midavina
10-01-2006, 10:03 PM
Tên khoa học là Camellia japonica L. thuộc họ chè- Theaceae
* Đặc điểm cấu tạo: Trà Mi còn gọi là Hoa Trà, có nguồn gốc thuộc các nước châu Á ôn đới (Trung Quốc, Nhật bản…) được các nhà vườn gây trồng làm cảnh từ rất lâu ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày nay do công tác lai ghép mà tạo ra hoa có màu sắc khác nhau và dần chịu được vùng có nhiệt độ nóng hơn (vùng núi Nam Trung Bộ, thậm chí hiện nay tại các vị trí bán hoa cảnh ở TP.HCM cũng có bán).
Trà Mi là cây gỗ dạng bụi nhỏ, phân cành nhánh dài thẳng, xum xuê, muốn tạo dáng, việc cắt tỉa khá công phu, thường để dạng tán tròn với nhiều hoa đẹp. Lá mọc cách, dày, nhẵn bóng, màu xanh đậm, mép có răng cưa mảnh. Hoa đơn độc hay 2 – 3 chiếc ở đầu cành, khá lớn. Cánh hoa có màu sắc chuyển tiếp từ cánh đài đến cánh tràng, từ màu trắng tới màu đỏ thắm.
Nhị đực nhiều màu vàng nổi rõ trên cánh hoa ( ngày nay tạo ra nhiều dạng có cánh hoa kép rất đẹp).
* Kỹ thuật trồng, chăm sóc:
Hoa đẹp, lại nở vào dịp tết nên rất được ưa chuộng. Có thể gây trồng bằng giâm, chiết cành. Nhiều nhà vườn đã tiến hành ghép để một gốc có nhiều màu hoa khác nhau. Cây quí nên việc tạo dáng cần thận trọng.
* Đặc điểm cấu tạo: Trà Mi còn gọi là Hoa Trà, có nguồn gốc thuộc các nước châu Á ôn đới (Trung Quốc, Nhật bản…) được các nhà vườn gây trồng làm cảnh từ rất lâu ở các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày nay do công tác lai ghép mà tạo ra hoa có màu sắc khác nhau và dần chịu được vùng có nhiệt độ nóng hơn (vùng núi Nam Trung Bộ, thậm chí hiện nay tại các vị trí bán hoa cảnh ở TP.HCM cũng có bán).
Trà Mi là cây gỗ dạng bụi nhỏ, phân cành nhánh dài thẳng, xum xuê, muốn tạo dáng, việc cắt tỉa khá công phu, thường để dạng tán tròn với nhiều hoa đẹp. Lá mọc cách, dày, nhẵn bóng, màu xanh đậm, mép có răng cưa mảnh. Hoa đơn độc hay 2 – 3 chiếc ở đầu cành, khá lớn. Cánh hoa có màu sắc chuyển tiếp từ cánh đài đến cánh tràng, từ màu trắng tới màu đỏ thắm.
Nhị đực nhiều màu vàng nổi rõ trên cánh hoa ( ngày nay tạo ra nhiều dạng có cánh hoa kép rất đẹp).
* Kỹ thuật trồng, chăm sóc:
Hoa đẹp, lại nở vào dịp tết nên rất được ưa chuộng. Có thể gây trồng bằng giâm, chiết cành. Nhiều nhà vườn đã tiến hành ghép để một gốc có nhiều màu hoa khác nhau. Cây quí nên việc tạo dáng cần thận trọng.