Xem chế độ đầy đủ : Kỹ thuật về cành sanh
Quí Tài
28-05-2009, 04:04 AM
Xin chào các bạn.
Cây sanh của mình có rễ buông từ cành xuống.Từ điểm rễ buông trở ra có xu hướng mập hơn phần huớng vô thân( trước đây thì mình cắt bỏ hết rễ buông để không xảy ra truờng hợp cành phía ngoài mập hơn phía trong...) Gần đây tham khảo nhiều hình cây sanh nghệ thuật thì thấy đa số là có rễ buông từ cành xuống.
Vậy làm thế nào vừa có rễ buông mà cành vẩn "đầu voi đuôi chuột "?
Cám ơn góp ý của các bạn.
Thích Đủ Thứ
28-05-2009, 04:07 AM
Muốn đầu voi đuôi chuột mà vẫn có rễ buông, cách duy nhất là bác hãm cái rễ đó, không cho ăn. Nếu không, do có nhiều dưỡng chất được đưa qua rễ buông, bao giờ cành cũng mập lên từ sau chỗ đó. Bác có thể cắt bớt phần rễ nhỏ đâm xuống đất, khoảng 1 năm 1 lần hay cho nó bám lên 1 cục đá, sao cho có đủ chất để giữ rễ nhưng ko nhiều đến mức nó phát triển quá.
longk_nguyen
28-05-2009, 07:23 AM
Cái này huynh hỏi bác Tamchi hoặc bác Trươngphuly ấy, hình như 2 bác ấy rất rành về sanh
longk_nguyen
28-05-2009, 07:26 AM
Em thấy họ ốp vỏ dừa vào cành cây sanh để 1-2 năm rễ ra nhiều và đều lắm, sau đó tháo dừa ra cho rễ thòng xuống. cái nào to quá thì cắt, còn lại đều đều như nhau thì để
natureini
28-05-2009, 09:19 AM
Nếu cứ phải lo lắng rễ to hay không to ra thì cũng mệt đấy, nói chung làm nhw bạn Thichduthu nói là đúng đấy.
thoivt
28-05-2009, 09:32 AM
Những rễ ở đầu cành bạn nên cắt bỏ chỉ nên để những rễ sát gốc cành và từ đó sẽ phát triển dần các rễ ra phía ngoài đầu cành và cũng làm như thichduthu
TruongPhuLy
28-05-2009, 09:35 AM
Cái này huynh hỏi bác Tamchi hoặc bác Trươngphuly ấy, hình như 2 bác ấy rất rành về sanh
Bác Truongphuly làm thế này:nhổ cái rễ đó lên,cắt dư ra so với mặt đất(chỗ vừa nhổ rễ lên) khoảng 3cm gì đó-kiếm lấy 1 cái lọ thủy tinh nhỏ,cho ít cát vô ,đút cái rễ đó vào(nhớ để khoảng tiếng cho đầu rễ khô nhựa-hoặc tốt nhất là bôi tí vôi ăn trầu vào)-dùng xi măng hàn kín miệng lọ rồi chôn lại xuống đất(bằng với mép đất-nhưng đừng để lộ-xấu)-lâu lâu để ý chỗ miệng lọ-nếu thấy đâm rễ tơ thì cắt nó đi.
Hoặc làm như hòa thượng đã hướng dẫn cũng được.
Thích Đủ Thứ
28-05-2009, 09:37 AM
Những rễ ở đầu cành bạn nên cắt bỏ chỉ nên để những rễ sát gốc cành và từ đó sẽ phát triển dần các rễ ra phía ngoài đầu cành và cũng làm như thichduthu
Ái chà, bác đi đâu mà lâu lắm rồi mới lên tiếng thế? Hôm trước đi Đông Anh về có bị ốm không bác? Khổ thân bác quá! Em họa tặng bác 1 bài thơ:
Em nghe Trọng Thủy (ashui) nó hành anh
Nó lôi về Hải Bối (xã Hải Bối, Đông Anh) nó hành
Nhịn đói xem cây, sao chịu nổi
Thân già, lưng yếu mệt không anh?
Chắc hôm đó về ốm, hôm nay mới khỏi hả bác :D
longk_nguyen
28-05-2009, 10:27 AM
Ái chà, bác đi đâu mà lâu lắm rồi mới lên tiếng thế? Hôm trước đi Đông Anh về có bị ốm không bác? Khổ thân bác quá! Em họa tặng bác 1 bài thơ:
Em nghe Trọng Thủy (ashui) nó hành anh
Nó lôi về Hải Bối (xã Hải Bối, Đông Anh) nó hành
Nhịn đói xem cây, sao chịu nổi
Thân già, lưng yếu mệt không anh?
Chắc hôm đó về ốm, hôm nay mới khỏi hả bác :D
thấy bài thơ của anh TĐT hay quá, em hoạ lại 1 bài. Mong bác thoivt lượng thứ, lượng thứ
Anh được Trọng Thuỷ nó hành anh
Lôi về Hải Bối nhậu tanh bành
xỉn xay chỉ chỏ bàn cây cảnh
mắt mờ thân yếu luận về sanh
ashui
28-05-2009, 11:20 AM
thấy bài thơ của anh TĐT hay quá, em hoạ lại 1 bài. Mong bác thoivt lượng thứ, lượng thứ
Anh được Trọng Thuỷ nó hành anh
Lôi về Hải Bối nhậu tanh bành
xỉn xay chỉ chỏ bàn cây cảnh
mắt mờ thân yếu luận bàn sanh
Ha ha, hai bác vịnh thơ quá hay, bái phục bái phục hi hi
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.