PDA

Xem chế độ đầy đủ : Cây gi đây các bác


sonhnguyen
30-05-2009, 07:03 PM
Em mới chộp được cây này bác nào biết cho em xin cái tên.

dmduchp
30-05-2009, 07:18 PM
Theo mình đây là cây Thanh Hao (có lẽ thuộc họ tùng), cây này có nhiều ở Quảng ninh.

lnvinh
30-05-2009, 07:48 PM
Hình là cây Thanh hao thật, bạn sonhnguyen chụp ở đâu vậy, tiếc là không thấy rõ lá, cây này ở miền trung có nơi gọi là chổi sể

Ngwabi
30-05-2009, 10:09 PM
theo kiến trúc cảnh thì là chụp hình ở nước ngoài trong 1 khu thương mại

honglong237
30-05-2009, 11:36 PM
Theo mình đây là cây Thanh Hao (có lẽ thuộc họ tùng), cây này có nhiều ở Quảng ninh.

em nhớ cây thanh hao ở Hưng Yên người ta trồng để làm cái gì ấy cơ mà. sao nó to thế này được

longk_nguyen
31-05-2009, 07:47 AM
theo kiến trúc cảnh thì là chụp hình ở nước ngoài trong 1 khu thương mại
Không thể khác được

sonhnguyen
31-05-2009, 05:11 PM
Cây này chụp ở nước ngoài cá bác ạ. Cây này lá nhỏ xíu đứng gần nhìn cũng kg rõ, ở ta nhiều sao chưa thấy bác nào trồng làm cảnh nhỉ, em thấy thân cây cũng đẹp đấy chứ.

sonhnguyen
31-05-2009, 05:18 PM
Cây này nữa các bác, người ta trồng làm cảnh nhiều lắm.

haibien
01-06-2009, 09:44 AM
Em cũng đc biết có cây Thanh Hao người ta trồng để lấy tinh dầu làm thuốc chữa sốt rét.
Cây chỉ cao khoảng 1 m,sinh truởng và thu hoạch trong tầm 5 tháng,mùi cây rất hắc.
Sao cây này cũng có tên Thanh Hao?

TaoLam
01-06-2009, 10:03 AM
cây này cho vào khay gặp đại gia là có tiền tỉ ngay

dailoc
01-06-2009, 10:05 AM
Cây này mọc nhiều ở vùng núi, đồi Quảng Nam quê tôi. Nó là cây "dầu chủi", cây "roang", cây "khuynh diệp". Ngày xưa ở Đại Lộc, người ta cất tinh dầu cây này đem bán rất nhièu ngoài chợ để bà con mua về chữa cảm. Đặc biệt là dùng cho phụ nữ sinh đẻ. (Hình như dầu khuynh diệp BS Tín ngày xưa dùng nguyên liệu từ cây này đấy). Còn thân cành thì được chặt, bó lại làm chổi quét sân. Đó là cái chổi roang rất quen thuộc với dân quê tôi (do vậy nó mới được gọi là cây dầu CHỦI, phát âm theo giọng địa phương để chỉ từ "chổi"). Nhưng cây lớn như trong hình, xưa kia thì còn có thể thấy chứ bây giờ, do bị chặt phá, không còn nữa. Còn chăng chỉ là những cái gốc to, tái sinh lên cụm thân cành be bé mà thôi. Bữa nào về quê, tôi sẽ lên đồi chụp ảnh cho các bạn xem. Cả một rừng kia đấy...
Cây này mọc hoang vùng đất đồi cằn nhưng nếu bứng về trồng rất khó sống. Hiện nay, trong số bạn bè chơi cây của tôi cũng có vài cây làm cảnh. Tuy nhiên, hiếm có cây nào đẹp.

NaTuan
01-06-2009, 10:38 AM
Cây quá đẹp .

vohungdung
01-06-2009, 10:46 AM
Tại sao kêu bằng đại gia????? heheheh
Chúng ta phải nói là người thích chơi cây cảnh, chơi cây cảnh theo phong chào, xếp chơi cây, nhà to, cửa hẹp, gái đẹp, bụng bự. . . . thì gọi là đại gia hả các Bác.
Cụm từ nầy sao phổ biến thế . . .

Thích Đủ Thứ
01-06-2009, 10:54 AM
em nhớ cây thanh hao ở Hưng Yên người ta trồng để làm cái gì ấy cơ mà. sao nó to thế này được

Cây Thanh hao trồng ở Hưng Yên để lấy tinh dầu chữa sốt rét là cây Thanh hao hoa vàng, cây thân thảo, cao từ 1-1,6m, sống hàng năm, không làm cảnh được. Còn cây trong ảnh cũng tên là thanh hao, nhưng là cây thân gỗ, không biết có tác dụng gì không :D

lnvinh
06-06-2009, 01:43 AM
Tại sao kêu bằng đại gia????? heheheh
Chúng ta phải nói là người thích chơi cây cảnh, chơi cây cảnh theo phong chào, xếp chơi cây, nhà to, cửa hẹp, gái đẹp, bụng bự. . . . thì gọi là đại gia hả các Bác.
Cụm từ nầy sao phổ biến thế . . .
Đại gia = Đa dại.

dailoc
08-06-2009, 02:13 AM
Cây này mọc nhiều ở vùng núi, đồi Quảng Nam quê tôi. Nó là cây "dầu chủi", cây "roang", cây "khuynh diệp". ...
Cây này mọc hoang vùng đất đồi cằn nhưng nếu bứng về trồng rất khó sống. Hiện nay, trong số bạn bè chơi cây của tôi cũng có vài cây làm cảnh. Tuy nhiên, hiếm có cây nào đẹp.

Đây là 2 cây mà bạn tôi có. Bỏ bê, không được quan tâm hay chăm chút gì mấy...

http://upload.caycanhvietnam.com/files/1y8xq77pe9s9yv3quhlr.jpg

http://upload.caycanhvietnam.com/files/ym4jvpf1lvt4xc3eqhiq.jpg

pqm
21-06-2009, 06:13 AM
Mình cũng có 1 cây này loại hoa trắng có mùi thơm hăng hắc, cây có bộ lá kim đẹp, nếu cắt tỉa tốt cũng có thể cho cây đẹp