Xem chế độ đầy đủ : (tt) Cây ficus trồng với đá
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:18 AM
Tôi chưa đọc được bài trả lời nào hết :-(. Khi xem thì bài đã bị hư. Xin vui lòng
đăng lại.
Trong tuần qua (31/03/2008 đến 04/04/2008), tôi có vào hai lần định đăng lại.
Nhưng không đăng được. Vì khi đăng nhập, tôi vào trang chủ. Tôi có thấy tên
tôi trong danh sách "online". Nhưng không đăng bài được.
Tôi đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tên tôi vẫn còn trong danh sách online.
Trong 1 tiếng đó, tôi không làm gì hết. Tôi cũng ngưng chạy IE luôn.
Hình 1: đây là mặt đẹp nhất của cây này
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:19 AM
Hình 2: tuy không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu xí lắm.
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:19 AM
Hình 3: nhìn hơi vô duyên.
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:20 AM
Hình 4: đỡ hơn hình 2 một ít.
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:20 AM
Hình 5: chi tiết của gốc.
daiviet_nguyen
06-04-2008, 08:20 AM
Các hình này được chụp vào ngày 15/Tháng Ba/2008.
Loại cây ficus này có họ với cây gừa, sanh, sộp, sung ở Việt Nam. Tôi không biết loại
cây này có ở Việt Nam không.
Theo các ông Lê Công Kiệt - Nguyễn Thiện Tịch trong Kỹ Thuật Bonsai, Nhà Xuất Bản
Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh - 1997:
Bồ Đề -- ficus religiosa (trang 58.)
Gừa -- ficus Microcarpa (trang 59.)
Sộp -- ficus pisocarpa (trang 60.)
Sung -- ficus racemosa (trang 60.)
Sanh -- ficus retusa (ảnh 44, trước trang 97.)
Cây này tôi trồng từ nhánh cắt ra. Lúc cắt khoảng 1 hay 2 ly gì đó. Nhánh
cắt trồng trong chậu nhựa cho đến khi ra rễ, vào đầu xuân năm sau tôi đặt
nó lên cục đá -- lấy dây ny lông cột lại. Loại dây sẽ mục trong khoảng 6 tháng.
Sau đó bỏ vào chậu sâu hơn. Vùi nguyên cục đá vào chậu. Khoảng 1 năm
sau tôi lôi cục đá lên, nhưng vẫn còn đất ở trên, và cứ để đất trôi đi từ từ.
Tôi nhớ là khi rễ lộ ra, tôi đã phủ rêu khô (tôi phải mua) ở trên và lấy vải thưa
quấn lại.
Nghe thì rắc rối, nhưng thực hiện thì rất dễ.
Kể từ lúc cắt cành cho đến bây giờ chắc cũng hơn 10 năm rồi. Gốc cây
này nuốt hết khoảng 2/3 cục đá.
Nhánh cây trông rất non. Trước đó khoảng 2 tháng tôi đã cắt trụi hết cành
lá. Vì đã hơn 2 năm rồi tôi chưa cắt trụi, nên lá rất to. Hãy tưởng tượng
là lá to gần bằng 2/3 chậu! Lá tốt vì tôi bỏ phân có nitrogen (nitơ) rất nhiều.
Trong các cây tôi có, phải nói cây này là cây duy nhất có diện tích chậu
hợp với đường kính của gốc nhất.
Các kích thước cơ bản:
Gốc Cây: khoảng 17 phân (cm.) Đo sát mặt đất trong chậu. Vậy là tính luôn rễ
dài thấy trong hình 1. Trừ đi chắc gốc cũng khoảng 12 phân.
Chiều Cao của Cây: khoảng 32 phân. Đo từ mặt đất trong chậu lên -- trực tuyến.
Chiều Ngang của Lá: 4.5 phân.
Chiều Dài của Lá: 7.5 phân.
Chậu hình bầu dục. Loại chậu Nhật sản xuất hàng loạt. Không có gì đặc biệt.
Chiều dài của chậu: 27 phân -- đoạn dài nhất.
Chiều ngang của chậu: 20 phân -- đoạn rộng nhất.
Chiều cao của chậu: 6 phân (đo luôn chân.)
Tôi hy vọng là giữ được cây này trong chậu này hoài. Có lẽ là tôi phải kéo dài
thời gian tỉa rễ: 2 hay 3 năm một lần. Lá phải nhỏ hơn nữa.
daiviet_nguyen
06-04-2008, 09:01 AM
(Lần trước có gửi cho bạn song rất tiếc bị hư, nay "lồm lựaa"<!--emo&;)--><img src='./images/1/smilies/wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='wink.gif' /><!--endemo-->. Đây là cây Đa búp đỏ, có nhiều ở Việt nam; có thể dùng phương pháp hái lá, đưa cây ra nơi có nhiều nắng, theo thời gian lá sẽ nhỏ lại; giống này rễ phụ rất phát triển bế trí rễ hợp lý sẽ cho dáng đẹp. Bạn chơi cây quả thật là công phu và qua các bài viết thấy bạn thật tâm huyết với cây cỏ; xin chúc sức khỏe và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.