hoang hieu ngan
03-08-2009, 07:16 AM
Các bác cho em hỏi làm thế nào để cây có thể mốc trắng toàn thân như cây lâu năm . Cám ơncác bác nhiều
123zo
03-08-2009, 08:13 AM
rất dễ thôi bạn ah! chỉ cần để mấy chục năm là thân mốc trắng ngay mà! hiii
đùa vậy thôi, trên diễn đàng có chủ đề đó rồi đấy, bạn cố tìm nhé!
caycanhtuan
03-08-2009, 08:19 AM
đầu tiên phơi cây ra chỗ nắng để lớp vỏ cây bị cháy nắng cho bac trắng ra
sau đó dùng vải, rễ bèo tây(lục binh)...bó vào thân tưới ẩm để cho rêu mọc trên cây...vậy là có cây già môc chứ gì
còn nếu kiên trì thì bác làm như bác 123zo đã tư vấn đó : Để khoảng gần 20 năm là mốc thôi
he he
nguarung
03-08-2009, 09:55 AM
bạn muốn cây bạn già trước tuổi thì làm theo(caycnhtuan) nhưng giá trị cây của bạn thì sẽ non.còn muốn đẹp và đúng tuổi theo thời gian thì sài cách 1
Thích Đủ Thứ
03-08-2009, 02:07 PM
đầu tiên phơi cây ra chỗ nắng để lớp vỏ cây bị cháy nắng cho bac trắng ra
sau đó dùng vải, rễ bèo tây(lục binh)...bó vào thân tưới ẩm để cho rêu mọc trên cây...vậy là có cây già môc chứ gì
còn nếu kiên trì thì bác làm như bác 123zo đã tư vấn đó : Để khoảng gần 20 năm là mốc thôi
he he
Bạn không nói rõ, làm như vậy, không cẩn thận cháy vỏ, mại thân, nuôi ko lại được.
Trước hết, về nguyên tắc, cây muốn làm cho da mốc meo, già cỗi phải là cây đã hoàn thiện tay cành, chi dăm. Nếu cây chưa hoàn thiện mà làm mốc, sau này trong quá trình hoàn thiện cây sẽ bị trẻ lại. Mặt khác nếu cây chưa hoàn thiện mà làm, đôi khi xảy ra bỏ chi hoặc không thể lên mầm, phát tán như ý muốn.
Nói chung, về nguyên tắc, muốn làm cây già cỗi, mốc meo thì phải đưa cây vào điều kiện khắc nghiệt để cây phát huy bản năng sống, thể hiện các yếu tố cần thiết. Đơn giản nhất là đưa vào điều kiện nắng lắm, ít nước cho cây cằn cỗi, xơ xác, sau đó lại đưa cây về điều kiện bình thường để phục hồi.
Cách làm sau đây của tôi thí nghiệm trên cây sanh và cây sung. Các cây khác tôi chưa thử, nhưng có lẽ nguyên tắc cũng tương tự:
1. Chăm sóc cây cần làm già ở chế độ dinh dưỡng tốt, cây khỏe. Đất trong chậu ở điều kiện bình thường, thay được 1/3 chu kỳ thay đất là tốt nhất;
2. Đưa cây ra chỗ nhiều nắng, tỉa bớt khoảng 1/3-1/2 lá trên cây, ngắt hết mầm, ngọn, lá non, chỉ để lá bánh tẻ;
3. Chế độ tưới nước: đợi tới khi lá cây hơi cụp (có biểu hiện thiếu nước) thì tưới một lượng vừa phải, lượng vừa phải này chỉ giúp lá cây thẳng trở lại. Lượng này không có công thức mà chỉ bằng cảm nhận. Tưới làm sao từ cuối ngày hôm nay tới cuối ngày nắng hôm sau cây lại hơi cụp lá là được.
4. Thời gian thực hiện: Nếu bạn thực hiện được liên tục 3-6 tháng, đảm bảo cây sẽ già đi khoảng 5-15 tuổi, tùy theo loại cây và kỹ thuật thực hiện. Sau đó, lại phải đưa cây trở về chế độ dinh dưỡng bình thường để củng cố sức cây. Khi đó, cây sẽ trẻ lại 1 chút. Nếu bạn thực hiện liên tục cả năm, cần phải học thêm về khả năng bổ sung dinh dưỡng cho cây.
5. Cơ chế của cách làm này: Cây phơi ra nắng to sẽ phải có cơ chế thoát nhiệt để bảo vệ cây. Muốn thoát nhiệt, cây phải giải phóng nhiều hơi nước và chống nóng. Để làm việc này, vỏ cây sẽ phải làm việc nhiều, dày lên và có 1 lớp biểu bì chết bao phủ để hấp thụ nhiệt (như lớp mái chống nóng cho các công trình). Chính lớp này là cơ sở để địa y và rêu phát triển, tạo những vết mốc meo, loang lổ trên cây. Đồng thời, để hạn chế sự quá tải do thoát nhiều hơi nước và hạn chế cháy lá, lá cây mới mọc sẽ nhỏ lại và dày lên.
Chú ý: Mùa nắng to cũng thường là mùa mưa nhiều. Bạn có thể hạn chế ảnh hưởng của mưa bằng phủ nilon lên mặt chậu cho nước mưa khỏi thấm xuống đất. Khi tưới thì lật ra nhưng cách này hơi mất công và phủ nilon thì đất không tự thoát hơi nhiều, lượng tưới cần ít hơn. Thêm nữa, nếu tán cây không đều, có thể bị cháy 1 phần thân không có tán che phủ. Tốt nhất làm vào mùa khô hanh, nhưng hiệu quả không cao bằng mùa hè nắng lắm mưa nhiều. Cây trồng trên sân thượng thường lên chậm nhưng chóng già chính là từ cơ chế này.
NHAT DUY
03-08-2009, 02:28 PM
nếu cây đã ***** bông tán bạn cho nó lên sân thượng
Thích Đủ Thứ
03-08-2009, 02:51 PM
Bạn chỉ cho lên sân thượng thì cây sẽ già rất chậm. Cách này là cách làm nhanh, nhưng hơi nguy hiểm là nếu không biết dừng để bồi dưỡng sức cây, cây sẽ bị chột và bỏ cành. Quá hơn nữa thì cây sẽ chết.
hoang hieu ngan
04-08-2009, 06:58 AM
Cám ơn các bác rất nhièu, em sẽ thử xem
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.