chinhtv1970
Thành viên
Chia sẻ cùng mọi người cách làm cho cây Sung ra trái ( của Công ty Bình Điền) :
Nhà tôi có 3 gốc sung to xin hỏi công ty làm sao cho sung ra trái. Xin cám ơn!
Trả lời: Hiện có nhiều giống sung, có giống cho quả, cũng có giống không nên cần phân biệt rõ. Giống cho quả là giống có các đặc điểm: lá to hình mũi giáo, lá non có lông cả 2 mặt, lá già cứng, nhẵn, trên lá thường có những mụn nhỏ. Để sung cho quả cần kết hợp ccá biện pháp sau: Ngưng tưới nước cho cây trong vòng 15-20 ngày, vặt bỏ hết lá trên cây. Bón các loại phân có tỷ lệ lân và kali cao như Đầu Trâu AT2 (NPK 7-17-12+TE) hoặc Đầu Trâu Lớn Trái. Sau đó cây sẽ ra một đợt lá mới và hình thành nụ hoa và ra trái. - Dùng dao khía vài nhát vào thân cây cho chảy nhựa (khứa vừa đến phần gỗ), chỗ gần gốc cây sẽ kích thích cây ra hoa, ra quả. - Nếu trồng trong chậu thì nên thay chậu to hơn, thay từ 1/2 đến 2/3 đất mới có bổ sung phân hữu cơ, bít các lỗ thoát nước lại, ngưng tưới nước hoàn toàn cho tới khi cây rụng hết lá, khía thêm vài nhát nơi thân nhẵn, sau 2-3 tháng cây sẽ thay lá mới và sẽ ra, ra quả. Sau mỗi đợt ra quả cần chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt bằng cách bón phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ như NPK 20-20-15+TE Đầu Trâu hoặc Đầu Trâu Đa năng. Nếu do chăm sóc nhiều, lá sung to, dày nên không đẹp, muốn làm cho lá nhỏ lại, khi mầm lá nẩy ra được 2-3 lá, dùng tay bấm bỏ ngọn làm cho mầm lá chùn lại không phát triển. Tiếp tục theo dõi khi thấy mầm ở các mắt lá cứ nhú ra độ 1-2 lá, lại tiếp tục bấm bỏ ngọn một vài lần như thế, những ngọn ra lần sau sẽ nhỏ lại, chờ cho lá già thẫm lại, tiếp tục chăm bón bình thường. Kỹ sư Vũ Văn Đính
Nhà tôi có 3 gốc sung to xin hỏi công ty làm sao cho sung ra trái. Xin cám ơn!
Trả lời: Hiện có nhiều giống sung, có giống cho quả, cũng có giống không nên cần phân biệt rõ. Giống cho quả là giống có các đặc điểm: lá to hình mũi giáo, lá non có lông cả 2 mặt, lá già cứng, nhẵn, trên lá thường có những mụn nhỏ. Để sung cho quả cần kết hợp ccá biện pháp sau: Ngưng tưới nước cho cây trong vòng 15-20 ngày, vặt bỏ hết lá trên cây. Bón các loại phân có tỷ lệ lân và kali cao như Đầu Trâu AT2 (NPK 7-17-12+TE) hoặc Đầu Trâu Lớn Trái. Sau đó cây sẽ ra một đợt lá mới và hình thành nụ hoa và ra trái. - Dùng dao khía vài nhát vào thân cây cho chảy nhựa (khứa vừa đến phần gỗ), chỗ gần gốc cây sẽ kích thích cây ra hoa, ra quả. - Nếu trồng trong chậu thì nên thay chậu to hơn, thay từ 1/2 đến 2/3 đất mới có bổ sung phân hữu cơ, bít các lỗ thoát nước lại, ngưng tưới nước hoàn toàn cho tới khi cây rụng hết lá, khía thêm vài nhát nơi thân nhẵn, sau 2-3 tháng cây sẽ thay lá mới và sẽ ra, ra quả. Sau mỗi đợt ra quả cần chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt bằng cách bón phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ như NPK 20-20-15+TE Đầu Trâu hoặc Đầu Trâu Đa năng. Nếu do chăm sóc nhiều, lá sung to, dày nên không đẹp, muốn làm cho lá nhỏ lại, khi mầm lá nẩy ra được 2-3 lá, dùng tay bấm bỏ ngọn làm cho mầm lá chùn lại không phát triển. Tiếp tục theo dõi khi thấy mầm ở các mắt lá cứ nhú ra độ 1-2 lá, lại tiếp tục bấm bỏ ngọn một vài lần như thế, những ngọn ra lần sau sẽ nhỏ lại, chờ cho lá già thẫm lại, tiếp tục chăm bón bình thường. Kỹ sư Vũ Văn Đính