PDA

Xem chế độ đầy đủ : Cảnh báo!


MinhThang
23-09-2011, 11:49 PM
Xin cảnh báo với anh em CCVN.COM hiện nay đã có trang WEB. Nó có khả năng cung cấp Acc và pass của bất kỳ diễn đàn nào. Đã test thử vài Account, và đã login thành công với 2 acc (Xin bí mật không tiết lộ).
Điểm đáng mừng là CCVN.COM chỉ vài Acc nhưng mình test không thành công, tuy nhiên anh em cần thay đổi thông tin cá nhân và không nên dùng Acc và pass chung cho nhiều diễn đàn.

Anh em có thể test để biết: http://bugmenot.com/. (http://bugmenot.com/.)

GIA KHỔNG HUỲNH
23-09-2011, 11:54 PM
vậy em đả bị rồi

ledinh1081
24-09-2011, 12:17 AM
hic, chớt em rùi anh thắng ôi, ủa anh un employment từ lúc nào zậy? :(

MinhThang
24-09-2011, 12:19 AM
hic, chớt em rùi anh thắng ôi, ủa anh un employment từ lúc nào zậy? :(
Chuyển nghề rồi em, mệt mỏi quá!

GIA KHỔNG HUỲNH
24-09-2011, 12:20 AM
chúng nó lấy nik em rao bán phá hoại chửi bối vô văn hoa luôn hic

cayco
24-09-2011, 02:47 AM
thanks , đã cảnh báo .

Leduyton
24-09-2011, 12:26 PM
Cảm ơn bạn!

thanghoa
24-09-2011, 12:59 PM
thanks anh nhiều

hien79
24-09-2011, 05:19 PM
cảm ơn nhìu

duyde72
27-09-2011, 08:57 AM
Xin cảnh báo với anh em CCVN.COM hiện nay đã có trang WEB. Nó có khả năng cung cấp Acc và pass của bất kỳ diễn đàn nào. Đã test thử vài Account, và đã login thành công với 2 acc (Xin bí mật không tiết lộ).
Điểm đáng mừng là CCVN.COM chỉ vài Acc nhưng mình test không thành công, tuy nhiên anh em cần thay đổi thông tin cá nhân và không nên dùng Acc và pass chung cho nhiều diễn đàn.

Anh em có thể test để biết: http://bugmenot.com/. (http://bugmenot.com/.)
Nữa tây nửa tầu chăng hiểu gì cả,đề nghị ngỏ tiếng việt có dấu.^:)^ ^:)^ ^:)^
Duy Đệ Nông nghiệp Nông thôn
Giữ mãi mầu sanh

Nhhanh
27-09-2011, 04:13 PM
Em bấm vào toàn thấy tiếng anh. chẳng hiểu gì luôn. không kiểm tra được

Trần Hùng
27-09-2011, 04:30 PM
Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem qua nội dung tôi check trên trang wikipedia:

BugMeNot là một dịch vụ internet cung cấp tên người dùng và mật khẩu để cho phép người dùng Internet bỏ qua bắt buộc đăng ký miễn phí trên trang web. Bắt đầu vào tháng 8 năm 2003 bởi một người vô danh, sau đó tiết lộ cho Guy King , [2 ] nhằm mục đích để cho phép người sử dụng Internet để truy cập các trang web có bức tường đăng ký (ví dụ, của The New York Times) với các yêu cầu của bắt buộc đăng ký. Điều này đã đáp ứng số lượng ngày càng tăng của các trang web yêu cầu đăng ký như vậy. Nhiều người sử dụng Internet tìm thấy được một ít phiền toái và một nguồn tiềm năng của thư rác e-mail . BugMeNot bản thân được sử dụng để nhại những tâm tình này trong đăng ký hình thức giả mạo của nó

BugMeNot cho phép người sử dụng dịch vụ của họ để thêm tài khoản mới cho các trang web có đăng ký miễn phí. Nó cũng khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ tài khoản e-mail giả mạo như Mailinator và Spamgourmet để tạo ra tài khoản đó . Tuy nhiên, nó không cho phép họ thêm tài khoản cho các trang web trả tiền, vì điều này có khả năng có thể đặt BugMeNot gặp rắc rối pháp lý. BugMeNot cũng tuyên bố để loại bỏ các tài khoản cho bất kỳ trang web mà yêu cầu rằng họ không cung cấp tài khoản cho người sử dụng không đăng ký.

Để giúp truy cập vào dịch vụ của họ dễ dàng hơn, BugMeNot tổ chức một bookmarklet có thể được sử dụng với bất kỳ trình duyệt để tự động tìm thấy một tài khoản có thể sử dụng dịch vụ của họ . Họ cũng lưu trữ mở rộng cho các trình duyệt web Mozilla Firefox, Internet Explorer , và Google Chrome (các phần mở rộng được tạo ra bởi Eric Hamiter với Dmytri Kleiner và Dean Wilson, tương ứng). Ngoài ra còn có sử dụng khác tốt cho BugMeNot, trong hình thức của một widget BugMeNot cho Opera, hoặc UserJS kịch bản cùng với các nút, mà làm cho nó đầy đủ trình duyệt tích hợp .

Gần một năm sau khi nó được tạo ra BugMeNot đã bị đóng cửa tạm thời bằng cách cung cấp dịch vụ (tại thời điểm đó) HostGator . Các tác giả của trang web tuyên bố chủ BugMeNot là bị áp lực bởi các trang web phải đóng cửa, mặc dù Hostgator tuyên bố rằng các trang web BugMeNot đã nhiều lần bị rơi máy chủ của họ. [5]

BugMeNot Tên miền đã được chuyển giao một thời gian ngắn để một dissidenthosting.com lưu trữ, công ty, nhưng trước khi trang web được thành lập, nó bắt đầu chuyển hướng truy cập đến các trang web thuộc các nhóm phân biệt chủng tộc và / hoặc phát xít, mà không có kiến thức hoặc sự đồng ý của chủ sở hữu của trang web. BugMeNot chuyển một lần nữa, để NearlyFreeSpeech.NET . BugMeNot chuyển sang nhà cung cấp này, mà cũng chứa một số các trang web gây nhiều tranh cãi, thúc đẩy sáng tạo của BugMeNot nói, "Cá nhân, tôi không quan tâm nếu tôi chia sẻ một máy chủ với chủ nghĩa phát xít Đức, tôi có thể không đồng ý với những gì họ có để nói, nhưng điều toàn bộ về tự do ngôn luận là mọi người được tự do để nói "[6 ]

Ngay sau khi BugMeNot trở lại, các báo cáo nổi lên một số các trang tin tức đã bắt đầu cố gắng để ngăn chặn các tài khoản được đăng trên BugMeNot, mặc dù mức độ và hiệu quả của những nỗ lực như vậy, cũng như phù hợp với Điều khoản sử dụng của BugMeNot , [7] là không biết. Đối với một vài tuần trong tháng 8 năm 2008, trang web đã không có một lần nữa, biết thêm chi tiết cho thấy điều này là do sự giám sát của một trong mã của phần mềm, quyền hạn các trang web.

(Theo wikipedia)

MinhThang
27-09-2011, 09:57 PM
Nữa tây nửa tầu chăng hiểu gì cả,đề nghị ngỏ tiếng việt có dấu.^:)^ ^:)^ ^:)^
Duy Đệ Nông nghiệp Nông thôn
Giữ mãi mầu sanh

Tiếng Việt có dấu là sao?