phongchansenh
25-11-2005, 12:46 AM
Giâm cành:
giâm cành là tách một bộ phận từ cây mẹ (cành) đem giâm xuống đất, và cành giâm có khả năng sinh trưởng và phát triển thành một cây hoàn chỉnh
khi giâm cành tuy ta phải tỉa bớt lá, nhưng cũng không nên tỉa hết lá, nguyên nhân là từ lá khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ tổng hợp nên một chất điều hòa sinh trưởng là auxin, chất này sẽ vẫn chuyển xuống dưới và sẽ giúp cành giâm mọc rễ
khi giâm cành người ta thường dùng chất kích thích ra rễ (rootone) đó chính là một chất dẫn xuất của auxin. có thể nói auxin là chất quan trọng nhất trong việc giâm cành.
Chiết:
chiết là tách bỏ một lớp vỏ kể cả mạch libe (mạch rây), chỉ chừa lại phần gỗ (mạch gỗ), sau khi bó bầu thì chỗ bó sẽ mọc rễ
như chúng ta biết trong thân cây, mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ dưới lên, và mạch rây dẫn chất tổng hợp từ lá xuống dưới (tinh bột, auxin...)
khi auxin vận chuyển tới chỗ bị cắt, do mạch rây bị đứt, nên chất dinh dưỡng và auxin sẽ bị ứ lại, và như trên đã nói auxin là một chất giúp tạo rễ, do đõ rễ được tạo ra.
việc chiết sẽ đạt tỉ lệ thành công cao hơn giâm vì khi giâm, cành phải tự cung cấp cho mình tất cả, còn chiết thì cành vẫn được cây mẹ "nuôi" cho nước và khoáng.
ghép:
ghép là cắt một bộ phận của cây ghép rồi đặt lên phần đã cắt đi của một gốc ghép khác, sao cho chỗ ghép liền xẹo, sống và phát triển.
nguyên tắc khi ghép: cây ghép và gốc ghép phải cùng họ hoặc gần họ với nhau (như mai tứ quý với mai vàng, cà chua với cà tím...)
khi ta đặt bộ phận ghép lên gốc ghép, do cả 2 đều bị thương nên sẽ có cơ chế tự hàn gắn vết thương, các mô mềm (nhu mô) sẽ hình thành mô sẹo, các mô này gắn với nhau, cho nên vết thương được hàn kín, sau đó chúng có thể trao đổi nước qua cơ chế thẩm thấu, rồi từ từ sẽ hình thành mạch mới liên thông giữa bộ phận ghép và gốc ghép.
giâm cành là tách một bộ phận từ cây mẹ (cành) đem giâm xuống đất, và cành giâm có khả năng sinh trưởng và phát triển thành một cây hoàn chỉnh
khi giâm cành tuy ta phải tỉa bớt lá, nhưng cũng không nên tỉa hết lá, nguyên nhân là từ lá khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ tổng hợp nên một chất điều hòa sinh trưởng là auxin, chất này sẽ vẫn chuyển xuống dưới và sẽ giúp cành giâm mọc rễ
khi giâm cành người ta thường dùng chất kích thích ra rễ (rootone) đó chính là một chất dẫn xuất của auxin. có thể nói auxin là chất quan trọng nhất trong việc giâm cành.
Chiết:
chiết là tách bỏ một lớp vỏ kể cả mạch libe (mạch rây), chỉ chừa lại phần gỗ (mạch gỗ), sau khi bó bầu thì chỗ bó sẽ mọc rễ
như chúng ta biết trong thân cây, mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ dưới lên, và mạch rây dẫn chất tổng hợp từ lá xuống dưới (tinh bột, auxin...)
khi auxin vận chuyển tới chỗ bị cắt, do mạch rây bị đứt, nên chất dinh dưỡng và auxin sẽ bị ứ lại, và như trên đã nói auxin là một chất giúp tạo rễ, do đõ rễ được tạo ra.
việc chiết sẽ đạt tỉ lệ thành công cao hơn giâm vì khi giâm, cành phải tự cung cấp cho mình tất cả, còn chiết thì cành vẫn được cây mẹ "nuôi" cho nước và khoáng.
ghép:
ghép là cắt một bộ phận của cây ghép rồi đặt lên phần đã cắt đi của một gốc ghép khác, sao cho chỗ ghép liền xẹo, sống và phát triển.
nguyên tắc khi ghép: cây ghép và gốc ghép phải cùng họ hoặc gần họ với nhau (như mai tứ quý với mai vàng, cà chua với cà tím...)
khi ta đặt bộ phận ghép lên gốc ghép, do cả 2 đều bị thương nên sẽ có cơ chế tự hàn gắn vết thương, các mô mềm (nhu mô) sẽ hình thành mô sẹo, các mô này gắn với nhau, cho nên vết thương được hàn kín, sau đó chúng có thể trao đổi nước qua cơ chế thẩm thấu, rồi từ từ sẽ hình thành mạch mới liên thông giữa bộ phận ghép và gốc ghép.