Xem chế độ đầy đủ : VỀ VIỆC CHIẾT VÀ GIÂM CÀNH.
LêNgọcTân
09-11-2005, 01:52 PM
đúng ra mục này phải mở từ lâu cho nhũng ai mới vào nghề đam mê này.nay đệ xin mở ra mọi người góp ý nhé.(trễ còn hơn không)
- chiết cây : đệ áp dụng với nhiều loại cây rùi nên cũng biết chút ít về chiết. tuỳ từng loại cây mà thời gian chiết nhanh ra rễ hay chậm.đệ có nghe nói cây mai vàng cũng có thể chiết nhưng hình như chưa bao giờ thành công (với đệ).còn các loại như sanh,si,bồ đề,sung...tóm lại là các loại cây có rễ phụ thì rất nhanh nhưng ngược lại có các loại cây lại cực lâu như tùng la hán đệ chiết 2tháng rùi mới nhú đầu rễ ra thôi.lưu ý là đệ có dùng thuốc kích thích rễ rùi đó.thuốc có thể mua ở các chỗ bán thuốc BVTV
vật liệu chiết thì tốt nhất như đệ áp dụng là rễ cây Lục bình (bèo tây).loại này hội đủ các yêu cầu như: nhẹ giữ ẩm tốt dễ tìm.còn không có thể dùng xơ dừa hay đất thay thế.nói chung tuỳ điều kiện mà ta áp dụng.
khi bọc ngoài lại nên bọc thật kín nhằm ko cho nước bay hơi ra .ko cần tưới.
-giâm cành: như bức xúc của anh mongvanhiep đệ từng trải nghiệm rùi.
giâm khoảng 200 nhánh Sanh mà chết hết ko còn "manh giáp"
cuối cùng phát hiện nguyên nhân là độ ẩm wá cao cành bị úng.
từ đó có thể lưu ý khi chiết cành như sau.
độ ẩm rất quan trọng kế nữa là độ chiếu nắng.cần để chỗ mát có nắngsáng càng tốt
nên xử lý thuốc nếu như muốn tỷ lệ sống cao.vài điều góp ý.mọi ngưới cùng làm nha.
còn bài về việc vận chuyển cây của camnhung thì cũng giải toả cho anh Hiệp rùi nếu đc post bên này thì càng hay.
LNT
LêNgọcTân
10-11-2005, 11:47 AM
xin lỗi các bạn. do bài cuối bị lỗi nên có 2 bài mình dành phải xóa để bài viết này còn xem đc.ai viết xin hãy bổ sung lại.lưu ý tránh bị lỗi hãy viết từ trang khác xong hãy copy sang.vì tính bảo mật của web.nếu như hơn 5 phút mà ko sang mục khác thì tài khoản tự đọng bị uot.LNT
anpinus
10-11-2005, 12:13 PM
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chiết cành, nhưng có vài trang tài liệu post lên để bà con cùng học tập
(trang 1)
anpinus
10-11-2005, 12:16 PM
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chiết cành, nhưng có vài trang tài liệu post lên để bà con cùng học tập
(trang 3)
anpinus
10-11-2005, 12:16 PM
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chiết cành, nhưng có vài trang tài liệu post lên để bà con cùng học tập
(trang 4)
anpinus
10-11-2005, 12:17 PM
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chiết cành, nhưng có vài trang tài liệu post lên để bà con cùng học tập
(trang 5)
anpinus
10-11-2005, 12:18 PM
Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chiết cành, nhưng có vài trang tài liệu post lên để bà con cùng học tập
(trang 6)
camnhung
10-11-2005, 12:37 PM
Cám ơn anh...em copy vào máy rồi. Từ từ đọc (còn phải tra từ điển Việt- Anh... héhe<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> )
LêNgọcTân
11-11-2005, 09:14 AM
nhung ơi! xong rùi gởi lên cho mọi người thưởng thức nha.<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
herosoftcr
29-12-2005, 04:14 AM
mình đang cần tài liệu về cách giâm cành.cách giâm cành trong nhà đấy các bạn ah chứ giâm ở dk tự nhiên chắc là lâu lắm.các bạn có tài liệu gì thì hướng dẫn cho mình nha.sẳn đây mình có một số tài liệu về cách giâm cành xin gửi đến các bạn tham khaỏ
herosoftcr
29-12-2005, 04:16 AM
cái này là giâm cành trên cây ổi
Bộ môn cây trồng Khoa Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ) đã thành công trong việc nhân giống ổi bằng phương pháp giâm cành thay cách nhân giống chiết cành truyền thống hiện nay. Cành ổi giống được cắt thành hom dài 10-15cm có hai cặp lá, để cây con ra rễ nhiều và mạnh, tiến hành xử lý cành trước khi giâm bằng cách ngâm cành trong hỗn hợp Indole Butyric acid (1.500 ppm) và Napthalene Acetic acid (500 ppm) khoảng 5 giây. Môi trường giâm là trấu và tro trấu theo tỉ lệ 3:2 được xử lý với Basudin 10H và Copper Zinc. Nhà giâm có trang bị hệ thống phun sương tự động theo ẩm độ. Sau khi giâm khoảng 3 tuần, cành sống xanh tốt, bắt đầu đâm chồi. Phương pháp giâm cành này có nhiều ưu điểm như: cho tỉ lệ nhân giống cao, đơn giản, rẻ tiền và duy trì được đặc điểm di truyền của cây mẹ, sinh trưởng mạnh, mau cho trái.
herosoftcr
29-12-2005, 04:17 AM
Nhân giống bằng phương pháp giâm cành
Sản xuất giống cây hoa hồng bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo lượng cây giống lớn, cây giống sinh trưởng phát triển tốt, giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ. Cây hoa hồng là cây thân gỗ, việc ra rễ của cành giâm là rất khó khăn nên cần phải sử dụng chất kích thích ra rễ trong quá trình giâm cành hồng.
- Thời vụ giâm và chuẩn bị đất giâm: Giâm cành hoa hồng nên tiến hành vào tháng 2- 3 (mùa xuân) hay tháng 9- 10 (mùa thu). Vườn giâm cành cần được che nắng che mưa trong ít nhất 2 tuần đầu đến khi cành giâm ra rễ mạnh. Chọn đất giâm tơi xốp, nhiều mùn, trước khi giâm đất nên được phơi nắng kỹ để khoáng hoá tốt và loại bỏ được các mầm bệnh. Chuẩn bị giâm, đất được tưới nước thật ẩm.
- Chọn cành giâm: Chọn các cành bánh tẻ từ cây mẹ sinh trưởng phát triển tốt, hoa to, nhiều hoa. Dùng dao sắc cắt vát cành từng đoạn khoảng 10- 12cm, chú ý mỗi đoạn phải có ít nhất 1 mắt tốt, vết cắt phía dưới mắt 3-4cm để khi ra rễ, rễ sẽ ra từ mắt đó. Mỗi cành giâm giữ lại 2- 3 lá chét.
- Tiến hành giâm: Trước khi giâm vào đất, nhúng cành vào dung dịch kích thích ra rễ (dung dịch NAA nồng độ 500 ppm) trong 5 giây rồi cắm thẳng vào đất (cắm sâu 2- 3cm), khoảng cách cắm 10 x 10cm. Hàng ngày che nắng che mưa, tưới ẩm cho đất và cho cành giâm (phun tưới ngày 2- 3 lần), sau đó 10 ngày một lần phun dinh dưỡng qua lá cho cành giâm (có thể dùng phân qua lá Thiên Nông). Sau khoảng một tháng, cành giâm ra rễ mạnh và đâm chồi, có thể mang đi trồng ngoài sản xuất, sau 3- 4 tháng cây có thể ra hoa cho thu hoạch
herosoftcr
29-12-2005, 04:20 AM
nhưng cách trên phải đến 1 tháng mới ra rể mạnh và đâm chồi.như vậy thì hơi lâu đ1ung ko các bạn???có cách nào kích thích ra rể nhanh hơn không các bạn???
herosoftcr
10-01-2006, 04:44 AM
sao mình chưa nhận được câu trả lời của các bro khác vậy???có bro nào quan tâm đến vấn đề mình đang quan tâm ko????tất mong nhận được sự giúp đỡ.
herosoftcr
10-01-2006, 04:54 AM
<!--QuoteBegin-lengoctan+09/11/2005, 02:52 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (lengoctan ***064; 09/11/2005, 02:52 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->đúng ra mục này phải mở từ lâu cho nhũng ai mới vào nghề đam mê này.nay đệ xin mở ra mọi người góp ý nhé.(trễ còn hơn không)
- chiết cây : đệ áp dụng với nhiều loại cây rùi nên cũng biết chút ít về chiết. tuỳ từng loại cây mà thời gian chiết nhanh ra rễ hay chậm.đệ có nghe nói cây mai vàng cũng có thể chiết nhưng hình như chưa bao giờ thành công (với đệ).còn các loại như sanh,si,bồ đề,sung...tóm lại là các loại cây có rễ phụ thì rất nhanh nhưng ngược lại có các loại cây lại cực lâu như tùng la hán đệ chiết 2tháng rùi mới nhú đầu rễ ra thôi.lưu ý là đệ có dùng thuốc kích thích rễ rùi đó.thuốc có thể mua ở các chỗ bán thuốc BVTV
vật liệu chiết thì tốt nhất như đệ áp dụng là rễ cây Lục bình (bèo tây).loại này hội đủ các yêu cầu như: nhẹ giữ ẩm tốt dễ tìm.còn không có thể dùng xơ dừa hay đất thay thế.nói chung tuỳ điều kiện mà ta áp dụng.
khi bọc ngoài lại nên bọc thật kín nhằm ko cho nước bay hơi ra .ko cần tưới.
-giâm cành: như bức xúc của anh mongvanhiep đệ từng trải nghiệm rùi.
giâm khoảng 200 nhánh Sanh mà chết hết ko còn "manh giáp"
cuối cùng phát hiện nguyên nhân là độ ẩm wá cao cành bị úng.
từ đó có thể lưu ý khi chiết cành như sau.
độ ẩm rất quan trọng kế nữa là độ chiếu nắng.cần để chỗ mát có nắngsáng càng tốt
nên xử lý thuốc nếu như muốn tỷ lệ sống cao.vài điều góp ý.mọi ngưới cùng làm nha.
còn bài về việc vận chuyển cây của camnhung thì cũng giải toả cho anh Hiệp rùi nếu đc post bên này thì càng hay.
LNT<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
theo như bác lengoctan thì xử lý thuốc như thế nào???thuốc gì???liều lượng,cách sữ dụng???
còn cách chiếu sáng nữa,nếu mình dùng vườn ươm ở trong nhà thì nên chiếu sáng như thế nào???thơì gian bao lâu trong một ngày là thích hợp???Em xài bóng 1000w.bác có thể hướng dẫn cụ thể cho em được không???
rất mong tin bác
midavina
24-01-2006, 06:34 PM
sao bạn không nói rõ là bạn muốn giâm cành cây gì,mỗi cây có một số đặc điểm khác nhau,cách giâm cũng hơi khác nhau
LêNgọcTân
16-02-2006, 07:47 PM
hehe thuốc thì có nhiều loại.huynh đến chỗ bán thuốc BVTV trình bày như vậy,người ta sẽ có thuốc phù hợp còn liều lượng thì có ghi trên thân hay nhãn hệu của tất cả các loại thuốc đều có
dangthap
02-05-2006, 04:49 PM
Tôi nay đã về hưu mới có thời gian hí hoáy với mấy cây cảnh nhỏ trong nhà ,về việc giâm cành tôi muốn giâm một ít cành xanh vậy xin hỏi kinh nghiệm của các vị .Mong được chỉ giáo xin cám ơn
midavina
03-05-2006, 02:11 PM
nói về sanh thì ai cũng kêu là dễ sống dễ giâm cành nhưng với người không có kinh nghiệm thì không dễ chút nào hoặc giâm với tỉ lệ sống không cao.
Trước hết nếu giâm vào mùa mưa liên tục thì khỏi phải bàn cứ cắt cành non giâm đại xuống đất vài bửa là ra rễ tỉ lệ sống rất cao, nhưng lưu ý là để thoát nước tốt, vì mùa mưa dễ úng nước, và giâm ngoài trời có ánh sáng không cắt bớt lá thì cây mau ra rễ hơn vì đúng vào dịp có mưa liên tục khoảng nữa tháng thì trời không có nắng,điều kiện lý tưởng.
Còn đối với mùa nắng thì hơi khó hơn, giâm cành còn phải có kinh nghiệm chọn cành chọn cành bánh tẻ (không non quá cũng không già quá),giâm để trong mát đât thoát nước tốt,có ánh sáng gián tiếp ,nếu muốn tỉ lệ sống cao thì thường xuyên dùng bình xịt phong lan phun sương cho lá ,không cần cắt quá nhiều lá,để lá cho mau ra rễ vì lá sanh nhỏ và dày nên cũng thoát hơi nước không nhiều lắm vả lại có phun sương nên không lo.
dangthap
03-05-2006, 06:01 PM
Rất cám ơn Midavina đã có bài hướng dẫn , tôi sẽ áp dụng theo phương pháp đó.Một lần nữa cám ơn nhiều.
Trai_mien_Tay
18-12-2006, 01:04 PM
Trời ơi sao ai cũng chỉ cách giâm cành cây sanh khó khăn quá vậy. Theo kinh nghiệm của tôi đã làm và thành công thì cành cây sanh đã cắt nếu muốn giâm chỉ việc dựng nó dựa vào hàng rào, bên dưới là đất đã được xới lên. Đặc biệt là phải chổ thoáng mát, hàng ngày chỉ việc tưới sương qua cho cành được mát và đất phía dưới được ẩm là đủ. Thời gian sau cây sẽ tự ra rễ và đâm xuống đất. Chú ý là chỉ cần để trên mặt đất thôi, không cần trồng xuống đất đâu.
ghostfull
18-12-2006, 05:42 PM
Các bạn có thể cho biết cách giâm cành cây mai được không?
Mình cám ơn !!!
<!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo-->
Trai_mien_Tay
26-12-2006, 12:46 PM
Bạn hỏi là giâm cành mai vàng hay là mai chiếu thủy?
Nếu là mai chiếu thủy lá lớn thì rất dễ, chỉ việc chặt cành rồi giâm ở gần mé mương là có thể lên được. Còn đối với mai chiếu thủy lá trung và lá nhuyễn thì rất khó. Thường loại này tui thấy người ta bầu nhánh thì nhiều hơn là giâm cành.
Còn nếu là mai vàng thì hơi khó nhưng hiện nay nhiều nơi đã làm và thành công với số lượng lớn.
Trước tiên bạn hãy chuẩn bị lên liếp để giấm cành mai vàng: đất đủ tơi xốp, vị trí liếp trồng phải đủ thoáng, mát, tránh nắng trực diện, tốt hơn hết là có lưới che.
Cành mai: lựa những cành to vừa, đẹp, cành của cây tơ, chặt khúc như hom khoai mì. Ngâm trong dung dịch thuốc kích thích rễ khoảng 1 đêm, sau đó đem giâm xuống đất và phun sương đều hằng ngày. Cách này rất khó đối với mai vàng nhưng nhiều người thành công rồi đó, bạn hãy thử xem.
ghostfull
26-12-2006, 04:34 PM
Rất cám ơn bạn Trai Mien Tay !!!
buihieu
09-02-2007, 11:43 AM
sao em giam canh sanh no song roi ma sao nhin cu ngo ngo
lamty77
26-02-2011, 08:10 PM
tôi cũng đang giâm vài cây mai vàng nhưng khong biết tỉ lệ sống là bao nhiêu.
cách giâm :
-cắt khúc mai muốn giâm khoản 20 cm
-nhúng vào nước
- dùng bao ni long boc lại 3/4 . chừa đoạn gốc
-giâm xuống đất + xơ dừa mục
-lắp đất phải che kín bao nilong vài phân để ko thoát nứoc và giử ẩm
-chờ khoản 15-20 ngày cho cây đâm tược non
-sau đó tưới thuốc kích thích ra rể.
LêNgọcTân
26-02-2011, 08:35 PM
theo mình thấy giâm cành mai vàng không khả thi bằng việc ngay bây giờ khi hạt mai đã chín có thể lấy và ươm ngay bây giờ.( lưu ý hạt mai để khô lâu ngày tỷ lệ nảy mầm là rất rất thấp.lấy về ươm liền)
bonsaibg
26-02-2011, 08:41 PM
theo mình thấy giâm cành mai vàng không khả thi bằng việc ngay bây giờ khi hạt mai đã chín có thể lấy và ươm ngay bây giờ.( lưu ý hạt mai để khô lâu ngày tỷ lệ nảy mầm là rất rất thấp.lấy về ươm liền)
anh nào biết muốn nhân giống mai chiếu thủy thì nên chiết hay nên giâm cành không ah!chỉ cho em cách thức với!
LêNgọcTân
26-02-2011, 08:46 PM
theo mình thấy chiết và giâm cành đều được.nhưng nếu là mình thì chiết cành sẽ được ưu tiên hơn.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.