PDA

Xem chế độ đầy đủ : Triễn lãm của CLB Bonsai Victoria, Úc Châu, 2007


daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:40 AM
Cây Olive

Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây olive: trái olive, dầu olive có từ cây này.

Cây này không phải của tôi. Tôi nghĩ cây này ít nhất phải hơn 50 năm tuổi.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Nam Cao Ly. Đây là cây olive đẹp nhất mà tôi được thấy ở tiểu bang
Victoria.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:42 AM
Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây thông radiata. Cây thông này có các tên: "pinus radiata" (tôi nghĩ đây là tên khoa học,)
"monterey pine" và "California pine". Loài thông này, theo tôi đọc, xuất xứ từ Hoa Kỳ.

Ở Úc, loài thông này được trồng để sản xuất gỗ. Gỗ thông này rất kém chất lượng. Nhưng thường
được tẩm hóa chất (treated pine) nên rất bền, được dùng để xây sườn nhà v.v. Thông này phát
triển rất mạnh, trồng trong chậu, một năm gốc có thể tăng lên 1cm. Có thể lên từ cành, tỷ lệ thành
công gần 100%. Tôi có một chậu được trồng từ cành.

Thông này cũng được trồng để bán vào dịp Nô-en. Ở tiểu bang Victoria, nơi tôi ở, nó được
trồng trong các công viên, trường học, v.v. Lái xe trên đường, nhìn vào những cây thông cổ thụ
cao chót vót này trông rất đã mắt.

Kim của thông này không cứng như kim của thông đen Nhật Bản. Và mềm hơn cả kim của thông
trắng Nhật Bản. Kim cắt cành, hoặc kim của thông này, nó tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Kim rất
dài, gần 10 cm.

Cây này không phải của tôi. Tôi không đoán được tuổi của cây này.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Tàu.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:46 AM
Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây banksia. Cây này chỉ có ở Úc Châu. Có rất nhiều loại banksia. Tôi không biết đây là
loại banksia gì. Tôi không biết gì về loại cây này.

Cây banksia này khác loại với cây banksia trước. Lá dài hơn. Tôi nghĩ chậu phải lớn hơn
một chút.

Cây này không phải của tôi. Tôi không đoán được tuổi của cây này.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Tàu.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:47 AM
Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây cedar, hay tuyết tùng. Có rất nhiều loại cedar. Cây cedar to nhất mà tôi được thấy, là cây
cedar trong khuôn viên của trường đại học Stanford, ở Palo Alto (đánh vần??), tiểu bang California.
Gốc rất to, cành tỏa rộng, rũ xuống, cây cao vút trông rất ngạo nghễ.

Cây này không phải của tôi. Tôi không đoán được tuổi của cây này.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Nhật Bản.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:48 AM
Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây beech. Tôi không biết đây là cây beech Nhật Bản hay Châu Âu. Năm trời lạnh dai, nên
lá chưa ra. Cây này rất khó chăm sóc. Tôi đã làm chết vài cây Châu Âu rồi. Mùa hè ở bên này,
những ngày khoảng 36 hay 38 độ C, cây thường cháy lá. Bị vài ngày nóng liên tiếp, nó ngỏm.

Nhưng phải công nhận, dáng tự nhiên của nó ngoài thiên nhiên cũng đã rất đẹp.

Cây này không phải của tôi. Tôi không đoán được tuổi của cây này.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Tàu.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 10:49 AM
Triễn lãm thường niên của Câu Lạc Bộ Bonsai Victoria, Úc Châu, 13 đến 14 tháng 10, 2007

Cây đỗ quyên. Có hàng ngàn loại. Tôi chưa bao giờ thấy loại này trước đây. Hoa rất trắng,
có nhiều tầng. Không thơm.

Nói lén chủ nhân, dáng của cây này chưa xuất sắc lắm. Cần thời gian để sửa dáng lại.

Cây này không phải của tôi. Tôi không đoán được tuổi của cây này.

Hình tôi chụp. Không xin phép.

Tôi nghĩ chậu Tàu.

daiviet_nguyen
21-10-2007, 12:18 PM
Cám ơn bạn Daiviet_nguyen, hình bạn chụp đẹp lắm. Ở triển lãm này chắc có chấm giải phải không bạn? Những cây có giải chắc hẳn phải đẹp lắm phải không bạn...

imported_bonsai_thanh
24-10-2007, 07:19 PM
chào bác lâu lắm rồi em mới lên
bác ở bên đó sướng thật làm bonsai thật thuận tiện cái gì cũng có
chẳng như bên lày thiếu thốn đủ thứ
bác cho em hỏi chút nhé
gia đình bác định cư luôn bên đó rồi à?

daiviet_nguyen
28-10-2007, 04:41 PM
Chào bạn Hai Lúa,

Ngoại trừ những cây đỗ quyên tôi chụp để giới thiệu với các bạn. Còn lại là những cây tôi thích. Không nhất thiết là những cây đẹp nhất.

Câu lạc bộ này hơn 20 năm nay, năm nào họ cũng triển lãm. Họ không chấm giải gì hết. Họ chỉ triển lãm để phổ biến môn nghệ thuật này.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành thành viên của họ. Mỗi năm phải đóng mấy đồng. Không là bao nhiêu. Mỗi tháng họ có một buổi gặp mặt, là thành viên mình có thể đến mà không phải đóng tiền. Trong buổi gặp mặt này, mình có thể mang của mình đến nhờ giúp đỡ. Hay mình có thể nêu ra những thắc mắc và nhờ những người khác chỉ dẫn. Nói chung là một hình thức học hỏi thêm.

Lâu lâu họ cũng tổ chức mời những nhân vật có tiếng trên thế giới qua. Trong những buổi nói chuyện này, dù là thành viên hay không, mình vẫn phải mua vé vào. Cũng không là bao nhiêu. Họ phải mua vé máy bay cho những người khách đó mà.

Lâu lâu họ cũng tổ chức những cuộc đi chơi ra nước ngoài. Dĩ nhiên là đến những nơi có bonsai như Nhật, Anh và cả Hoa Thịnh Đốn nữa.

Triển lãm thường niên được tổ chức trong tòa thị sảnh được xây vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, của một địa phương giàu có. Nhưng vì không rộng lắm, tôi nghĩ có chỉ khoảng dưới 100 cây.

Họ cũng có bán cây, chậu và tất cả các vật dụng bonsai khác. Họ cũng có bán cả những bonsai hoàn chỉnh, thường của những thành viên quá cố hay quá già để chăm sóc chúng. Kiếp người!

Mấy năm trước, tôi mua được nhiều chậu Nhật, loại tốt. Nhưng hai năm gần đây, chúng biến đâu mất.

Chào bonsai_thanh trở lại,

Gia đình tôi định cư ở Úc hết.

bonsaithuduc
29-10-2007, 06:49 PM
Hay lắm,
nhìn các cây bonsai bên Úc tôi có nhận xét các kiểu dáng của các bác trông có phần hơi tự nhiên hơn bonsai ở nước nhà và tôi cũng thích phong cách này lắm vì đỡ tốn công uốn sửa.
Thanks,

bonsaithuduc
29-10-2007, 06:53 PM
Nếu bác Daiviet_nguyen không phiền thì xin làm ơn post vào Album cá nhân của bác tòan bộ sưu tập cây trồng của bác để anh em tiện nghiên cứu phong cách nuớc ngòai.
Thanks,

daiviet_nguyen
03-11-2007, 09:23 AM
Chào bạn bonsaithuduc,

Tôi không dám nhận là cây của tôi thể hiện được phong cách bonsai ở bên này đâu. Chúng chỉ có thể thể hiện sở thích của cá nhân tôi mà thôi.

Bạn nói các cây bonsai ở bên này không được uốn nhiều, tôi e rằng kết luận này cũng không được chính xác lắm. Vì các cây mà tôi chụp hình điều có thể liệt vào hạng "hoàn chỉnh". Các dây đồng uốn cành đã được lấy ra rồi.

Muốn tạo dáng cho các loài thông, tùng, bắt buộc phải uốn. Và rất cực khổ. Bạn có thể vào http://www.google.com/, tìm với từ bonsai. Bạn sẽ tìm được hàng trăm trang địa chỉ bonsai có giá trị. Bạn sẽ không có thời giờ để đọc "online" đâu.

Bạn có thể "save" toàn trang về nhà đọc sau. Nếu bạn sử dụng Microsoft Internet Explorer, thì bạn vào File | Save As..., khi "dialog Save Web Page" hiện lên, "Save as type", chọn Web Archive, single file (*.mht). File *.mht thường lớn. Sử dụng Zip để compress (làm nhỏ) lại. Về nhà mở ra.

Tôi nghĩ ở Việt Nam, ta cũng phải phân biệt hai loại. Kiểng cổ và kiểng bonsai. Kiểng cổ ảnh hưởng nặng nề của Tàu cổ. Kiểng không có hình dáng tự nhiên. Bonsai, nói chung, có hình dáng tự nhiên hơn, và ảnh hưởng của Nhật.

Bạn đăng hình cây của bạn với. Tôi sẽ từ từ đăng hình cây của tôi lên sau.

Bạn có đọc bài "Thông Đen" tôi viết không?