PDA

Xem chế độ đầy đủ : cách gieo hột mai


phongchansenh
21-01-2006, 09:58 PM
các bác cho hỏi một chút về mai. làm sao biết hột mai đã chín, và cách gieo hạt như thế nào?
em gieo hoài nhưng nó ko nảy mầm!!!

midavina
23-01-2006, 07:32 AM
Vấn đề có vẻ đơn giản nhưng cũng có nhiều người không biết nhỉ, hột mai chín khi nó chuyển sang màu đen, hái hột xong bỏ vào nước xem hạt nào chìm thì lấy gieo , hạt nào nổi là hột lép vứt đi.hạt hái xong đem gieo ngay , nếu phơi khô sẽ không mọc

kiendat
23-01-2006, 11:44 AM
hột để tự rụng hay hái tốt hơn hả anh midavina ?

midavina
23-01-2006, 06:33 PM
Hột mai rụng là khi nó khô rồi nó mới rụng, cũng có thể này mầm nhưng không chắc ăn bằng tự hái, chỉ cần thấy hột mai đen toàn bộ là hái gieo ngay , hoặc để trong mát vài ngày gieo cũng không sao, gieo như gieo đậu, xong chú ý xem có kiến tha hạt không, kiến ưa hạt mai vì vỏ hạt mai có dầu, kiến chỉ ăn sạch lớp dầu bên ngoài nên không sao, có điều sợ chúng tha đi chổ khác

phongchansenh
23-01-2006, 09:15 PM
nghe ra cũng đơn giản như đang giỡn, thế mà em tới giờ vẫn chưa gieo được hột nào nảy mầm cả

kiendat
24-01-2006, 08:11 PM
năm nay thử lại đi !

nguyentrungxd
25-04-2007, 11:26 AM
troi`!
vay ma` minh` dem phoi kho roi` moi dem gieo,hen` gi` ma` 1,5 thang roi` van chua thay moc.

ttdlbrvt
21-05-2007, 09:51 PM
Nói vậy nhưng cũng chưa hẳn là vậy. Nếu lỡ đem phơi khô thì trước khi gieo ngâm trong nước ấm 30 độ khoảng 03 giờ, đảm bảo mọc ngon lành, kể cả hạt để lâu.

ttdlbrvt
08-04-2009, 10:01 AM
Nói vậy nhưng cũng chưa hẳn là vậy. Nếu lỡ đem phơi khô thì trước khi gieo ngâm trong nước ấm 30 độ khoảng 03 giờ, đảm bảo mọc ngon lành, kể cả hạt để lâu.
Tui là thành viên mới nhưng mà hỏng cám ơn bác này hỏng được
Vì là điều đơn giản với người có kinh nghiệm nhưng lại mù tịt với người mới.
Hỏng thấy cái nút cám ơn chổ nào

culanluasg
08-04-2009, 01:04 PM
Hì chào các bác ,mình cũng xin cảm ơn các bác đã đem kinh nghiệm phổ biến cho anh em mới chơi

dailoc
08-04-2009, 01:19 PM
Tôi được biết bất cứ một loại hạt giống nào trước khi nảy mầm cũng phải qua một giai đoạn “ngũ”. Khi gieo, ươm một loại hạt giống nào đó, muốn thành công đều phải biết đặc điểm sinh học của nó để đảm bảo chắc chắn hạt giống vừa trải qua giai đoạn “ngũ” này. Ươm mầm trước hoặc sau giai đoạn ngũ này đều thất bại. Tuỳ theo loài cây mà giai đoạn ngũ của hạt giống có thể khác nhau. Hạt lúa khoảng 90 ngày, hạt đậu phộng (lạc) khoảng 1 tuần lễ… Chính vì thế mà nhà nông gieo cấy lúa phải dùng giống cũ, còn trồng đậu phộng thì bắt buộc phải sử dụng giống mới. Nếu không hạt sẽ không mọc hoặc mọc không đều.
Hạt cây hoa mai cũng không ngoại lệ, nó thuộc loại có thời gian ngũ rất ngắn. Do vậy muốn ươm giống từ hạt các bạn phải hái hạt chín, chọn lựa hạt chắc mẩy, xử lý ngay qua thuốc kích thích nảy mầm (ngâm trong dung dịch thuốc kích rễ 1 đêm) rồi gieo ngay. Phải gieo thật cạn. Tốt hơn hết rãi đều hạt nỗi trên lớp đất pha cát, xong phủ một lớp đất pha cát mỏng (0,5 cm) nữa lên trên hạt. Tưới giữ ẩm hàng ngày.
Làm được như thế, dẫu là hạt mai đọt xanh vẫn đảm bảo mọc 100%.
Chúc các bạn thành công.

dailoc
08-04-2009, 02:54 PM
Hay quá, cám ơn các bác Dailoc và Midavina. Kinh nghiệm này rất quý

dailoc
08-04-2009, 05:13 PM
thanks bạn nhiều nha

camauteur
21-04-2009, 11:37 AM
Cách gieo hạt mai:1 ươm hạt bằng bọc nylon
ưu điểm: khi cây đã lớn dể vào chậu hoặc đem trồng.
nhược điểm: khó tưới nước đối với những vùng có nguồn nước không tốt (tưới lên lá dễ làm cháy lá, phát sinh nhiều bệnh)

http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/P1000784.jpg

2 Ươm hạt vào chậu, thùng...
ưu điểm: dể chăm sóc, tưới nước, di chuyển (chậu nhỏ)
Nhược điểm: khi cây lớn khó tách ra để đem trồng.

http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/P1000727.jpg

lấp lại giữ ẩm.
http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/P1000728.jpg

Hạt nẩy mầm
http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/P1000814.jpg

http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/P1000820.jpg

camauteur
21-04-2009, 11:40 AM
liketala
Bài viết vào lúc: 12/04/2009, 10:52 AM
Các giai đọan phát triển ban đầu:
1/Mới nhú

http://i585.photobucket.com/albums/ss292/liketala/IMG_6292.jpg

http://forum.caycanhvietnam.com/upload/images/post-1239508345.jpg

2/Thân vươn cao, chưa thấy lá
http://i585.photobucket.com/albums/ss292/liketala/IMG_6805.jpg

3/Bắt đầu có lá xuất hiện ngay đầu ngọn:
http://i585.photobucket.com/albums/ss292/liketala/IMG_6808.jpg

4/Sau khoảng 15 ngày:
http://i585.photobucket.com/albums/ss292/liketala/IMG_6807.jpg

camauteur
21-04-2009, 11:42 AM
Chào bạn liketala. Bạn có thể chụp hình cây mai trắng này để biết hôm nay nó ra sao không?

4/Sau khoảng 15 ngày:
http://i585.photobucket.com/albums/ss292/liketala/IMG_6807.jpg

pni
21-04-2009, 07:06 PM
Hì Hì mai trắng mà lá non màu đỏ như loại trắng xanh của Bác Camauteur thì thiệt tình mình chưa thấy còn mấy cây mai trắng mà lá non màu trắng nhu cây mai trên thì tôi thấy hoài. Nếu bác Camautuer thích loại cây mai trắng con loại lá non trắng đợi nó hơi to to một tí mình sẽ gởi tặng bác.

camauteur
22-04-2009, 11:11 AM
HIHI. Bác pni ơi, nếu bác có thì mai mốt cho xin 1 cây nhé. thanks :D

pni
23-04-2009, 04:17 AM
Mình thấy các bác gieo hạt rất bài bản đặc biệt bác camateur. Bác có cả khai ươm hạt mai giống như người ta hay làm với việc gieo hạt sứ Thái.
Thường các giống mai quý mình mới làm thế để tiện việc chăm sóc theo dõi tìm cây con giống đặc điểm của cây bố mẹ, còn nếu không thì mình rải hạt ngay tại gốc mai rồi đợi nó lớn lên khoản 1 tất thì đưa vào bọc ươm cây ( loại bọc đen có lỗ chuyên dùng cho việc ươm cây con). Sau đó chăm sóc thêm khoản 2 năm thì bán lại cho người ta làm mai nguyên liệu.
Riêng quá trình gieo hạt của mình thì lại khác bà con đó là.
1- Mình hái hạt ( kể cả hạt xanh, nói chung là hái hết ) sau đó phơi 1 hoặc 2 nắng, rồi bỏ ra các hạt hư lép.
2- có khi đem ngâm thuốc kích thích có khi không.
3 - đem ngâm nước 1 đêm cho nức mầm rồi thực hiện việc gieo.
khoản hơn 1 tuần là mình đã có cây mai con ít nhất 1 lá mầm
( gieo kiểu này mình mới có thể lựa các cây mai trắng được. Bởi thường thì gieo cả lon ( lon sửa bò) mai trắng mới được vài cây mai trắng con.
Các bác nói phơi khô ươm không lên em thật tình chưa hiểu tại sao??

pni
23-04-2009, 04:21 AM
Xin nói thêm về hạt mai trắng. Nếu gieo lên cây con rất khó chăm sóc do tính kháng bệnh rất kém. Đối với hại mai trắng ươm không lên mai trắng mà ra mai vàng thì mình bỏ không dùng làm cây nguyên liệu do các cây con này thường phát triển chậm và kháng bệnh kém hơn mai vàng 5 cánh bình thường.

vohungdung
23-04-2009, 09:26 AM
Chào các Anh Chị!!
Để các Anh chị cùng chi buồn với em và chuẩn bị tinh thần buồn như em trước khi gieo hạt.
Cách đây 4 năm, em đã gieo hạt từ giống cây mai 12-24 cánh, hoa to, đẹp. Nhưng kết quả thật không như mong muốn, cây phát triển tốt, hiện tại có cây gần bằng cùm tay, có cây bằng ngón tay cái, được khoảng 20 cây mà chỉ có 2 cây giống cây mai mẹ. Hiên giờ còn được 2 cây như giống mẹ, còn lại nhổ cho hết.
Điều buồn là 2 cây giống cây mẹ phát triển không tốt. Mà trước khi lấy hạt em đã cách ly với các cây khác để tránh thụ phấn làm khác đặc tính cây mẹ.
Điều đó cho thấy chọn được cây con như cây mẹ rất là khó, chỉ đạt khoảng 10% thôi.

vietdqr
29-04-2009, 09:46 AM
Mình gieo cũng bình thường mà. gieo một vốc (khô có, tươi có, 1 nắng có, 10 nắng cũng có...) và lên được 20-30 cây. có điều cẩn thận chứ không thì gà với chuột nó phá hết.

Văn
30-04-2009, 11:00 PM
Chào các Anh Chị!!
Để các Anh chị cùng chi buồn với em và chuẩn bị tinh thần buồn như em trước khi gieo hạt.
Cách đây 4 năm, em đã gieo hạt từ giống cây mai 12-24 cánh, hoa to, đẹp. Nhưng kết quả thật không như mong muốn, cây phát triển tốt, hiện tại có cây gần bằng cùm tay, có cây bằng ngón tay cái, được khoảng 20 cây mà chỉ có 2 cây giống cây mai mẹ. Hiên giờ còn được 2 cây như giống mẹ, còn lại nhổ cho hết.
Điều buồn là 2 cây giống cây mẹ phát triển không tốt. Mà trước khi lấy hạt em đã cách ly với các cây khác để tránh thụ phấn làm khác đặc tính cây mẹ.
Điều đó cho thấy chọn được cây con như cây mẹ rất là khó, chỉ đạt khoảng 10% thôi.
Bạn đã sai khi nhổ bỏ hết những cây mai mà mình ươm trồng đến 4 năm,thật tiếc quá đi mất.
Bạn biết định luật phân tính của Men-đen mà,hạt mai mà bạn ươm đâu thuần chủng nên nó sinh ra nhiều giống khác nhau là chuyện bình thường,muốn đồng đều bạn cần nhân giống vô tính,giải pháp cho Mai là ghép,sao bạn ko để những cây bông xấu ấy làm phôi,sau đó lấy mầm hoặc mắc mai bông đẹp mà ghép vào?

pni
01-05-2009, 05:39 AM
Chào các Bác?
Biết rằng nhân giống bằng cách ghép thì gần như 100% là giống bố mẹ, Nhưng nếu bác ươm từ hột mà được một cây con giống cây bố mẹ và nuôi trồng lớn lên khoản 10 năm tuổi thì giá trị của nó so với cây mai ghép chắc là không cần phải nói dân chơi mai cũng biết khác nhau thế nào. Chính gì thế nếu có một cây mai Huỳnh tỉ , mai trắng, mai giảo ... nói chung là mai đẹp trồng từ hột không ghép thì ai mà chẳn thích :D

camauteur
01-05-2009, 10:24 AM
Tỉ lệ nẩy mầm của một số giống mai.

Ươm hạt từ cây mai trắng nguyên thủy 12 cánh.
Tết vừa rồi tôi chọn được khoảng 50 hạt mai trắng (trắng tinh) 12 cánh (bắt buộc) và ươm rất cẩn thận, trong 50 hạt chỉ nẩy mầm 15 hạt, sau đó rụi hết 5 hạt lúc chưa mọc nổi 2 lá mầm :( còn lại 10 hạt ra được lá, trong 10 cây đó có 7 cây lá trắng và 3 cây lá xanh, 7 cây lá trắng ra được 4-6 lá thì lại tàn lụi và chết, kiểm tra kỉ cho thấy chỉ còn lại sự sống từ mặt đất trở xuống (hạt vẫn còn sống), tôi để vậy chờ nó mọc lên cây mới, đến hôm nay một số hạt đã chết hẳn và 2 - 3 hạt đã nhú mầm mới nhưng không biết có phát triển được không!!. Còn 3 cây lá xanh cũng đứng lại không phát triển tiếp và có hiện tượng bị bệnh.(tôi nghĩ trong 3 cây lá xanh này có thể cho hoa trắng vì nó mang gen kháng bệnh kém của cây mẹ)

Ươm hạt từ cây mai trắng 8 cánh ghép nhánh.
Hạt mai trắng (hoa trắng ửng vàng) 8 cánh cho thấy mạnh hơn trắng 12 cánh, hạt cây mọc ra lá cẩm thạch nên kháng bệnh tốt hơn lá hoàn tòan trắng (lá trắng hồng) và tỉ lệ nẩy mầm cũng cao hơn, tôi ươm 20-30 hạt cũng sống được... 2-3 cây!! :(

http://i605.photobucket.com/albums/tt138/camauteur/234.jpg

Ươm hạt mai cam, mai nghệ 10 cánh.
Mai cam tỉ lệ nẩy mầm là 20% và phát triển tốt

Ươm hạt mai trắng-xanh
Mai trắng xanh tỉ lệ nẩy mầm là hơn 90% và phát triển tốt

binhthanh
01-05-2009, 12:28 PM
Xem chừng gieo trồng mai hạt tự nhiên cũng gian nan lắm. Nhưng cây mai hạt có bộ rễ đẹp, sống lâu và thường đắt hơn mai ghép.