lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

thưa các bạn.thời gian qua các hoạt động offline của diễn đàn caycanhvietnam.comđược tổ chức khá thường xuyên,mỗi tháng 1 lần.nhằm tạo 1 sân chơi và là dịp các thành viên có thể tham gia giao lưu,trao đổi với nhau tại các địa điểm,nhà vườn,địa phương khác nhau.
thời gian qua BQT có nhận được nhiều ý kiến qua đt cũng như trong các đợt offline.anh em có gợi ý và đề nghị với BQT.nên tạo 1 nguồn kinh phí cho mỗi đợt offline.
chúng ta cũng biết.trong những đợt offline trước.khi tổ chức tại 1 địa điểm nào đó thì đàn chủ đều thay mặt anh em diễn đàn caycanhvietnam.com có 1 món quà kỉ niệm với chủ nhân vườn chúng ta tới tham gia sinh hoạt.ngoài ra còn chuyện nước nôi,cafe....của các thành viên khi thì chủ vườn lo,khi thì đàn chủ tự bỏ tiền túi.
từ đó nhiều anh em biết và thông cảm nên đã có nhiều ý kiến,có nên chăng mỗi lần offline thì mỗi thành viên đăng kí tham gia.có thể đóng góp (số tiền anh em đề nghị đóng góp khoảng 20.000vnd - 50.000vnd).
trên đây mình chỉ đưa ra ý kiến của các thành viên khi tham gia các đợt offline và qua tin nhắn trên diễn đàn cũng như điện thoại góp ý với BQT.
bây giờ mời các bạn vào cho ý kiến xem có nên thực hiện việc này và nếu có thì sẽ thực hiện như nào.

thay mặt BQT
lengoctan
 

huynq.gl

Thành viên
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Theo em thì số tiền đóng góp khi tham gia offline là việc đương nhiên phải làm, chỉ có như vậy thì các hoạt động mới duy trì được vì có kinh phí. Số tiền đóng góp thì có thể tối thiểu là 100.000d cho một người đăng ký tham gia (đi hay không đi đều phải đóng nếu đã đăng ký), có như vậy mọi người mới thấy hết trách nhiêm khi đăng ký tham gia.
 

thanhhanguyen

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Em cùng quan điểm.
 
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

theo anh em số tiền trên là để dùng vào chi phí mua quà,nước nôi.cafe thuốc lá cho anh em.
còn việc tổ chức bữa cơm thân mật thì đợt nào off cũng có.nhưng trên tinh thần là hết tổng cộng bao nhiêu,chia đều cho anh em tham gia dùng cơm
có 1 số thành viên chưa nắm rõ việc này nên khi ra về,tới lúc có ảnh của anh em khi dùng cơm lại tiếc "đứt ruột" :D:D

nhân đây mình cũng xin nói rõ vấn đề này luôn.
 

lan-chi

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

(50,000 _ 100,000 kinh phí tổ chức) + (hết tổng cộng bao nhiêu , chia đều cho anh em tham gia dùng cơm) = em đồng ý.
 
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

thôi nghỉ phẻ. bb offline8->.đi off là để làm j ?
1. họp mặt a e dd
2. trao đổi kinh nghiệm chim cá cảnh
nhưng lần nào cũng thấy hình ảnh offline ăn nhậu:))
sau khi chia sẻ kinh nghiệm,giao lưu thì đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa :D:D
Trí có thể không dùng cơm.rất đơn giản.
 

Nhacaimon

Thành viên
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Nhã tôi đồng ý hai tay với ý kiến Anh Tân .Theo Nhã mổi lần off tối thiểu là 50.000 ai muốn hơn thì tùy( hoạc là lấy ý kiến anh em trước khi lên đường )...Mổi chuyến đi bầu một thủ qủy , Anh này lo việc thu chi dọc đường .... ( caphê , ăn sáng , vé xe , phà , qùa ...... hay mua chút mồi cho buổi họp mặt thêm linh đình ihihihihih ).Có như thế anh em mới thấy thoải mái không khó xử ....
 

de_mylo

Thành viên
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

miền Nam hay off quá. Ở miền Bắc em chưa được of lần nào :((. hi vọng tháng 8 này được :))
 

dungkhiem

Thành viên
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Theo em thì số tiền đóng góp khi tham gia offline là việc đương nhiên phải làm, chỉ có như vậy thì các hoạt động mới duy trì được vì có kinh phí. Số tiền đóng góp thì có thể tối thiểu là 100.000d cho một người đăng ký tham gia (đi hay không đi đều phải đóng nếu đã đăng ký), có như vậy mọi người mới thấy hết trách nhiêm khi đăng ký tham gia.
(50,000 _ 100,000 kinh phí tổ chức) + (hết tổng cộng bao nhiêu , chia đều cho anh em tham gia dùng cơm) = em đồng ý.
9 xác.
Nếu có hơn nửa thì càng tốt.
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Theo Hoanglong70,

Chuyện nhỏ này là chuyện tế nhị vì ai tham gia cũng biết, nếu không biết thì hỏi người bên cạnh là biết liền. Có gì đâu? :-??
 

nghianhatrang

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

mién nam tổ chức còn miền trung thì ai đứng ra tổ chức đây các bạn
 

Phu Hai

Thành viên Mua Bán
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

muốn tồn tai, nhửng lần hơp.măt. để hoc hỏi và trao đổi kinh nghiêm.thì chúng ta phải cùng nhau hơp tác
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Theo Hoanglong70,

Chuyện nhỏ này là chuyện tế nhị vì ai tham gia cũng biết, nếu không biết thì hỏi người bên cạnh là biết liền. Có gì đâu? :-??
Đồng tình với Hoanglong vấn đề nầy. Với tinh thần Hợp tác xã như xưa nay ae mình cùng làm.
mién nam tổ chức còn miền trung thì ai đứng ra tổ chức đây các bạn
Miền Trung tổ chức offline có anh nguyenthoqn Hội Trưởng Hội offline Miền Trung tổ chức. Bạn vào Mục Miền Trung Tây Nguyên đăng ký nhé!
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Nhận thấy đa số anh em đều đồng tình hôm nay tôi thay mặt BQT đưa ra cái gọi là dự thảo nghị quyết, nếu không còn ai phản đối sau này chúng ta sẽ cứ thế mà làm.
Mổi kỳ offline đề nghị mổi anh em đóng góp 50.000 ngàn đồng, số tiền này dành vào việc mua quà tượng trưng làm kỷ niệm cho chủ vườn, những nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm trong lần off đó. Phần còn dư lại dùng vào quỷ xây dựng diển đàn,.... Theo tôi không thể thu trên số người đăng ký, vì khi ví dụ anh A vắng mặt thì lấy ai mà thu, vậy ta sẽ thu trên số người hiện diện, điều này xin anh em tự nguyện, đừng để đàn chủ trở thành ông chủ nợ chuyên đi thu bạc góp trong những lần off. Đặc biệt những lần đi off xa có thuê xe, xin anh em đăng ký cẩn trọng nếu ai bỏ vé sẽ bị mất tiền, nhiều hay ít là tùy vào thời điểm xin rút chân nếu đã cận ngày sẽ mất nguyên phần tiền thuê xe của mình
Sau phần chia sẽ kinh nghiệm, nếu ai cảm thấy không thích hoặc bận việc thì có thể ra về, nhưng tôi thấy có những lần, trong cuộc ăn nhậu anh em lại tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, xin địa chỉ, số điện thoại của nhau và có thể biết anh A anh B chuyên về môn gì để mà học hỏi,....
Bữa cơm thân mật sẽ được chơi hợp tác xã, xin lưu ý nếu ai có thói quen dùng chay hoặc không thể dùng món ăn nào đó xin mạnh dạn thông báo để BTC thu xếp.
Tăng 2, tăng 3 thì tùy khi đó anh em đã rất cởi mở có thể thương lượng với nhau hoặc lại tiếp tục hợp tác xã. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ ví dụ hoặc lydainghia hoặc hoanglong70 hoặc lnvinh hoặc tuankhanh hoặc.... rủ tôi đi uống bia ôm khi đó chúng tôi sẽ tự thỏa thuận điều này khỏi ghi vô nghị quyết
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Nhận thấy đa số anh em đều đồng tình hôm nay tôi thay mặt BQT đưa ra cái gọi là dự thảo nghị quyết, nếu không còn ai phản đối sau này chúng ta sẽ cứ thế mà làm.
Mổi kỳ offline đề nghị mổi anh em đóng góp 50.000 ngàn đồng, số tiền này dành vào việc mua quà tượng trưng làm kỷ niệm cho chủ vườn, những nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm trong lần off đó. Phần còn dư lại dùng vào quỷ xây dựng diển đàn,.... Theo tôi không thể thu trên số người đăng ký, vì khi ví dụ anh A vắng mặt thì lấy ai mà thu, vậy ta sẽ thu trên số người hiện diện, điều này xin anh em tự nguyện, đừng để đàn chủ trở thành ông chủ nợ chuyên đi thu bạc góp trong những lần off. Đặc biệt những lần đi off xa có thuê xe, xin anh em đăng ký cẩn trọng nếu ai bỏ vé sẽ bị mất tiền, nhiều hay ít là tùy vào thời điểm xin rút chân nếu đã cận ngày sẽ mất nguyên phần tiền thuê xe của mình
Sau phần chia sẽ kinh nghiệm, nếu ai cảm thấy không thích hoặc bận việc thì có thể ra về, nhưng tôi thấy có những lần, trong cuộc ăn nhậu anh em lại tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, xin địa chỉ, số điện thoại của nhau và có thể biết anh A anh B chuyên về môn gì để mà học hỏi,....
Bữa cơm thân mật sẽ được chơi hợp tác xã, xin lưu ý nếu ai có thói quen dùng chay hoặc không thể dùng món ăn nào đó xin mạnh dạn thông báo để BTC thu xếp.
Tăng 2, tăng 3 thì tùy khi đó anh em đã rất cởi mở có thể thương lượng với nhau hoặc lại tiếp tục hợp tác xã. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ ví dụ hoặc lydainghia hoặc hoanglong70 hoặc lnvinh hoặc tuankhanh hoặc.... rủ tôi đi uống bia ôm khi đó chúng tôi sẽ tự thỏa thuận điều này khỏi ghi vô nghị quyết
Rồi. Bác Dovanlo đã khai hết rồi. Anh lydainghia,hoanglong70,lnvinh,tuankhanh sau khi off thường đi bia ôm.HaHaHa
Hôm nào có dịp lên xì phố cho em út ké chút nhé! Em củng khoái cái vụ thi "bàn tay vàng" này lắm.
 

lemythanhoanhoanh2000

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

xin ủng hộ ý kiến của anh tân nhưng em ở xa với lại công việc nữa vì vậy để có sự phong phú và ngày còn phát triển diẽn đàn nên tổ chức mỗi nơi một lần.ví dụ trong tháng hay năm .miền trung -tây nguyên-miền bắc- miền nam.-miền tây ..vì có nhiều nhà vườn muốn tham gia off nhưng ngại xa quá .em cũng xin off ở chi hội miền trung tây nguyên nhưng không thấy động tỉnh gì hết.các anh cho ý kiến. xin cảm ơn .
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Nhận thấy đa số anh em đều đồng tình hôm nay tôi thay mặt BQT đưa ra cái gọi là dự thảo nghị quyết, nếu không còn ai phản đối sau này chúng ta sẽ cứ thế mà làm.
Mổi kỳ offline đề nghị mổi anh em đóng góp 50.000 ngàn đồng, số tiền này dành vào việc mua quà tượng trưng làm kỷ niệm cho chủ vườn, những nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm trong lần off đó. Phần còn dư lại dùng vào quỷ xây dựng diển đàn,.... Theo tôi không thể thu trên số người đăng ký, vì khi ví dụ anh A vắng mặt thì lấy ai mà thu, vậy ta sẽ thu trên số người hiện diện, điều này xin anh em tự nguyện, đừng để đàn chủ trở thành ông chủ nợ chuyên đi thu bạc góp trong những lần off. Đặc biệt những lần đi off xa có thuê xe, xin anh em đăng ký cẩn trọng nếu ai bỏ vé sẽ bị mất tiền, nhiều hay ít là tùy vào thời điểm xin rút chân nếu đã cận ngày sẽ mất nguyên phần tiền thuê xe của mình
Sau phần chia sẽ kinh nghiệm, nếu ai cảm thấy không thích hoặc bận việc thì có thể ra về, nhưng tôi thấy có những lần, trong cuộc ăn nhậu anh em lại tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, xin địa chỉ của nhau,....
Bữa cơm thân mật sẽ được chơi hợp tác xã, xin lưu ý nếu ai có thói quen dùng chay hoặc không thể dùng món ăn nào đó xin mạnh dạn thông báo để BTC thu xếp.
Tăng 2, tăng 3 thì tùy khi đó anh em đã rất cởi mở có thể thương lượng với nhau hoặc lại tiếp tục hợp tác xã. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ ví dụ hoặc lydainghia hoặc hoanglong70 hoặc lnvinh hoặc tuankhanh hoặc.... rủ tôi đi uống bia ôm khi đó chúng tôi sẽ tự thỏa thuận điều này khỏi ghi vô nghị quyết
Hoanglong70 cơ bản đồng ý với Anh dovanlo về nội dung "cái gọi là dự thảo nghị quyết" hoàn toàn mang tính cá nhân trên. Với tư cách là một thành viên vài lần tham gia những buổi offline do diễn đàn CCVN tổ chức, Hoanglong70 xin có ý kiến như sau:

Sinh hoạt diễn đàn và offline đã biến cái "ảo ảo" thành cái "thực thực". Mỗi tên nick trên mạng được cụ thể hóa bằng xương, bằng thịt từng cá nhân chứ không còn là cái nick hồng, nick xanh hay đen mà hằng ngày ta từng thấy. Vì vậy để đàn chủ đỡ gánh nặng trong mỗi lần offline và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên tham gia, nên chăng:

1./ Trước mỗi lần off, đàn chủ nên trao đổi trước với gia chủ công khai chương trình và kinh phí tổ chức để các thành viên có thể lượng sức và chủ động hơn trong việc đăng tên tham gia.

2./ Gia chủ có lòng tổ chức tại gia đình đã là điều rất quý cho các thành viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm, tuy nhiên, Hoanglong70, nghĩ rằng một món quà tặng cho gia chủ làm kỷ niệm trong lần off đó rất quan trọng và không nên bàn gì thêm. Vừa qua Anh huongdongconoi có tổ chức buổi offline tại Phan Thiết và có chuyền tay nhau một cục đá có ghi chữ "Diễn đàn cây cảnh VN" rất hay, vậy tại sao BQT Diễn đàn không áp dụng? Một món quà nhỏ có ý nghĩa rất lớn này nhưng kinh phí không là bao, nên trích từ Quỹ của Diễn đàn là tốt nhất.

3./ "Bữa cơm thân mật" với gia chủ: Hoanglong70 không bàn gì thêm về chuyện này và vẫn giữ quan điểm: "Chuyện này trước đây đã có tiền lệ là campuchia và không nên bàn nhiều. Nếu không biết thì hỏi người bên cạnh" còn bạn nào không có khả năng mà vẫn muốn tham gia thì cũng chẳng sao, hãy yên tâm (chuyện nhỏ như con thỏ) mọi người sẽ cùng chia sẻ với bạn ... >:D< ...:-*

4./ Chuyện "các tăng sau": Thoả thuận nhỏ nhỏ với nhau.

Một vài ý kiến cá nhân, mong mọi người tham gia góp ý để các buổi offline sau được BQT tổ chức tốt hơn.
 

loanh

Thành viên mới
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

xin ủng hộ off muôn năm .
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

up lên,xem có anh em nào có ý kiến gì hay hay thêm không
 

huongdongconoi

Thành viên tích cực
Trả lời: lấy ý kiến Thành Viên về việc tạo kinh phí cho mỗi đợt offline

Hoanglong70 cơ bản đồng ý với Anh dovanlo về nội dung "cái gọi là dự thảo nghị quyết" hoàn toàn mang tính cá nhân trên. Với tư cách là một thành viên vài lần tham gia những buổi offline do diễn đàn CCVN tổ chức, Hoanglong70 xin có ý kiến như sau:

Sinh hoạt diễn đàn và offline đã biến cái "ảo ảo" thành cái "thực thực". Mỗi tên nick trên mạng được cụ thể hóa bằng xương, bằng thịt từng cá nhân chứ không còn là cái nick hồng, nick xanh hay đen mà hằng ngày ta từng thấy. Vì vậy để đàn chủ đỡ gánh nặng trong mỗi lần offline và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên tham gia, nên chăng:

1./ Trước mỗi lần off, đàn chủ nên trao đổi trước với gia chủ công khai chương trình và kinh phí tổ chức để các thành viên có thể lượng sức và chủ động hơn trong việc đăng tên tham gia.

2./ Gia chủ có lòng tổ chức tại gia đình đã là điều rất quý cho các thành viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm, tuy nhiên, Hoanglong70, nghĩ rằng một món quà tặng cho gia chủ làm kỷ niệm trong lần off đó rất quan trọng và không nên bàn gì thêm. Vừa qua Anh huongdongconoi có tổ chức buổi offline tại Phan Thiết và có chuyền tay nhau một cục đá có ghi chữ "Diễn đàn cây cảnh VN" rất hay, vậy tại sao BQT Diễn đàn không áp dụng? Một món quà nhỏ có ý nghĩa rất lớn này nhưng kinh phí không là bao, nên trích từ Quỹ của Diễn đàn là tốt nhất.

3./ "Bữa cơm thân mật" với gia chủ: Hoanglong70 không bàn gì thêm về chuyện này và vẫn giữ quan điểm: "Chuyện này trước đây đã có tiền lệ là campuchia và không nên bàn nhiều. Nếu không biết thì hỏi người bên cạnh" còn bạn nào không có khả năng mà vẫn muốn tham gia thì cũng chẳng sao, hãy yên tâm (chuyện nhỏ như con thỏ) mọi người sẽ cùng chia sẻ với bạn ... >:D< ...:-*

4./ Chuyện "các tăng sau": Thoả thuận nhỏ nhỏ với nhau.

Một vài ý kiến cá nhân, mong mọi người tham gia góp ý để các buổi offline sau được BQT tổ chức tốt hơn.
Phê duyệt....
Nhất trí với các phương án đề ra...
Riêng về vụ việc... dangtoiradianh... Hay omtoivodico
( Chuẩn y nguyên văn với mục 4) của đồng chí Hưng.
K/T đồng chí bibabol.
Đã ký


Tui: huongdongconoi.
( chức vụ giám đốc. xí nghiệp xí gạt xe ba gát TP )​
\:D/\:D/\:D/8-X8-X8-X\m/\m/\m/
 
Top