tùng la hán không có mầm bất định, vì vậy khi cắt bạn nhớ chừa lại mắt mầm , nếu chổ cần cắt không có mắt mầm thì bạn phải nhanh chóng ghép vào đó một cành bằng kỷ thuật ghép áp hay nêm cũng được vì như vậy sẽ tránh được tình trạng cây bị tuột da, do không có mầm sống cây khó vận chuyển nhựa và nước lên chổ đó, về tỉa tùng bạn nên cắt lá bỏ khoảng 2/3 thôi đừng nên cắt hết vì như thế sẽ giúp cây đâm thêm nhiều cành thứ cấp và cũng giúp cho cây vẫn còn lá để thực hiện quá trình hô hấp và quang hợp,
nó được nhân giống bằng cách trồng hạt, giâm cành hay chiết cành( phổ biến là chiết và giâm cành)
bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của anh Vinh về vấn đề này, chúc bạn thành công
0909020104 Tuấn