huấn dựa theo lời kinh thánh phần cựu ước . chính vì vậy không có ngày (nô_en)!

Christmas...chính là ngày đức chúa (giê_su) giáng sinh .! 25-12-00 !
ps" chính vì dương lịch được lấy mốc thời gian từ năm chúa (giê_su) giáng sinh ! nên có thể nói "ông già nô_en " năm nay tròn 2011 tuổi .!:-*
rất lấy làm đáng tiếc và xin lỗi sư huynh cùng tất cả mọi người !
những thông tin sieuli đã gửi do chưa tìm hiểu kỹ nên có phần nhầm lẫn và mắc nhiều sai sót...^:)^ nay xin phép được đính chính lại !
...........
vào những năm đầu thế kỷ thứ 4 . đế chế la mã chính thức công nhận do thái giáo là hệ giáo chính thống , nhưng lúc bấy giờ vẫn còn nhiều vụ bắt bớ giam cầm tín đồ do thái giáo của đế chế la mã . nên người theo do thái giáo chọn ngày 25-12 ...làm ngày tạ ơn chúa giê su ( hay còn gọi ngày chúa giáng sinh ) trùng với ngày người la mã tạ ơn thần mặt trời ! mục đích để tránh bị phát hiện ! . về sau ngày này được lưu truyền cho đến bây giờ !~O)
.............
cuối thể kỷ 14 . tại vùng tiểu á thổ nhĩ kỳ có mục sư (me ri na ) thường xuyên dùng tiền túi của mình để mua quà phát tặng các em nhỏ . về sau người hà lan , người nga ...lấy ngày 6 tháng 12 làm ngày (me ri na ) để tưởng nhớ vị mục sư này !
đến thế kỷ 17 người hà lan sang định cư tại châu mỹ , có mang theo tập tục này .! và được tổ chức gộp vào ngày 25-12 ...hàng năm cùng với ngày chúa giáng sinh !
............
hình ảnh ông già nô en tặng quà các em nhỏ .! ngày hôm nay là do 1 họa sỹ người do thái hoài tưởng và vẽ lại hình ảnh mục sư (me ri na) xuất hiện trong ngày giáng sinh 25-12 ...!
đính chính lại phần bôi đỏ ( trước đây do nhầm lẫn sieuli nghĩ ông già nô en chính là chúa giê su ) ...là sai lầm hoàn toàn !

...........
ps" trích trong sách " yêu thương ! chiến thắng mọi nan đề " ...của tác giả ( kenneth E.Hagin)
cảm ơn " hoangdinhcong " đã kịp thời góp ý cho sieuli...!


 
Top