PDA

Xem chế độ đầy đủ : Chữa Rắn hoặc côn trùng cắn bằng lá Lõi Tiền


Lamkienthuan
03-01-2009, 10:54 PM
Theo kinh nghiệm của gia đình dùng để chữa trị trường hợp bị rắn (hoặc côn trùng như ong,bọ cạp..) cắn rất hiệu nghiệm. Mình post lên đây để các bạn tham khảo,vì dân cây cảnh thường có nguy cơ bị bọn rắn ,ong...tấn công trong lúc làm vườn hoặc lúc đi sưu tầm từ rừng núi.
Khi bị chúng cắn,hãy bình tĩnh ,nếu có người đi cùng hãy nhờ người ta dùng gai nhọn (gai cam,quít chẳng hạn) lể chỗ vết cắn rộng ra,nặn máu càng kỹ càng tốt,dùng dây ga rô lại,tìm lá cây nầy(chú ý:dùng tươi) 1 nắm (nếu có điều kiện thì giã nát hoà với nước lọc,khoảng 2/3 chén,lấy nước uống ngay,bã đem xoa xung quanh chỗ vết thương)nếu không gần nhà hãy nhai ngay,nuốt nước,bã xoa.(nhớ là tìm lá và uống càng nhanh càng tốt)
Sau 2giờ mà thấy giảm đau nhứt thì yên tâm,hôm sau uống 1 lần nữa là khỏi hẳn.Nếu muốn có thể uống thêm mỗi ngày 1 lần đến khi khỏi hẳn.
Nếu sau 2 giờ hoặc sớm hơn mà có hiện tượng không giảm đau nhứt,kèm theo ói máu thì cho uống thêm 1 lần nữa rồi đưa đến bệnh viện.
Thường thì là khỏi ngay ,rất ít khi có trường hợp nặng thêm.
Đã có rất nhiều người khỏi khi mình bày cho cách nầy.
Đây là hình ảnh cây lõi tiền
<img src='http://i394.photobucket.com/albums/pp24/vanpham71/untitled-1.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Đây là hình ảnh cây Lõi tiền

ttdlbrvt
04-01-2009, 08:02 AM
Hình như đây là lá sương sâm thì phải.

ttdlbrvt
04-01-2009, 10:04 AM
<!--QuoteBegin-ttdlbrvt+04/01/2009, 09:02 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ttdlbrvt ***064; 04/01/2009, 09:02 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Hình như đây là lá sương sâm thì phải.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
không phải bạn ạ,lá sương sâm dùng làm thức uống nó có lông,còn lá nầy hoàn toàn không có lông,thường thì trên lá Lõi tiền có nhiều lỗ tròn do một loại côn trùng nào đó ăn,còn lá sương sâm thì không bị,lá sương sâm xanh đậm,lá lõi tiền xanh nhạt hơn,đặc biệt là không có lông .Chú ý khi tìm lá bạn nhé,Loại dây nầy thường mọc nơi ẩm .Thường bò trên bờ rào chẳng hạn.

hiendoi
04-01-2009, 07:52 PM
cái này hay à nha, cám ơn bác rất nhiều!

hiendoi
04-01-2009, 09:10 PM
Để đề phòng các bạn nên để ý tìm xem loài dây nầy có ở chỗ nào rồi để ý,phòng khi rủi ro là chạy đến lấy liền,vì là dùng tươi nên không thể trữ sẵn,cũng có thể trồng ở một chỗ nào đó trong vườn để khi cần là lấy ngay(lấy quả chín về gieo để trồng)

hiendoi
04-01-2009, 09:15 PM
<span style='color:blue'>Thông tin thêm về loài cây nầy</span>:


<span style='color:red'>Dây lõi tiền </span>
Dây lõi tiền - Stephania japonica (Thunb.) Miers, thuộc họ Tiết dê - Menispermaceae.

Mô tả: Dây leo, không lông, thân mảnh. Lá có phiến hình lọng, xoan rộng, đầu tù, mặt dưới không mốc, không lông, gân gốc 5-7 toả hình chân vịt; cuống dài 4-12cm. Tán kép xuất hiện trên thân có lá, cuống cụm hoa và cuống hoa không lông; tán hoa hình cầu, cuống dài 2,5-4cm, hoa đực có 6-8 lá đài không lông, 3-4 cánh hoa; hoa cái với 3-4 lá đài, 3-4 cánh hoa, 1 lá noãn có đầu nhuỵ chẻ 3-5. Quả hạch tròn, to 6-8mm, màu đỏ. Nhân hình móng ngựa.

Bộ phận dùng: Rễ và toàn dây - Radix et Herba Stephania Japonicae, thường có tên gọi là Thiên kim đằng.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc rải rác từ Bắc vào Nam trong các lùm bụi. Còn phân bố ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippin. Thu hái dây, rễ quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô.

Thành phần hoá học: Rễ chứa tinh bột; còn có các alcaloid như Stephanin, prostephanin, epistephanin, pseudoepistephanin và homostephanolin.

Tính vị, tác dụng: Vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tiêu thũng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường được dùng trị rắn cắn, ghẻ ngứa; còn dùng chữa đái dắt, đái buốt. Ngày dùng 6-12g cây khô sắc uống, hoặc dùng dây lá tươi giã nát, hoà nước, gạn uống. Dùng ngoài lấy lá tươi giã nát.

http://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx?url=/thuocdongy/D/DayLoiTien.htm&key=&char=D

honglong
04-01-2009, 11:17 PM
ôi ôi cái cây này ngày sưa bố em vẫn hay dùng nó để chữa bệnh di ngoài của mấy chú chim cu gáy mà.no hay lem.nhưng giờ thi chỗ em không con thấy nó nữa thì phải