daiviet_nguyen
02-01-2008, 04:37 PM
Có bạn hỏi về Jinn và Shari. Tôi xin góp vài hàng
*
* *
Shari -- shari describes when the bark on one side of a tree is removed, leaving one or more veins of live wood supporting the foliage mass.
Jinn -- (or jin) describes the stub of a dead branch on the side or top of a tree (in the later instance, the entire apex has died, exposing the wood).
Hai định nghĩa được lấy trong Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 116.
<u>Tôi xin dịch[/u]
Shari có nghĩa là một phần vỏ trên cây bị mất đi, chỉ còn lại một hay một vài mạch gỗ còn sống để nuôi cây.
Tôi nghĩ trong tiếng Việt, ta có thể dịch shari là "lột vỏ" cây.
Jinn (hoặc jin) là phần còn lại của cành đã chết trên cây hoặc là nguyên ngọn cây (trong trường hợp sau, nguyên ngọn cây đã bị chết, để lộ phần gỗ bên trong).
Tôi nghĩ trong tiếng Việt, ta có thể dịch jinn là "cành chết". Không đầy đủ nghĩa lắm vì "cành" không phải là "ngọn". Nhưng định nghĩa phải giải thích rõ ràng. Nếu cần thiết ta có thể tạo hai từ mới "cành chết" và "ngọn chết".
"Lột vỏ" cây và "cành chết" là hai kỹ thuật lão hóa.
Thật ra, về kỹ thuật thực hiện "lột vỏ" cây và "cành chết" không khó. Đọc sách xong làm cũng được. Có người hướng dẫn thì bao giờ cũng tốt hơn. Khó là ở phương diện mỹ thuật. Chúng ta bắt chước các hiện tượng thiên nhiên -- không dễ thành công. Tôi có thử làm, nhưng kết quả trông rất xấu xí. Nên không bao giờ làm nữa.
Tôi đọc nhiều sách tiếng Anh, tôi chưa gặp quyển nào viết riêng về lột vỏ cây hoặc làm chết cành cả. Có sách có giải thích và hướng dẫn -- nhưng cũng chỉ một vài trang. Như vậy là đủ rồi.
Mỹ thuật là khả năng bẩm sinh. Kỹ thuật thì có thể hướng dẫn học hỏi được.
<u>Các loại "hóa chất" "đặc biệt" cần có[/u]
Lime sulphur -- ở dạng lỏng. Các bạn tự tìm hiểu lấy thôi. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Nhưng ở Úc, tôi có thể mua được rất dễ dàng.
Tôi xin dùng chữ "thuốt sát trùng" để chỉ hóa chất này.
Cut Paste -- Cut Paste chỉ là tên thương mại. Nó là một loại sáp dẽo. Tôi đã có sử dụng. Mắc kinh hồn khiếp đảm. Một ống khoảng 50g, của Nhật, mười năm trước ở Úc, bán khoảng $50.00 (năm chục đồng.) Loại sáp này cũng được dùng để trét chỗ bị cắt trên cành/thân. Mục đích là không để nhựa chảy ra nhiều.
Tôi không sử dụng nó nữa. Nếu thấy cần thiết, tôi đốt đèn cầy và nhểu sáp lên chỗ bị cắt.
Nếu tìm được sáp của tổ ong chắc tốt hơn. Mấy trăm năm trước người ta làm gì có những loại "hóa chất đặc biệt" này để sử dụng.
Xin lưu ý, tôi không biết sáp ong hoặc sáp đèn cầy có để làm cho cành cây chết bị đổi màu (bị nhuộm) hay không. Các bạn tự thí nghiệm lấy.
Tôi xin được sử dụng chữ "sáp" để chỉ "hóa chất" này.
<u>Sách tiếng Việt[/u]
Trang 123 đến trang 125 của:
Lê Công Kiệt-Nguyễn Thiện Tịch, Kỹ Thuật Bonsai, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Thành Phố HCM, 1997, Việt Nam.
có hướng dẫn cách lột vỏ cây và làm cành chết. Nhưng các ông không sử dụng "lime sulphur" mà sử dụng "acid citric" hoặc "sulfur calci".
Tôi không biết cả ba loại hóa chất này khác nhau ra sao. Tôi chưa sử dụng loại nào hết. (Học xong trung học, môn hóa, tôi chỉ nhớ được chữ acid mà thôi.)
<u>Các Dụng Cụ Có Thể Cần Phải Có[/u]
* Máy mài -- chữ "máy" nghe dễ sợ nhưng thật ra cũng chẳng là gì. Các bạn chắc ai cũng biết máy khoan điện là gì rồi.
Đối với máy khoan điện, chúng ta có thể thay đổi lưỡi khoan tùy theo vật liệu chúng ta cần khoan hoặc đường kính của lỗ khoan.
Máy khoan có tay cầm chính. Và với các máy cao tốc, có thêm tay cầm phụ. Máy mài mà tôi có rất đơn giản, loại đồ rẻ tiền dành cho những kẻ không chuyên: nó chỉ là một đường thẳng. Cũng như máy khoan, máy mài cũng quay trong vòng 360 độ.
Lưỡi mài rất đa dạng, nhưng dĩ nhiên là hình tròn. Lưỡi mài chỗi thép: nó gồm có nhiều mũi kim thép, rất mỏng hợp lại, nhìn nó ta có cảm giác như là cây chỗi. Lưỡi mày đá: hình như cũng là loại vật liệu dùng trong máy mài công nghiệp. Lưỡi mài giấy nhám: khối giấy nhám. Lưỡi mày hợp kim: có rất nhiều hình dạng, lưỡi mài trông rùng rợn nhất có răng ở phía ngoài, giống như lưỡi cưa máy hình tròn vậy.
Dù là lưỡi mài gì, hoặc ở hình dạng gì, nhưng chúng đều có một cái cán để lấp(gắn) vào đầu máy. Các lưỡi mài mà tôi sử dụng, lưỡi to nhất có đường kính khoảng 15 ly (mm.)
Tôi đã thử lấp lưỡi mài vào máy khoan, vẫn sử dụng được. Nhưng tôi tưởng tượng, vì công suất của máy khoan mạnh, nên các lưỡi mài sẽ mau hư vì chúng không được thiết kế cho công suất này.
Dĩ nhiên các bạn không nên bỏ một số tiền lớn để mua máy khoan hay máy mài. Các bạn có thể mua lưỡi mài, và mượn máy của ai đó.
* Đục Vòng Cung -- từ này do tôi tưởng tượng ra; mặc dù, khi xưa, lúc còn ở Việt Nam, tôi đã thấy các người làm điêu khắc sử dụng, nhưng tôi không hỏi tên.
Lưỡi đục, thay vì phẳng, nó được uốn cong lên thành hình một cái vòng cung. Tôi nghĩ, nếu cần thiết, bạn có thể dùng loại thép xây nhà và nhờ các ông thợ rèn làm dùm một cái. Hay các bạn đến hỏi những người thợ mộc là nên sử dụng loại thép gì.
Cây chúng ta cần đục cũng đâu cứng lắm.
Trong bài viết này, tôi chỉ dùng danh từ "đục" để chỉ "đục vòng cung".
<u>Các Điểm Cần Phải Chú Ý[/u]
Trước khi đọc tiếp, cần phải đọc phần này.
1. Trong:
Lê Công Kiệt-Nguyễn Thiện Tịch, Kỹ Thuật Bonsai, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Thành Phố HCM, 1997, Việt Nam.
các tác giả bảo là phải cẩn thận không nên dùng thuốt sát trùng quá nhiều, vì khi thấm vào cây nhiều quá, có thể làm chết cây.
2. Lột vỏ và làm chết cành đòi hỏi khả năng mỹ thuật cao. Các bạn nên thực tập với các cây trong vườn trước, có chết cũng không sao. Khi tự tin rồi, mới nên áp dụng vào cây trong chậu. Làm riết quen tay.
<u>Lột Vỏ[/u]
* (Diễn) dịch từ: Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 117.
Tại sao chúng ta lột vỏ cây? Lý do chính là để nhân hóa hiện tượng vỏ cây bị chết ở gốc hoạc cành của các cây già nua. Đối với một vài loại cây, như tùng (tên tiếng Anh thông thường junipers, khoa học juniperus), vỏ cây bị chết một cách tự nhiên, thường chỉ còn lại một mạch vỏ sống ở một bên hoặc hai bên của gốc.
Dùng phấn đánh dấu phần vỏ mà bạn muốn lột. Cẩn thận nếu sử dụng các loại viết mực, vì nếu bạn đổi ý, có thể bạn sẽ không xóa (tẩy) mực được. Nếu các bạn lột chung quanh thân cây, cẩn thận đừng lột vỏ thành một vòng tròn cắt ngang thân cây: nếu phần vỏ ở trên và ở dưới bị cắt lìa hoàn toàn, cây sẽ chết. Sử dụng một con dao thật bén cắt vào các chỗ đánh dấu bằng phấn trước đây, nếu sử dụng dao bấm, bạn phải khóa lưỡi dao lại, để khi cắt lưỡi dao sẽ không bị xếp lại cắt vào tay bạn. Bạn sẽ cảm nhận được lưỡi dao cắt vào vỏ cây theo đường bạn đã đánh dấu trước đây. Khi bạn cắt vỏ xong, bạn ấn lưỡi dao vào phần vỏ bị cắt ở phía trên và đẩy lưỡi dao xuống nhẹ nhẹ từ từ, phần vỏ bị cắt sẽ tróc ra. Nếu là cây lớn, và phần diện tích bị lột khá lớn, bạn nên sử dụng máy mài hoặc đục để nạo một cái rãnh cạn vào thân cây ngay mép vỏ bị lột, để khi vỏ cây ra lại, nó sẽ lấp vào phía trong thân cây xuống cái rãnh này thay vì vểnh ngược trở ra. Lấy sáp bọc chung quanh mép vỏ bị cắt.
<u>Cành Chết[/u]
* (Diễn) dịch từ: Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 117.
Tại sao tạo cành chết hoặc ngọn chết? Có rất nhiều lý do: khi cây già đi, có thể một vài cành sẽ bị chết; khi cây mọc cao lên, những cành ở phía dưới có thể sẽ bị chết vì thiếu ánh sáng; hoặc là ngọn cây bị băng tuyết làm cho đông lại, hoặc bị gió đùa quá mạnh hoặc vì các lý do gì đó làm cho chết đi. Tạo cành chết hoặc ngọn chết để nhân tạo các hiện tượng này.
Để tạo một cành chết, trước hết bạn cẩn thận cắt chung quanh vỏ của cành mà bạn muốn tạo thành cành chết. Thí dụ, nếu cành này ở gần gốc của cây, nhẹ nhẹ ấn lưỡi dao vào vỏ cây chung quanh cành nhưng đừng cắt vào cành, nên cắt vỏ một góc độ hướng ngược ra phía ngoài gốc cây. Sử dụng cái kềm, kẹp vào vỏ cây và xoắn nó ra khỏi cành. Đừng lật đật vội vã, làm từ từ, và đặc biệt cẩn thận với các nhánh nhỏ. Lột vỏ đi sẽ để lộ phần gỗ màu vàng nhạt ở bên dưới, và chúng ta nên tha (quét, trét) thuốc sát trùng (lime sulphur) vào phần gỗ lộ ra, để ngang chận các loại côn trùng và nấm "tấn công".
(Chú thích của tôi: tôi không hiểu tại sao ông C. Coussins lại sử dụng cái kềm để xoắn vỏ cây ra? Ông chỉ chép vậy, không giải thích thêm. Chúng ta có cần thiết phải sử dụng kềm không?)
Nếu các bạn nghĩ là cần thiết, bước kế tiếp là uốn cành này vào vị trí mà chúng ta muốn. Mặc dầu chúng ta có thể sử dụng lửa (thí dụ như từ một máy phun lửa loại nhỏ -- [ở Việt Nam người ta sử dụng đèn dầu hoặc đèn cầy]) để uốn cành lớn, tác giả Craig Coussins thích sử dụng dây kẽm. Bạn phải uốn cành liền sau khi tha thuốc sát trùng vì ngay lúc đó cành còn mềm dễ uốn. Khi thuốc sát trùng khô đi, cành sẽ bị giòn đi, và mặc dù sử dụng nhiệt độ có thể làm cho gỗ khô mềm đi một chút để chúng ta uốn, nhưng tốt hơn hết, chúng ta nên uốn cành ngay sau khi lột vỏ.
Để phòng cây bị chết vì chảy nhựa, trét sáp vào phần vỏ cây còn sống ở gần thân cây.
(Chú thích của tôi: trước khi thực hành, đọc phần "Các Điểm Cần Phải Chú Ý" lại một lần nữa.)
*
* *
Shari -- shari describes when the bark on one side of a tree is removed, leaving one or more veins of live wood supporting the foliage mass.
Jinn -- (or jin) describes the stub of a dead branch on the side or top of a tree (in the later instance, the entire apex has died, exposing the wood).
Hai định nghĩa được lấy trong Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 116.
<u>Tôi xin dịch[/u]
Shari có nghĩa là một phần vỏ trên cây bị mất đi, chỉ còn lại một hay một vài mạch gỗ còn sống để nuôi cây.
Tôi nghĩ trong tiếng Việt, ta có thể dịch shari là "lột vỏ" cây.
Jinn (hoặc jin) là phần còn lại của cành đã chết trên cây hoặc là nguyên ngọn cây (trong trường hợp sau, nguyên ngọn cây đã bị chết, để lộ phần gỗ bên trong).
Tôi nghĩ trong tiếng Việt, ta có thể dịch jinn là "cành chết". Không đầy đủ nghĩa lắm vì "cành" không phải là "ngọn". Nhưng định nghĩa phải giải thích rõ ràng. Nếu cần thiết ta có thể tạo hai từ mới "cành chết" và "ngọn chết".
"Lột vỏ" cây và "cành chết" là hai kỹ thuật lão hóa.
Thật ra, về kỹ thuật thực hiện "lột vỏ" cây và "cành chết" không khó. Đọc sách xong làm cũng được. Có người hướng dẫn thì bao giờ cũng tốt hơn. Khó là ở phương diện mỹ thuật. Chúng ta bắt chước các hiện tượng thiên nhiên -- không dễ thành công. Tôi có thử làm, nhưng kết quả trông rất xấu xí. Nên không bao giờ làm nữa.
Tôi đọc nhiều sách tiếng Anh, tôi chưa gặp quyển nào viết riêng về lột vỏ cây hoặc làm chết cành cả. Có sách có giải thích và hướng dẫn -- nhưng cũng chỉ một vài trang. Như vậy là đủ rồi.
Mỹ thuật là khả năng bẩm sinh. Kỹ thuật thì có thể hướng dẫn học hỏi được.
<u>Các loại "hóa chất" "đặc biệt" cần có[/u]
Lime sulphur -- ở dạng lỏng. Các bạn tự tìm hiểu lấy thôi. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Nhưng ở Úc, tôi có thể mua được rất dễ dàng.
Tôi xin dùng chữ "thuốt sát trùng" để chỉ hóa chất này.
Cut Paste -- Cut Paste chỉ là tên thương mại. Nó là một loại sáp dẽo. Tôi đã có sử dụng. Mắc kinh hồn khiếp đảm. Một ống khoảng 50g, của Nhật, mười năm trước ở Úc, bán khoảng $50.00 (năm chục đồng.) Loại sáp này cũng được dùng để trét chỗ bị cắt trên cành/thân. Mục đích là không để nhựa chảy ra nhiều.
Tôi không sử dụng nó nữa. Nếu thấy cần thiết, tôi đốt đèn cầy và nhểu sáp lên chỗ bị cắt.
Nếu tìm được sáp của tổ ong chắc tốt hơn. Mấy trăm năm trước người ta làm gì có những loại "hóa chất đặc biệt" này để sử dụng.
Xin lưu ý, tôi không biết sáp ong hoặc sáp đèn cầy có để làm cho cành cây chết bị đổi màu (bị nhuộm) hay không. Các bạn tự thí nghiệm lấy.
Tôi xin được sử dụng chữ "sáp" để chỉ "hóa chất" này.
<u>Sách tiếng Việt[/u]
Trang 123 đến trang 125 của:
Lê Công Kiệt-Nguyễn Thiện Tịch, Kỹ Thuật Bonsai, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Thành Phố HCM, 1997, Việt Nam.
có hướng dẫn cách lột vỏ cây và làm cành chết. Nhưng các ông không sử dụng "lime sulphur" mà sử dụng "acid citric" hoặc "sulfur calci".
Tôi không biết cả ba loại hóa chất này khác nhau ra sao. Tôi chưa sử dụng loại nào hết. (Học xong trung học, môn hóa, tôi chỉ nhớ được chữ acid mà thôi.)
<u>Các Dụng Cụ Có Thể Cần Phải Có[/u]
* Máy mài -- chữ "máy" nghe dễ sợ nhưng thật ra cũng chẳng là gì. Các bạn chắc ai cũng biết máy khoan điện là gì rồi.
Đối với máy khoan điện, chúng ta có thể thay đổi lưỡi khoan tùy theo vật liệu chúng ta cần khoan hoặc đường kính của lỗ khoan.
Máy khoan có tay cầm chính. Và với các máy cao tốc, có thêm tay cầm phụ. Máy mài mà tôi có rất đơn giản, loại đồ rẻ tiền dành cho những kẻ không chuyên: nó chỉ là một đường thẳng. Cũng như máy khoan, máy mài cũng quay trong vòng 360 độ.
Lưỡi mài rất đa dạng, nhưng dĩ nhiên là hình tròn. Lưỡi mài chỗi thép: nó gồm có nhiều mũi kim thép, rất mỏng hợp lại, nhìn nó ta có cảm giác như là cây chỗi. Lưỡi mày đá: hình như cũng là loại vật liệu dùng trong máy mài công nghiệp. Lưỡi mài giấy nhám: khối giấy nhám. Lưỡi mày hợp kim: có rất nhiều hình dạng, lưỡi mài trông rùng rợn nhất có răng ở phía ngoài, giống như lưỡi cưa máy hình tròn vậy.
Dù là lưỡi mài gì, hoặc ở hình dạng gì, nhưng chúng đều có một cái cán để lấp(gắn) vào đầu máy. Các lưỡi mài mà tôi sử dụng, lưỡi to nhất có đường kính khoảng 15 ly (mm.)
Tôi đã thử lấp lưỡi mài vào máy khoan, vẫn sử dụng được. Nhưng tôi tưởng tượng, vì công suất của máy khoan mạnh, nên các lưỡi mài sẽ mau hư vì chúng không được thiết kế cho công suất này.
Dĩ nhiên các bạn không nên bỏ một số tiền lớn để mua máy khoan hay máy mài. Các bạn có thể mua lưỡi mài, và mượn máy của ai đó.
* Đục Vòng Cung -- từ này do tôi tưởng tượng ra; mặc dù, khi xưa, lúc còn ở Việt Nam, tôi đã thấy các người làm điêu khắc sử dụng, nhưng tôi không hỏi tên.
Lưỡi đục, thay vì phẳng, nó được uốn cong lên thành hình một cái vòng cung. Tôi nghĩ, nếu cần thiết, bạn có thể dùng loại thép xây nhà và nhờ các ông thợ rèn làm dùm một cái. Hay các bạn đến hỏi những người thợ mộc là nên sử dụng loại thép gì.
Cây chúng ta cần đục cũng đâu cứng lắm.
Trong bài viết này, tôi chỉ dùng danh từ "đục" để chỉ "đục vòng cung".
<u>Các Điểm Cần Phải Chú Ý[/u]
Trước khi đọc tiếp, cần phải đọc phần này.
1. Trong:
Lê Công Kiệt-Nguyễn Thiện Tịch, Kỹ Thuật Bonsai, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Thành Phố HCM, 1997, Việt Nam.
các tác giả bảo là phải cẩn thận không nên dùng thuốt sát trùng quá nhiều, vì khi thấm vào cây nhiều quá, có thể làm chết cây.
2. Lột vỏ và làm chết cành đòi hỏi khả năng mỹ thuật cao. Các bạn nên thực tập với các cây trong vườn trước, có chết cũng không sao. Khi tự tin rồi, mới nên áp dụng vào cây trong chậu. Làm riết quen tay.
<u>Lột Vỏ[/u]
* (Diễn) dịch từ: Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 117.
Tại sao chúng ta lột vỏ cây? Lý do chính là để nhân hóa hiện tượng vỏ cây bị chết ở gốc hoạc cành của các cây già nua. Đối với một vài loại cây, như tùng (tên tiếng Anh thông thường junipers, khoa học juniperus), vỏ cây bị chết một cách tự nhiên, thường chỉ còn lại một mạch vỏ sống ở một bên hoặc hai bên của gốc.
Dùng phấn đánh dấu phần vỏ mà bạn muốn lột. Cẩn thận nếu sử dụng các loại viết mực, vì nếu bạn đổi ý, có thể bạn sẽ không xóa (tẩy) mực được. Nếu các bạn lột chung quanh thân cây, cẩn thận đừng lột vỏ thành một vòng tròn cắt ngang thân cây: nếu phần vỏ ở trên và ở dưới bị cắt lìa hoàn toàn, cây sẽ chết. Sử dụng một con dao thật bén cắt vào các chỗ đánh dấu bằng phấn trước đây, nếu sử dụng dao bấm, bạn phải khóa lưỡi dao lại, để khi cắt lưỡi dao sẽ không bị xếp lại cắt vào tay bạn. Bạn sẽ cảm nhận được lưỡi dao cắt vào vỏ cây theo đường bạn đã đánh dấu trước đây. Khi bạn cắt vỏ xong, bạn ấn lưỡi dao vào phần vỏ bị cắt ở phía trên và đẩy lưỡi dao xuống nhẹ nhẹ từ từ, phần vỏ bị cắt sẽ tróc ra. Nếu là cây lớn, và phần diện tích bị lột khá lớn, bạn nên sử dụng máy mài hoặc đục để nạo một cái rãnh cạn vào thân cây ngay mép vỏ bị lột, để khi vỏ cây ra lại, nó sẽ lấp vào phía trong thân cây xuống cái rãnh này thay vì vểnh ngược trở ra. Lấy sáp bọc chung quanh mép vỏ bị cắt.
<u>Cành Chết[/u]
* (Diễn) dịch từ: Craig Coussins, Bonsai School, SILVERDALE BOOKS, Leicester, England, 2002, trang 117.
Tại sao tạo cành chết hoặc ngọn chết? Có rất nhiều lý do: khi cây già đi, có thể một vài cành sẽ bị chết; khi cây mọc cao lên, những cành ở phía dưới có thể sẽ bị chết vì thiếu ánh sáng; hoặc là ngọn cây bị băng tuyết làm cho đông lại, hoặc bị gió đùa quá mạnh hoặc vì các lý do gì đó làm cho chết đi. Tạo cành chết hoặc ngọn chết để nhân tạo các hiện tượng này.
Để tạo một cành chết, trước hết bạn cẩn thận cắt chung quanh vỏ của cành mà bạn muốn tạo thành cành chết. Thí dụ, nếu cành này ở gần gốc của cây, nhẹ nhẹ ấn lưỡi dao vào vỏ cây chung quanh cành nhưng đừng cắt vào cành, nên cắt vỏ một góc độ hướng ngược ra phía ngoài gốc cây. Sử dụng cái kềm, kẹp vào vỏ cây và xoắn nó ra khỏi cành. Đừng lật đật vội vã, làm từ từ, và đặc biệt cẩn thận với các nhánh nhỏ. Lột vỏ đi sẽ để lộ phần gỗ màu vàng nhạt ở bên dưới, và chúng ta nên tha (quét, trét) thuốc sát trùng (lime sulphur) vào phần gỗ lộ ra, để ngang chận các loại côn trùng và nấm "tấn công".
(Chú thích của tôi: tôi không hiểu tại sao ông C. Coussins lại sử dụng cái kềm để xoắn vỏ cây ra? Ông chỉ chép vậy, không giải thích thêm. Chúng ta có cần thiết phải sử dụng kềm không?)
Nếu các bạn nghĩ là cần thiết, bước kế tiếp là uốn cành này vào vị trí mà chúng ta muốn. Mặc dầu chúng ta có thể sử dụng lửa (thí dụ như từ một máy phun lửa loại nhỏ -- [ở Việt Nam người ta sử dụng đèn dầu hoặc đèn cầy]) để uốn cành lớn, tác giả Craig Coussins thích sử dụng dây kẽm. Bạn phải uốn cành liền sau khi tha thuốc sát trùng vì ngay lúc đó cành còn mềm dễ uốn. Khi thuốc sát trùng khô đi, cành sẽ bị giòn đi, và mặc dù sử dụng nhiệt độ có thể làm cho gỗ khô mềm đi một chút để chúng ta uốn, nhưng tốt hơn hết, chúng ta nên uốn cành ngay sau khi lột vỏ.
Để phòng cây bị chết vì chảy nhựa, trét sáp vào phần vỏ cây còn sống ở gần thân cây.
(Chú thích của tôi: trước khi thực hành, đọc phần "Các Điểm Cần Phải Chú Ý" lại một lần nữa.)