Xem chế độ đầy đủ : Hỏi về chiết cành mai
duongtiendung
11-02-2009, 08:07 AM
Các bác cho em hỏi mai có chiết cành được không ? thời gian chiết khoảng bao lâu thì ra rễ và có thể cắt cành chiết để trồng.
Bác nào biết xin chỉ giáo cho em.
Em xin cảm ơn!
LêNgọcTân
11-02-2009, 08:30 AM
theo mình thì cành mai có thể chiết được.nhưng tỉ lệ ra rễ không cao và rất lâu ra rễ.chiết cũng như cách chiết bình thường nhưng không thể thiếu các chất,thuốc kích thích ra rễ.nhưng như mình đã nói tỉ lệ ra rễ không cao.vả lại khi trồng cây mai sẽ không có bộ rễ đẹp như mai hạt.bây giờ đang vào mùa hạt mai chín,sao bạn không trồng từ hạt.mai vàng trồng hạt nếu chăm sóc kỹ,mùa khô tưới nước phân bón đầy đủ thì sẽ phát triển rất nhanh.vài điều cùng bạn
LNT
[c]ama[u]teur
11-02-2009, 08:56 AM
Mai vàng không phải loại nào cũng có hạt để trồng nên phải chiết cành thôi bạn ạ, như mai cúc rất khó có được cây con từ hạt, tôi để ý khi hoa nở, tôi có mở vài hoa ra xem thì không thấy nhụy hoặc khó thấy nhụy bằng mắt thường vì nhụy rất nhỏ và có nhiều cánh hoa chi chít bịt kín tâm của hoa vì thế ong, bướm rất khó tìm đến được. Trên một cây mai cúc to, cuối mùa hoa chỉ đậu được rất ít hạt và những hạt này hiếm khi nẩy mầm.
anhtung
11-02-2009, 12:33 PM
Cây mai chiết cành vẫn sống được (mình đã từng làm, cây có sức sống không mạnh lắm và bộ rễ cũng khó đẹp được) và mình cũng có cùng ý kiến như anh NgocTan.Theo ý mình thì muốn có giống mai tốt chỉ có cách ghép là hiệu quả nhất. Nếu lấy hột thì đời con cũng không sánh bằng giống cây mẹ đâu, chỉ có cái hay là biết đâu tìm ra được giống mai đột biến khác. mình cũng đã làm như vậy với mai giảo thủ Đức và mai 12 cánh Bến Tre và đời con cho ra nhiều hoa đẹp nhưng cũng không bằng cây mẹ. :D
Cây chiết cành sống được đúng như các Bác tiền bối khác đã nói. thậm chí bạn cũng có thể chặc nhánh nhúng vào thuốc kích thích ra rể rồi giâm cây mai vẫn sống.Chiếc cành là phương pháp nhanh nhất và rẻ nhất để bạn có được cây mai có hoa đẹp và tán lớn. Nhưng chiếc cành thì cây không sống lâu và bộ đế không đẹp
Quí Tài
11-02-2009, 08:49 PM
Cây chiết cành sống được đúng như các Bác tiền bối khác đã nói. thậm chí bạn cũng có thể chặc nhánh nhúng vào thuốc kích thích ra rể rồi giâm cây mai vẫn sống.Chiếc cành là phương pháp nhanh nhất và rẻ nhất để bạn có được cây mai có hoa đẹp và tán lớn. Nhưng chiếc cành thì cây không sống lâu và bộ đế không đẹp
Mình đã chiếc cành mai trồng. Chiếc 3 cành, sống đuợc 2,nay đã đuợc 3 tuổi .Đúng là cây phát triển không nhanh. Còn sống đuợc bao lâu thì tuơng lai sẽ trả lời.
phonuibuon
16-02-2009, 06:51 AM
Cây chiết cành sống được đúng như các Bác tiền bối khác đã nói. thậm chí bạn cũng có thể chặc nhánh nhúng vào thuốc kích thích ra rể rồi giâm cây mai vẫn sống.Chiếc cành là phương pháp nhanh nhất và rẻ nhất để bạn có được cây mai có hoa đẹp và tán lớn. Nhưng chiếc cành thì cây không sống lâu và bộ đế không đẹp
Mình đã chiếc cành mai trồng. Chiếc 3 cành, sống đuợc 2,nay đã đuợc 3 tuổi .Đúng là cây phát triển không nhanh. Còn sống đuợc bao lâu thì tuơng lai sẽ trả lời.
chào anh quitai .em cũng chiết cành trồng ,nhưng die không còn 1 em , bạn em chuyên trồng mai ở bình định .em thấy nó giâm toàn là cây bằng ngón tay cái. mà sao sống hết , đã hơn 2 năm rồi .cái tay này trồng sao hay vậy ta . có cách nào giâm mà an toàn không vậy , chỉ cho anh em học với . chào anh
hiendoi
16-02-2009, 02:53 PM
Bác chiết cành to hay nhỏ, vào mùa nào? chiết mà chết là do chăm sóc thôi. chiết cành nhỏ và chăm sóc tốt thì cũng không khác cây từ hạt lắm đâu. Chiết cành lớn thì trước khi cắt trồng phải dọn cành nhánh vì bộ rễ chiết rất ít
Quí Tài
16-02-2009, 02:58 PM
Cây chiết cành sống được đúng như các Bác tiền bối khác đã nói. thậm chí bạn cũng có thể chặc nhánh nhúng vào thuốc kích thích ra rể rồi giâm cây mai vẫn sống.Chiếc cành là phương pháp nhanh nhất và rẻ nhất để bạn có được cây mai có hoa đẹp và tán lớn. Nhưng chiếc cành thì cây không sống lâu và bộ đế không đẹp
Mình đã chiếc cành mai trồng. Chiếc 3 cành, sống đuợc 2,nay đã đuợc 3 tuổi .Đúng là cây phát triển không nhanh. Còn sống đuợc bao lâu thì tuơng lai sẽ trả lời.chào anh quitai .em cũng chiết cành trồng ,nhưng die không còn 1 em , bạn em chuyên trồng mai ở bình định .em thấy nó giâm toàn là cây bằng ngón tay cái. mà sao sống hết , đã hơn 2 năm rồi .cái tay này trồng sao hay vậy ta . có cách nào giâm mà an toàn không vậy , chỉ cho anh em học với . chào anh
Vụ giâm cành này mình chưa thử bao giờ. Đầu mùa mưa tới thử xem sao.
hiendoi
16-02-2009, 03:04 PM
thông thường em chỉ chiết cành bằng ngón tay trở lại, 2-3 tháng sau khi bó bầu là có thể cắt trồng, sống 100%, có thể làm quanh năm với điều kiện trên cây có lá.
Giâm cành thì khó hơn, em chỉ mới giâm sống được cành bằng que đũa và tỉ lệ sống cũng không cao
phonuibuon
16-02-2009, 04:49 PM
thông thường em chỉ chiết cành bằng ngón tay trở lại, 2-3 tháng sau khi bó bầu là có thể cắt trồng, sống 100%, có thể làm quanh năm với điều kiện trên cây có lá.
Giâm cành thì khó hơn, em chỉ mới giâm sống được cành bằng que đũa và tỉ lệ sống cũng không cao
không ,, không .giâm cành ,là cắt ngan thân hoặc là cắt 1 đoạn rồi trồng đó anh. chứ không phải là chiết cành bó bầu đâu.
phonuibuon
16-02-2009, 05:04 PM
em xin hỏi các anh cho ý kiến nghen. mai núi của em rất nhiều và rất to .khi đem về , đường núi rất khó đi .cho nên em cắt rễ trụi lũi còn cách gốc khỏang 5 đến 6 tất gì đó ,có rễ đường kính 27 cm ,nói chung là trụi lũi, em trồng nay đọt đã to bằng 2 ngón tay rồi .không die cây nào .
vậy. em trồng cây giâm cành, giông như cách trồng các cây trên. theo các anh có khả quan không .nếu các anh ok .em hạ thổ thử 100 cây mai kiểu tàn bình định . chấp nhận thua đau để trưởng thành .các anh em cho ý kiến.em chơi luôn .
viquy
17-02-2009, 09:26 AM
mình đồng ý với các bạn mai chiết cành thì vẫn sống bình thưòng nhưng như bạn pni nói là chặt cành ngâm thuốc khíc thích mai vẫn sống là không đúng đâu nhé , mai không thể trồng bằng phương pháp giâm cành đâu , nếu tết bạn chặt mai rừng về cắm cho đẹp thì cũng chỉ 15-20 ngày là mai héo thôi bạn ơi chứ không sống được đâu
phonuibuon
17-02-2009, 12:30 PM
trước đây mình có khai thác mai rừng về trồng . trong lúc vô chậu ,thấy nhiều khúc rễ to mà đẹp , mình xịt thuốc dem đi trồng nay đã sống mạnh. chủ yếu là rễ nằm sâu trong đất. còn cắt cành và thân thì chưa biết thế nào . anh em nào có cao kiến gì không góp ý với .cảm ơn anh em trước
hiendoi
17-02-2009, 08:18 PM
thông thường em chỉ chiết cành bằng ngón tay trở lại, 2-3 tháng sau khi bó bầu là có thể cắt trồng, sống 100%, có thể làm quanh năm với điều kiện trên cây có lá.
Giâm cành thì khó hơn, em chỉ mới giâm sống được cành bằng que đũa và tỉ lệ sống cũng không caokhông ,, không .giâm cành ,là cắt ngan thân hoặc là cắt 1 đoạn rồi trồng đó anh. chứ không phải là chiết cành bó bầu đâu.Hic hic! em viết có đánh "enter" - xuống dòng mà!
Câu đầu em nói chiết, cụ thể: "thông thường em chỉ chiết cành bằng ngón tay trở lại, 2-3 tháng sau khi bó bầu là có thể cắt trồng, sống 100%, có thể làm quanh năm với điều kiện trên cây có lá."
Câu sau em nói giâm, cụ thể: "Giâm cành thì khó hơn, em chỉ mới giâm sống được cành bằng que đũa và tỉ lệ sống cũng không cao".
hiendoi
17-02-2009, 08:25 PM
mình đồng ý với các bạn mai chiết cành thì vẫn sống bình thưòng nhưng như bạn pni nói là chặt cành ngâm thuốc khíc thích mai vẫn sống là không đúng đâu nhé , mai không thể trồng bằng phương pháp giâm cành đâu , nếu tết bạn chặt mai rừng về cắm cho đẹp thì cũng chỉ 15-20 ngày là mai héo thôi bạn ơi chứ không sống được đâuEm khẳng định với bác là Mai có thể giâm cành được, bác pni nói đúng chứ không sai! Có điều cành nhỏ (1 tuổi - bằng cỡ que đũa) thì giâm dễ ra rễ nhất. Đương nhiên phải đảm bảo tuân theo quy trình kỹ thuật nhất định mới giâm được.
hiendoi
17-02-2009, 08:40 PM
em xin hỏi các anh cho ý kiến nghen. mai núi của em rất nhiều và rất to .khi đem về , đường núi rất khó đi .cho nên em cắt rễ trụi lũi còn cách gốc khỏang 5 đến 6 tất gì đó ,có rễ đường kính 27 cm ,nói chung là trụi lũi, em trồng nay đọt đã to bằng 2 ngón tay rồi .không die cây nào .
vậy. em trồng cây giâm cành, giông như cách trồng các cây trên. theo các anh có khả quan không .nếu các anh ok .em hạ thổ thử 100 cây mai kiểu tàn bình định . chấp nhận thua đau để trưởng thành .các anh em cho ý kiến.em chơi luôn .hi hi, bác hỏi chung trên diễn đàn thì em có quyền nói phải không?!
em vô danh tiểu tốt, có thể bác không coi ý kiến của em là gì, nhưng em thấy không ổn, xin phép đưa 1 tay cản bác. Vì vài lí do:
1. cây bác lấy từ rừng về, tuy nó trụi lũi nhưng phần bác trồng xuống đất vẫn là Rễ, và Rễ thì dễ mọc Rễ.
2. Lúc này Rễ trụi (không lấy được nước) nhưng tán cũng trụi (ít mất nước).
3. Khi cắt để giâm, phần trồng xuống đất là Thân, và Thân khó ra rễ hơn rất nhiều.
4. Bác nói chấp nhận thua đau - em hiểu là bác định giâm cành khá to, cành giâm có tàn - như thế này cơ hội ra rễ càng thấp.
5. Bác đã biết giâm Mai tốt nhất trong giá thể gì, độ ẩm bao nhiêu, giâm sâu bao nhiêu, mùa nào tốt, để lá hay lặt hết lá.... hay chưa?
Nói chung là em cản!
phonuibuon
17-02-2009, 09:55 PM
em xin hỏi các anh cho ý kiến nghen. mai núi của em rất nhiều và rất to .khi đem về , đường núi rất khó đi .cho nên em cắt rễ trụi lũi còn cách gốc khỏang 5 đến 6 tất gì đó ,có rễ đường kính 27 cm ,nói chung là trụi lũi, em trồng nay đọt đã to bằng 2 ngón tay rồi .không die cây nào .
vậy.* em trồng cây giâm cành,* giông như cách trồng các cây trên. theo các anh có khả quan không .nếu các anh ok .em hạ thổ thử 100 cây mai kiểu tàn bình định . chấp nhận thua đau để trưởng thành .các anh em cho ý kiến.em chơi luôn. hi hi, bác hỏi chung trên diễn đàn thì em có quyền nói phải không?!
em vô danh tiểu tốt, có thể bác không coi ý kiến của em là gì, nhưng em thấy không ổn, xin phép đưa 1 tay cản bác. Vì vài lí do:
1. cây bác lấy từ rừng về, tuy nó trụi lũi nhưng phần bác trồng xuống đất vẫn là Rễ, và Rễ thì dễ mọc Rễ.
2. Lúc này Rễ trụi (không lấy được nước) nhưng tán cũng trụi (ít mất nước).
3. Khi cắt để giâm, phần trồng xuống đất là Thân, và Thân khó ra rễ hơn rất nhiều.
4. Bác nói chấp nhận thua đau - em hiểu là bác định giâm cành khá to, cành giâm có tàn - như thế này cơ hội ra rễ càng thấp.
5. Bác đã biết giâm Mai tốt nhất trong giá thể gì, độ ẩm bao nhiêu, giâm sâu bao nhiêu, mùa nào tốt, để lá hay lặt hết lá.... hay chưa?
Nói chung là em cản!
cám ơn bạn . mình nghe theo lời can . chỉ quyết định thử hai cây bằng ngón chân cái thôi
culanluasg
17-02-2009, 10:57 PM
thử nghiệm luôn là công việc của người chơi cây ,mình giới thiệu với các bác cách dưỡng cây mai trụi lũi mới khai thác của anh út N chổ mình
http://galleryexe.com/hinh/files/guyewv2wnyz4dzkzmjem.jpg
mình đồng ý với các bạn mai chiết cành thì vẫn sống bình thưòng nhưng như bạn pni nói là chặt cành ngâm thuốc khíc thích mai vẫn sống là không đúng đâu nhé , mai không thể trồng bằng phương pháp giâm cành đâu , nếu tết bạn chặt mai rừng về cắm cho đẹp thì cũng chỉ 15-20 ngày là mai héo thôi bạn ơi chứ không sống được đâu
Lúc đầu tôi cũng nghĩ như Bác. Nghe người ta nói giâm cành giâm rể mai vẫn sống tôi không tin nhưng khi làm thử thì rất okie đặc biệt là giâm rể.
Bạn chọn cành đừng to quá khoản cở ngón tay út là vừa, cắt ngắn cở 10 phân, bỏ hết lá ( lưu ý cành đừng già quá và đặc biệt là không được non, cái này không diễn tả được bằng lời ). để ráo nhựa khoản 1 giờ sau đó bôi thuốc chống thấm chống nấm lên phần ngọn phần gốc nhúng vào thuốc kích thích ra rể ( loại dùng cho giâm cành không dùng thuốc vẫn lên nhưng tỉ lệ sống không cao) khoản 30s đến 1 phút. để ráo rồi cấm vào giá thể ví dụ như sơ dừa hay cát. che nắng cho khu vực giâm cành, tưới nước phun sương vừa đủ ( đây là khâu cực kỳ quan trọng). khi chồi non đã lên lá hơi xanh bạn phun B1 hoặc kích thích tăng trưởng ( nếu phun kích thích tăng trưởng phải pha kèm một ít (chỉ một ít) phân đạm mình thường dùng đạm cá ( 2 tuần làm một lần với liều lượng = 1/3 khuyến cáo của nhà sản xuất) 15 ngày phun 1 lần sau 90 ngày bạn có thể đem trồng bình thường.
Giâm rể thì dể ăn hơn. các Bác làm thử đi thích lắm.
Có điều hết sức chú ý: giâm cành to chồi vẫn mọc lên xanh tốt nhưng không có rể hoặc rể ít, sau vài tháng sẻ héo dần rồi chết. Nhiều nghệ nhân dùng phương pháp giâm cành to để lấy cành non cấy ghép vào cây khác lấy giống các cây mai quý hiếm ( khả năng ghép sống thấp nhưng không phải là cành nào cũng chết)
Quí Tài
24-02-2009, 09:43 PM
hình cây mai nhỏ này là "sản phẩm" của chiêc cành .Một lần dọn cành mai thây cắt bỏ uổng quá nên chiếc thử.
Trồng rất lâu lớn
Sao các bác đa nghi quá giống em hồi nhỏ quá :D ! Những gì em post lên đều đã làm thử okie.
Những điều này nghệ nhân không chỉ chiêu cặn kẻ như em đâu nhé cứ làm thử trước đi rồi phát hiện ra cái gì cần bàn thêm thì ban tiếp bởi vì có những vấn đề không thể type vài chử là có thể nói hết được vấn đề.
Những gì em nói cho các bác nghe em điều kiểm chứng thực tế và đã có rất nhiều gốc trở thành củi gởi các nghệ nhân nấu bánh téc rồi.
CÒn bây giờ em xin thưa với các bác "đa nghi" em đi bứng mai nếu không cần giữ bộ tán thì 100% toàn đem về trụi lũi không một miếng đất.Nếu bác nào không tin em cho tiểu đệ em đến giúp cho các bác đa nghi, các bác chỉ cần trả lại tiền "đa nghi" cho nó là oike. Còn giâm cành nếu các bác muốn nó giúp nó cũng lãnh luôn.
:D
LêNgọcTân
25-02-2009, 11:34 AM
theo em biết thì có lần chính em đi tìm mai nguyên liện (cây nhỏ thôi) đã có hiện tượng như vậy.
+ 1 cành nhỏ của cây gần gốc sát mặt đất bị gãy và xước ra.còn dính ít da với thân còn cành thì nằm sát mặt đất và bị vùi trong lớp đất mỏng.em lôi lên thì thấy chỗ gãy có mấy cái rễ con con.
+ em mới bứng gốc mai cũng to to rồi.cái rễ chuột nó dài quá thế là em cắt đi tiện tay vứt vào trong chậu bông cạnh nhà.khoảng 10 bữa sau vô tình thấy nó đâm chồi em lấy ra cho vào chậu trồng như cây bình thường giờ đang phát triển tốt.
đây là ảnh cái "rễ mai" của em.
http://i367.photobucket.com/albums/oo115/caycanhvietnam/Ntl008.jpg
http://i367.photobucket.com/albums/oo115/caycanhvietnam/Ntl007.jpg
http://i367.photobucket.com/albums/oo115/caycanhvietnam/Ntl006.jpg
cafekgduong
25-02-2009, 02:07 PM
Tôi có chiếc thử 1 cành mai đường kính khoảng 4 cm ,lúc chiếc cành rể ra rất mạnh nhưng vì công việc nhiều thời gian châm sóc ít nên chì sống được 2 năm .nếu các bạn chiếc mà chăm sóc kỉ chắc có thể sống lâu hơn .
cafekgduong
03-03-2009, 01:26 PM
Em hỏi về vụ chiết mai là vì:
Tết vừa rồi cây mai của em không kịp ra hoa, mải đến qua rằm tháng giêng mới nở được vài bông.
Sau đó em cắt cành, vì cây phát triển không cân đối lắm nên em định cắt bớt ngọn, nhưng lại thấy tiếc nên có ý định chiết cái đọt này làm cây mới, vì vây lên diẽn đàn tham khảo ý kiến mấy bác đã có kinh nghiêm.
Cảm ơn các bác đã trợ giúp.
Cho em hỏi lại, khoảng bao lâu thì có thể cắt cành chiết để trồng được, bác nào biết xin chỉ giúp.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.