LêNgọcTân
10-04-2005, 09:24 PM
tiểu đệ có ghé qua bên chủ đề dự án ,và đọc bài của bác trungduart về bonsai nhỏ<mini>.
ở nhà cũng có một vài tác phẩm nên mạn phép nêu ý kiến về loại hình này.
tiểu đệ có quyển sách bàn về vấn đề đó, xin thông báo sau.rất mong có sự quan tâm của các bác.
loại hình này cây yêu cầu cao từ 10-15cm, chậu để trồng chúng chỉ bằng bàn tay thôi.tiểu dệ có một số kinh nghiệm sẽ trình bày sau rất tiếc là dùng máy dịch vụ nên không tiện post hình lên.mong được sự đóng góp của các sư huynh,đệ ,tỷ, muội.
(viết tiếp).
lần này đệ sẽ trình bày chi tiết hơn về thể loại này.
1/.Sơ Bộ Về Tạo Dáng.
- nếu trồng từ hạt hoặc chiết cành,cần phải trù tính trứơc việc tạo cành ít nhất là một mùa.đối khi còn phải dài hơn,không thể dựa vàochiến thuật cắt-lại-mọc.ta phải cắt,tỉa theo một kế hoạch tổng thể có sẵn.nếu như ta không tìm ra dựoc chồi non mọc ở hướng mong muốn thí phải ghép một chồi kháchay chờ thêm một năm nữa với hi vọng cây sẽ cho ta một chồi ngay chỗ mong đợi nhưng như vậy có vẻ không khả thi mấy.với cây to ta có thể có nhiều chồi dẫn đến có nhiều giải pháp lựa chọn.nhưng với bonsai mini hay shohin thì cây có thể trạng hoàn toàn khác với dạng bonsai thông thường.
- với thể loại này vì cây có khích thước nhỏ nên việc gieo hạt hay chiết cành lại tỏ ra phù hợp vì ta chủ động tạo được thế cây như mong muốn.
- khi hạ thấp độ cao của cây xuống,ắt phải tạo ra vết cắt lớn,điều đó là bất khả kháng và phải xử lí như nào cho phù hợp.tạo ra sự hài hoà với hình dáng của cây.nhưngư với shohin thì khác.ban không thể mạnh tay như cây lớn được,vì như vậy thì " khối tình con " của bạn sẽ có nguy cơ...Đơn giản là vì cây không thể chịu nổi những thủ thuật đó từ đó sự tính toán kĩ lưỡng là cần thiết. xin nói thêm để tạo
một tác phẩm bonsai mini có khi còn phức tạp hơn nhiều khi tạo một cây với khích thước bình thường.
- theo đó là vấn đề tỉ lệ giữ cành và thân ,các cành với nhau,giữ cành thấp nhất với mặt đất.nên nhớ shohin cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu như bonsai bình thường,dây là điều quan trọng nhất.
2/.Vài Điều lưu Ý Khi Chăm Sóc.
chăm sóc shohin lại hoàn toàn khác với cây cảnh lớn,vì vẻ đẹp tột đỉnh ,hoàn mĩ của shohin chỉ tồn tại trong môt thời gian nhất định sau đó chúng cần tái tạo lại
- về cắt tỉa thì sau khoản 3 - 4 năm là tốt nhất,vì nếu việc cắt tỉa thường xuyên sẽtạo ra sự phát triển dồn nén đến mức chồi cây không còn đủ sức duy trì và mất dấn sự sống.
- shohin rất nhạy cảm với sự biến động về thời tiết với cây cảnh lớn vì một lí do nào mà ta không tưới nước trong một ngày thì không ảnh hưởng nhiều tới cây,nhưng với shohin thì đây là điều nghiêm trọng vì cây sẽ có thể chết hay nếu có sồng thì cũng mầt sức và èo uột.
- về sâu bệnh cần thật quan tâm vì chỉ cần bị tấn công nhẹ thôi nhưng hậu quả có thể nặng nề.
- về phân bón ta nên bón thường xuyên nhưng với lượng ít ta chỉ duy trì sự sống cho cây đủ tươi tốt nhưng nếu dư thừa thì cây có thể phá cách.
trên dây có dựa theo một vài tài liệu đã được kiểm nghiệm và thực hành.
<!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo-->
ở nhà cũng có một vài tác phẩm nên mạn phép nêu ý kiến về loại hình này.
tiểu đệ có quyển sách bàn về vấn đề đó, xin thông báo sau.rất mong có sự quan tâm của các bác.
loại hình này cây yêu cầu cao từ 10-15cm, chậu để trồng chúng chỉ bằng bàn tay thôi.tiểu dệ có một số kinh nghiệm sẽ trình bày sau rất tiếc là dùng máy dịch vụ nên không tiện post hình lên.mong được sự đóng góp của các sư huynh,đệ ,tỷ, muội.
(viết tiếp).
lần này đệ sẽ trình bày chi tiết hơn về thể loại này.
1/.Sơ Bộ Về Tạo Dáng.
- nếu trồng từ hạt hoặc chiết cành,cần phải trù tính trứơc việc tạo cành ít nhất là một mùa.đối khi còn phải dài hơn,không thể dựa vàochiến thuật cắt-lại-mọc.ta phải cắt,tỉa theo một kế hoạch tổng thể có sẵn.nếu như ta không tìm ra dựoc chồi non mọc ở hướng mong muốn thí phải ghép một chồi kháchay chờ thêm một năm nữa với hi vọng cây sẽ cho ta một chồi ngay chỗ mong đợi nhưng như vậy có vẻ không khả thi mấy.với cây to ta có thể có nhiều chồi dẫn đến có nhiều giải pháp lựa chọn.nhưng với bonsai mini hay shohin thì cây có thể trạng hoàn toàn khác với dạng bonsai thông thường.
- với thể loại này vì cây có khích thước nhỏ nên việc gieo hạt hay chiết cành lại tỏ ra phù hợp vì ta chủ động tạo được thế cây như mong muốn.
- khi hạ thấp độ cao của cây xuống,ắt phải tạo ra vết cắt lớn,điều đó là bất khả kháng và phải xử lí như nào cho phù hợp.tạo ra sự hài hoà với hình dáng của cây.nhưngư với shohin thì khác.ban không thể mạnh tay như cây lớn được,vì như vậy thì " khối tình con " của bạn sẽ có nguy cơ...Đơn giản là vì cây không thể chịu nổi những thủ thuật đó từ đó sự tính toán kĩ lưỡng là cần thiết. xin nói thêm để tạo
một tác phẩm bonsai mini có khi còn phức tạp hơn nhiều khi tạo một cây với khích thước bình thường.
- theo đó là vấn đề tỉ lệ giữ cành và thân ,các cành với nhau,giữ cành thấp nhất với mặt đất.nên nhớ shohin cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu như bonsai bình thường,dây là điều quan trọng nhất.
2/.Vài Điều lưu Ý Khi Chăm Sóc.
chăm sóc shohin lại hoàn toàn khác với cây cảnh lớn,vì vẻ đẹp tột đỉnh ,hoàn mĩ của shohin chỉ tồn tại trong môt thời gian nhất định sau đó chúng cần tái tạo lại
- về cắt tỉa thì sau khoản 3 - 4 năm là tốt nhất,vì nếu việc cắt tỉa thường xuyên sẽtạo ra sự phát triển dồn nén đến mức chồi cây không còn đủ sức duy trì và mất dấn sự sống.
- shohin rất nhạy cảm với sự biến động về thời tiết với cây cảnh lớn vì một lí do nào mà ta không tưới nước trong một ngày thì không ảnh hưởng nhiều tới cây,nhưng với shohin thì đây là điều nghiêm trọng vì cây sẽ có thể chết hay nếu có sồng thì cũng mầt sức và èo uột.
- về sâu bệnh cần thật quan tâm vì chỉ cần bị tấn công nhẹ thôi nhưng hậu quả có thể nặng nề.
- về phân bón ta nên bón thường xuyên nhưng với lượng ít ta chỉ duy trì sự sống cho cây đủ tươi tốt nhưng nếu dư thừa thì cây có thể phá cách.
trên dây có dựa theo một vài tài liệu đã được kiểm nghiệm và thực hành.
<!--emo&:p--><img src='./images/1/smilies/beigebigrazz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='beigebigrazz.gif' /><!--endemo-->